02h45 ngày 26/01, Fiorentina - Roma (Lượt đi: 0-2): Nếu không phải De Rossi, ai cứu được Roma?

25/01/2015 16:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đã nhiều tháng nay Roma không được yên ổn. Kể từ trận thắng Inter Milan 4-2 ngày 1/12, 8 trận đấu liên tiếp sau đó là những bài test cho các bệnh nhân đau tim.

Thua Man City trên sân nhà, Roma bị loại khỏi Champions League. Họ thắng Genoa 1-0 với những xì xèo về pha ăn vạ của Adem Ljajic trong tình huống Radja Nainggolan vô lê ghi bàn. Bàn thắng trước Udinese của Davide Astori thì bị cáo buộc được trọng tài thiên vị, vì bóng có thể chưa đi qua vạch vôi. Trước đó, Roma hòa Milan 0-0. Họ bị Lazio dẫn 0-2 trong trận derby, và chỉ có một Thánh thần như Totti mới mang lại 1 điểm. Sau đó, họ hòa Palermo nhờ Mattia Destro, và sau đó thắng nhọc nhằn Empoli.

Băng dự bị quá ngắn

Roma đã thắng Empoli 2-1, bởi bàn thắng từ chấm phạt đền của Daniele De Rossi gây tranh cãi. Ông trọng tài Di Bello nhận định Piotr Zielinski đã phạm lỗi với cầu thủ trẻ Leandro Paredes, nhưng tình huống quay chậm cho thấy cú xoạc của Zielinski đã trúng bóng, trước khi tác động của anh khiến Paredes ngã. Ông Rudi Garcia tảng lờ: “Trọng tài đứng cách đó 5 mét, nên tôi tin trọng tài. Sao không nói về bóng đá đi, mà cứ nói về trọng tài là thế nào nhỉ?”.

Bởi vì nếu nói về bóng đá, Roma lúc này nhiều nỗi lo hơn niềm hy vọng. Khoảng cách 5 điểm với Juventus là có thể san lấp, nhưng khoảng cách phong độ với đối thủ là mênh mông. Nếu Serie A khởi tranh từ tháng 12, Juventus sẽ vẫn là nhà vô địch còn Roma chỉ xếp thứ 7. Họ dường như đã chạm đến giới hạn của sức chịu đựng trong mùa đầu tiên thi đấu ở 3 giải đỉnh cao sau 4 năm. Họ đã đầu tư nhiều từ mùa hè, nhưng không phải tân binh nào cũng thành công. Kostas Manolas, Mapou Yanga-Mbiwa và Seydou Keita rất hữu ích. Nhưng Ashley Cole, Emanuelson và Juan Iturbe, cầu thủ đắt nhất Serie A vào mùa hè, thì gây thất vọng. Thậm chí Davide Astori gần đây chuyên mắc sai lầm.

Băng ghế dự bị quá ngắn khiến HLV Garcia phải đôn cầu thủ trẻ Daniele Verde hôm gặp Palermo. Kevin Strootman phải cày ải ngay lập tức sau gần 1 năm nằm viện, bởi Nainggolan và Miralem Pjanic đã thi đấu tổng cộng 3.597 phút từ đầu mùa. Mệt mỏi thể xác đi cùng đau đớn tinh thần, sau khi bị loại khỏi Champions League và thua Bayern 1-7. Họ đang rất nhớ Gervinho, cầu thủ đang thi đấu tại CAN 2015, và họ cũng cần những sự bổ sung nhân lực từ thị trường chuyển nhượng mùa đông. Nhưng những tân binh như chuyên gia dự bị Mohamed Salah từ Chelsea liệu có thể thúc đẩy cả tập thể?

Cựu binh sa sút quá nhiều

Vấn đề của Roma mùa này là những trụ cột đã chơi tuyệt hay ở mùa trước như Daniele De Rossi hay Francesco Totti không còn tỏa sáng đều đặn. Totti tạo ra hiệu ứng cực mạnh sau cú đúp ở trân derby, nhưng sự thật, anh mới chỉ ghi đúng 1 bàn từ bóng sống mùa này. Cú đá phạt đền tại Cúp Italy hạ Empoli mới là bàn thứ hai của De Rossi mùa này. Anh nhận thẻ đỏ trước Sassuolo, nhận thẻ vàng trong trận hòa Milan và chơi dưới sức trong trận hòa Lazio 2-2. Anh cũng ngồi dự bị trước Manchester City trong giai đoạn tinh thần dao động vì cô vợ cũ bị bắt bởi cáo buộc bắt cóc tống tiền.

De Rossi vẫn được gọi là đội trưởng tương lai, nhưng ở tuổi 31, anh đã không còn cam kết tương lai với đội bóng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Roma TV, De Rossi thổ lộ khát khao sang Mỹ hoặc Boca Juniors chơi bóng. Không hề trùng hợp. Tháng 12/2014, Gazzetta dello Sport đồn rằng New York City đã tiếp cận De Rossi hòng giúp anh trở thành đồng đội của những Frank Lampard, David Villa từ mùa tới. Họ viết: De Rossi đã mua 1 căn nhà ở Mỹ, và dành trọn vẹn kì nghỉ vừa qua tại mảnh đất này.

6 De Rossi đã nhận 6 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ ở Serie A mùa này, nhiều nhất đội.

17 Theo tin đồn, Mohamed Salah sẽ đến Roma chơi trong 18 tháng theo dạng cho mượn với phí 500 ngàn euro. Trong hợp đồng có điều khoản mua đứt trị giá 17 triệu euro. Roma có thể trả lại Salah cho Chelsea trong 6-12 tháng nếu không ưng ý.

1,5 Fiorentina cũng vừa có tân binh mới. Tiền đạo 32 tuổi Albeto Gilardino trở lại Fio theo dạng cho mượn từ Guangzhou Evergrande, với điều khoản mua đứt vào cuối mùa trị giá 1,5 triệu euro.

Đội hình dự kiến:

Fiorentina (3-5-1-1): Tatarusanu; Tomovic, G. Rodriguez, Basanta; Joaquin, M. Fernandez, Pizarro, B. Valero, Pasqual; Cuadrado; M. Gomez.

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Yanga Mbiwa, Manolas, Holebas; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Iturbe, Totti, Ljajic.

Dự đoán: 2-2


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm