01h45 ngày 30/9, sân Borisov, BATE Borisov – AS Roma: Vượt khó ở Belarus

29/09/2015 14:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Roma tới làm khách của BATE Borisov trong lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League với cảm hứng dạt dào từ chiến thắng 5-1 trước Carpi ở Serie A và đặt mục tiêu chiến thắng dù mất Dzeko, Totti, Keita vì chấn thương.

Roma đã cho cả thế giới bóng đá thấy họ có thể chống lại những đội bóng mạnh nhất sau khi cầm chân Barca siêu tấn công 1-1 ở Olimpico cách nay 2 tuần.

Mệnh lệnh phải thắng ở Borisov

Đêm nay họ cần tiếp tục trình diễn một lối chơi hiệu quả như thế trước đối thủ kém danh tiếng hơn nhiều nhưng trong một trận đấu không hề kém quan trọng hơn. Barca được mặc định sẽ dẫn đầu bảng E ngay cả khi họ mất Messi 2 tháng vì chấn thương nên mục tiêu thực tế nhất của Roma là cạnh tranh chiếc vé còn lại vào vòng 1/8 với Bayer Leverkusen.

Trận hòa Barca giúp các học trò Rudy Garcia tự tin lên nhiều. Chiến thắng 5-1 trước Carpi ở Serie A cuối tuần qua càng làm cho niềm tin chiến thắng của Giallorossi thêm mãnh liệt. Roma cần thắng cả hai trận gặp BATE để tạo cơ hội cho chính họ.

Nếu làm được như vậy, họ chắc chắn có 7 điểm và gần như sẽ chỉ cần tối đa 3 điểm trong hai cuộc đối đầu với Leverkusen là đủ để giành vé đi tiếp vì khả năng đội bóng Đức có điểm trong 2 cuộc chiến với Barca được đánh giá là không tồn tại. Để bắt đầu thực hiện mục tiêu này, Roma cần một chiến thắng ở Borisov đêm nay.

Đội bóng Balerus bị Leverkusen vùi dập 4-1 ở lượt trận vòng bảng đầu tiên nhưng đêm nay họ đá sân nhà còn Roma sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khi tất cả những Totti, Dzeko, Keita đều vắng mặt vì chấn thương khiến ông Rudy Garcia không còn một trung phong thực thụ nào. Chưa kể tiền đạo Iago Falque và tiền vệ Florenzi cũng chấn thương và khả năng ra sân vẫn bỏ ngỏ. 


Trông cả vào tiền đạo cánh

Do không có trung phong đích thực nên ông Rudy Garcia buộc phải bố trí hàng công gồm toàn các tiền đạo cánh trong sơ đồ tấn công 4-3-3 ở Borisov gồm Juan Iturbe, Mohamed Salah và Gervinho. Cả ba đã ra sân trong trận thắng Carpi cuối tuần qua, trong đó Salah và Gervinho chơi từ đầu.

Trong khi Iturbe vẫn chưa thể hiện được gì nhiều thì tin rất vui cho Roma là Mohamed Salah đang có phong độ cao còn Gervinho cũng đã có dấu hiệu hồi sinh.

“Bị huýt sáo, la ó không phải chuyện vui vẻ gì nhưng điều đó có nghĩa các tifosi chờ đợi nhiều ở tôi. Tôi muốn thi đấu và chứng tỏ rằng tôi vẫn là tôi của những ngày tháng đỉnh cao. Mùa này chúng tôi có một hàng công tuyệt vời và điều đó giúp cho mọi chuyện trở nên dễ dàng với tôi”, Gervinho nói trước trận gặp BATE.

Tốc độ của tiền đạo người Bờ Biển Nga chắc chắn là vũ khí quan trọng trong lối chơi tấn công của đội bóng Italy. Hy vọng của Roma còn được gửi gắm ở Mohamed Salah, người đã ghi bàn trong 3 trận Serie A gần nhất và có phong độ rất cao.

Không có Totti nhưng ông Rudy Garcia không phải quá lo lắng bởi sự hiện diện của Pjanic. Tiền vệ người Croatia là chuyên gia sút phạt của Giallorossi và có anh, khả năng tận dụng tình huống cố định của Roma sẽ tốt hơn rất nhiều. Juventus và Carpi đã phải nhận trái đắng sau những cú sút phạt điệu nghệ của Pjanic. Hãy coi chừng, BATE!

Dự đoán: 1-2

1 Đây là lần đầu tiên Roma và BATE Borisov đối đầu nhau ở cúp châu Âu.

0 BATE đã 8 lần đối đầu các đại diện Italy ở cúp châu Âu nhưng chưa thắng trận nào.

2 HLV Rudy Garcia của Roma từng dẫn dắt Lille đối đầu BATE hai trận ở vòng bảng Champions League 2012-13 với kết quả thắng 1 (2-0) và thua 1 trận (1-3).


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm