01h45 ngày 22/10, Juve - Monchengladbach: Juve đã trở thành chuyên gia Champions League?

21/10/2015 14:06 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Họ đã từng là đội bóng non nớt ở các cúp châu Âu, kể cả thời Fabio Capello (đội hình cực mạnh) lẫn khi thống trị Serie A thời Antonio Conte.

Nhưng Juventus bây giờ không những thoát khỏi nỗi sợ hãi châu Âu mà còn trở thành một “chuyên gia”.

Juventus mùa này “sợ” Serie A hơn Champions League

Một chuyên gia đá cúp, hãy xét từ đội từng được gọi là “Vua đá cúp” Livepool của Rafael Benitez cho đến đội có “DNA Champions League” là AC Milan của Carlo Ancelotti, cần có những đặc điểm gì?

Thứ nhất: Đá giải quốc nội có thể kém nhưng cứ ra châu Âu là “lên đồng”. Mùa trước, Juventus lọt vào chung kết Champions League lần đầu từ 2003. Họ là một trong 6 đội giành tối đa 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên Champions League mùa này. Trong 12 trận gần nhất ở Champions League, Juventus thua chỉ 1 trước Barcelona ở chung kết mùa trước. Thành tích ấn tượng này khác hẳn với chỉ 9 điểm sau 8 vòng đầu Serie A, khởi đầu tệ nhất của “Bà đầm già” kể từ mùa giải 1969-70.

Hậu vệ Leonardo Bonucci nói: “Có thể ở Serie A, chúng tôi căng thẳng, vì thành tích ban đầu không khả quan, nhưng khi đá theo thể thức “sống còn” ở Champions League, chúng tôi lại phô diễn được sức mạnh”. Nỗi sợ hãi Serie A rất lạ lùng với tập thể giành Scudetto 4 mùa liên tiếp,  được khắc họa ở trận hòa 0-0 với Inter Milan ở Meazza, theo lời mô tả của Cesare Prandelli là “cả Inter và Juve đều quá sợ hãi nên mới chơi thực dụng đến mức như vậy”.

Rất hiếm khi Juventus bị dẫn trước trên sân khách ở Champions League như trận gặp Man City mùa này, mà ngược dòng thành công. Lần đầu tiên từ năm 2005, họ mới toàn thắng 2 trận đầu ở Champions League. Thành tích đá giải này trong 3 mùa gần nhất của Juve lần lượt là giành 2, 2 và 3 điểm sau 2 trận đầu. Mùa 2013-14, họ thậm chí bị loại khỏi vòng bảng.

Thứ hai: Chuyên gia đá cúp cần cầu thủ lì lợm, không biết sợ. Tại Juve, không ai hơn Alvaro Morata ở khía cạnh này. Cầu thủ 22 tuổi người Tây Ban Nha phô diễn lối phản công không biết sợ hãi trong các trận sống còn ở Champions League mùa trước, và tiếp tục thể hiện điều đó ở mùa này. 9 trận gần nhất tại Champions League, Morata ghi 7 bàn, mà 5 trong số đó ở các trận loại trực tiếp mùa trước. Xét toàn châu Âu, chỉ Cristiano Ronaldo của Real Madrid ghi bàn tốt hơn Morata (11 bàn), nhưng 5 trong số đó là tại 2 trận vòng bảng mùa này. Lionel Messi ghi 4 bàn trong 9 trận gần nhất. Chân sút số 1 châu Âu Robert Lewandowski chỉ ghi 5 bàn.

Juve đã mềm dẻo hơn

Cách tiếp cận trận đấu của Juve hiện tại đã đa dạng hơn nhiều. Không phải bằng lối cố gắng kiểm soát thế trận như thời Antonio Conte nữa, mà là thay đổi tùy thời điểm. Có khi tấn công Real Madrid (bán kết mùa trước), có khi pressing dữ dội và phản công. Có khi dâng cao gây áp lực trước Dortmund (vòng 1/8), có khi phản công hảo hạng để ghi tới 3 bàn ngay trên sân khách.

Hiện tại, Juve có thể sử dụng đan xen 2 sơ đồ chiến thuật là 3-5-2 và 4-3-3 tùy từng đối thủ, rất cơ động và mềm dẻo.

Nếu gặp một đội bóng Đức cách đây vài năm, có thể “Bà đầm già” bị đánh giá thấp hơn. Họ không “lì” bằng và rất thiếu tự tin. Lịch sử chứng kiến Juve thua 2 trận chung kết cúp châu Âu trước các đội bóng Đức, trước Hamburg năm 1983 và Dortmund năm 1997. Lịch sử cũng chứng kiến Moenchengladbach loại Juve ở vòng hai cúp C1 châu Âu mùa giải 1975-76.

Nhưng bây giờ, ngoại trừ Bayern Munich, Juve không ngán đội bóng Đức nào (Bayern là đội gần nhất đánh bại được Juve ở Turin). Cho nên, dù Gladbach đã thắng 4 trận liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Andre Schubert sau khi thua 5 trận liên tiếp thời Lucien Favre tại Bundesliga, thành tích đó không có nhiều ý nghĩa ở đấu trường Champions League vốn khác hẳn, sau khi đã thua cả 2 trận đầu.

Ở Champions League bây giờ, Juve đã là chuyên gia.

2005 Kể từ năm 2005, chưa bao giờ Juventus thắng 2 trận đầu tiên tại Champions League như bây giờ. Họ giành 3 điểm mùa trước (thắng Malmo, thua Atletico); 2 điểm mùa 2013-14 (hòa Copenhagen và Galatasaray); 2 điểm mùa 2012-13 (hòa Chelsea và Shakhtar Donetsk).

6 Juventus là một trong 6 đội thắng 2 trận đầu Champions League mùa này. 5 đội còn lại là Real Madrid, Benfica, Bayern Munich, Zenit và PSG.

1975-76 Lần gần nhất gặp nhau ở cúp C1 châu Âu (tiền thân của Champions League), Gladbach đã loại Juve ở vòng 2 (thắng 2-0 ở Đức, hòa 2-2 ở Italy)

Đội hình dự kiến

Juventus: Buffon - Chiellini, Bonucci, Barzagli - Cuadrado, Marchisio, Khedira, Pogba, Evra - Dybala, Morata

Gladbach: Sommer - Korb, Christensen, Dominguez, Wendt - Traore, Dahoud, Xhaka, Johnson - Raffael, Stindl

Dự đoán: 1-0


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm