Sebastian Giovinco không còn chỗ ở đội tuyển Italia

03/07/2013 13:01 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Sebastian Giovinco gần như chắc chắn sẽ là cái tên bị “đá” đầu tiên khỏi các kế hoạch từ nay đến World Cup 2014 của HLV Cesare Prandelli, sau khi anh chỉ đóng vai trò dự bị của dự bị tại Confed Cup vừa diễn ra.

Giovinco hết cơ hội dự World Cup 2014?

Đã đến tuổi 26 mà chưa chứng tỏ được gì, “Seba” coi như đã hết cơ hội góp mặt ở Brazil hè sang năm. Trừ khi anh làm được một điều thần kỳ tại Juventus mùa giải tới đây. Nhưng với sự xuất hiện cùng lúc của hai chân sút lớn hơn anh rất nhiều về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là Tevez và Llorente, thậm chí tiền đạo chỉ cao có 1m64 này còn khó đảm bảo được chỗ đứng của mình ở Juve.

Cùng thời điểm này mùa hè trước, Giovinco hãnh diện trở lại Juve từ Parma với cái giá không nhỏ, 11 triệu euro chỉ cho một nửa giá trị. Anh tự tin tới mức đề nghị được kế thừa áo số 10 của Del Piero, nhưng BLĐ Juventus gạt đi và thời gian đã chứng minh rằng họ đúng. Hồi đầu mùa, Giovinco được ra sân khá thường xuyên khi HLV tạm quyền Carrera dẫn dắt, nhưng kể từ khi Conte trở lại sau án phạt, anh không còn được ưu ái nữa. Ngoài việc phong độ chỉ ở mức xoàng, Giovinco còn bị chỉ trích vì lối chơi lắt nhắt, không phù hợp với lối chơi đề cao tính tập thể của Juve. Ngay cả nếu Juve cần một người đóng vai “siêu quậy” ở mùa này thì họ cũng đã có Tevez, người hơn hẳn Giovinco về sức mạnh và kinh nghiệm. HLV Prandelli hẳn đã kỳ vọng “Kiến nguyên tử” có thể đóng góp yếu tố đột biến tại Confed Cup 2013, nhưng ông bỏ rơi anh hẳn cũng có lý do.

Nhìn lại chặng đường đã qua của Giovinco, có thể khẳng định được rằng anh chỉ là một “bông hoa nhỏ” đúng nghĩa, không chỉ vì vóc dáng quá khiêm tốn. Anh có thể là ngôi sao ở những đội bóng nhỏ và ít áp lực như U21 Italia hay Parma, nơi anh được chơi ở vị trí trung tâm và được tự mình quyết định tất cả, song khi chỉ là một phần của tập thể và chơi bóng dưới áp lực lớn, anh không còn giữ được sự tự tin. Nếu Juve không bán Giovinco hay đem anh cho mượn ở một đội bóng nhỏ hơn, tương lai của anh có thể sẽ dần suy tàn. Nếu không thể cạnh tranh vị trí với ngay cả Matri hay Quagliarella, thì làm sao anh có cơ hội chiếm suất đá chính của Vucinic, Tevez, Llorente?

Theo Gazzetta dello Sport thì ngoài Giovinco, có 3 cầu thủ khác cũng khó giữ được vị trí ở tuyển Italia sau khi không gây ấn tượng tại Confed Cup 2013. Đó là Aquilani, Gilardino và Cerci. Có 5 người bị đặt dấu hỏi là El Shaarawy, Abate, Maggio, Diamanti và Astori. Cơ hội đến World Cup 2014 của họ sẽ được kiểm nghiệm lại sau thử thách mùa giải tới. 14 tuyển thủ còn lại trong danh sách dự Confed Cup gần như đã có thể nghĩ về mùa hè sang năm, trong đó có cả Mattia De Sciglio. Mới 20 tuổi và vừa lên tuyển được 3 tháng, nhưng ngôi sao đang lên của Milan này đã trở thành sự lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ trái của Italia.

Trong khi đó, có 6 gương mặt của đội tuyển U21 vừa về nhì giải vô địch châu Âu được HLV Prandelli “chấm” cho các thử nghiệm tiếp theo. Đó là Verratti (PSG), Insigne (Napoli), Florenzi (Roma), Gabbiadini (Bologna), Borini (Liverpool) và Marrone (Juventus).

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm