Phỏng vấn Totti: Nể phục Messi và... 'sex' từ năm 12 tuổi

01/10/2013 14:54 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus gây ồn ào với Carlítos Tevez, Fernando Llorente. Napoli phá két mua ngôi sao Gonzalo Higuain. Fiorentina thay máu hàng công, chia tay Stevan Jovetic, đón Mario Gomez. Nhưng Francesco Totti, 37 tuổi, vẫn là người được nhắc đến nhiều nhất ở Serie A. Roma của anh hiện chễm trệ ngôi đầu bảng.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn của Totti với tờ Gazzetta dello Sport, một trong những cuộc phỏng vấn được đánh giá là đặc biệt nhất về Totti, khi anh tiết lộ rất nhiều bí mật về bản thân. TT&VH online xin lược dịch:


Totti ghi bàn vào lưới Parma giúp Roma giành Scudetto

Totti, anh nghĩ mình sẽ ghi được bao nhiêu bàn nếu chơi tiền đạo cắm thường xuyên?

Ít nhất 300 bàn. Tôi tin mình sẽ vượt qua kỷ  lục của Piola...

Anh sẽ trở thành một huyền thoại. Nhưng Rivera, Maldini, Riva, Mazzola, Antognoni, Del Piero, những huyền thoại ở CLB của họ thường bị quên rất nhanh?

Và điều duy nhất còn lại là giá treo quần áo của họ. Nhưng, nghiêm túc mà nói, CLB cũng đã cho tôi quá nhiều điều. Tôi hy vọng mình sẽ nằm ngoài quy luật này.

Cầu thủ nào trong quá khứ xứng đáng là "Cầu thủ Italy xuất sắc nhất mọi thời đại"?

Không ai cả. Sự thật là thế.


Totti và pha ăn mừng quen thuộc

Cầu thủ nào theo anh vượt lên trên một đẳng cấp khác, khiến anh phải tự nhủ: "Mình sẽ không bao giờ làm được như thế", và cầu thủ nào hay nhất mà anh từng được chơi cùng hoặc đối đầu?

Ở vế đầu tiên, chỉ có một: Messi. Cầu thủ giỏi nhất tôi từng đối mặt là Ronaldo. Đồng đội giỏi nhất tôi từng chơi cùng là Batistuta. Và người hiểu tôi nhất trên sân là Cassano.

Buffon nói Conte là HLV giỏi nhất mà anh ấy từng được làm việc cùng. Anh thì sao?

Lippi. Ông ấy có uy tín mà không ai sánh được. Nhưng Capello cũng là một huấn luyện viên tuyệt vời, như Spalletti. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với ông ấy. Thật không may, ông ấy vẫn khẳng định rằng tôi là người đã đẩy ông ấy khỏi Roma, khi thực ra, ông ấy chủ động đến Zenit...

HLV nào mà anh muốn làm việc cùng nhất?

Mourinho.

Một vài đồng đội của anh coi sự ra đi của Zeman như một sự phóng thích. Anh nghĩ sao về điều này?

Mỗi người đều có những điểm tốt và xấu. Và trong bóng đá, mọi người đều biết rằng khi mọi chuyện không tiến triển theo chiều hướng tốt, HLV luôn là người phải trả giá. Nhưng mọi cầu thủ đều cống hiến 100% sức lực và phong độ.

Mọi chuyện cũng không tiến triển tốt khi vào năm 1997, anh bị HLV Carlos Bianchi đẩy sang Sampdoria?

Vâng, đúng vậy. Ông ta không thích người Roma. Trong tập luyện, ông ấy luôn phân biệt người Roma với phần còn lại. Khi đến Genoa, tôi không muốn trở lại và chỉ muốn đi thật xa khỏi Roma. Vài năm sau, trước khi ký hợp đồng dài hạn với CLB, tôi nghĩ sẽ rời Roma để đến Real Madrid. Nhưng sau đó nhà Sensi đưa ra lời đề nghị với tôi đồng ý ở lại.

Giai đoạn nào trong sự nghiệp mà anh thấy mình xứng đáng giành Quả bóng vàng?

Năm 2000. Tôi lọt vào trận Chung kết EURO và tôi nghĩ mình xứng đáng giành Quả bóng vàng. Sau đó, tôi giành Scudetto.


Một căn nhà nhỏ tại Roma

Anh vẫn nghĩ rằng mình không được thi đấu trận gặp Hà Lan ở bán kết EURO 2000 là do sức ép từ các nhà tài trợ?

Đó là mọi người nói thế. Tôi đã có một giải đấu đáng nhớ và ghi được vài bàn quan trọng. Đó rõ ràng không phải lý do khiến tôi bị loại.

Abete (Chủ tịch FIGC) đã lên danh sách đội hình Italy xuất sắc nhất mọi thời đại: Buffon; Bergomi, Scirea, Cannavaro, Maldini; Conti, Pirlo, Tardelli; Totti; Rossi, Del Piero. Theo anh có ai không xứng đáng?

Không. Tôi nghĩ đây là một đội mạnh. Đội hình này giúp chúng ta vô địch 2 kỳ World Cup.

Trước khi giải nghệ, anh muốn giành Scudetto hay vô địch World Cup?

Tại sao không phải cả hai? Hiện tại, tôi muốn nói rằng Scudetto và sau đó là World Cup.

Nhưng anh đã từ giã đội tuyển quốc gia?

Đúng, tôi đã nói thế. Tôi biết World Cup là giấc mơ của mọi cầu thủ bóng đá, đặc biệt World Cup tại Brazil, nơi bóng đá có ý nghĩa rất đặc biệt. Nhưng khi mọi chuyện tồi tệ đi, họ nói đội hình gồm quá nhiều cầu thủ già cỗi và anh là nguyên nhân gây mất cân bằng.

Italy sẽ chơi ra sao ở World Cup?

Cũng giống như ở EURO thôi. Thực ra, tôi hy vọng tuyển Ý có thể vô địch World Cup. Nếu tôi có mặt trong đội hình, đội bóng gần như sẽ thua... và có thể đặt ra một vài câu hỏi. Nhưng đội hình hiện tại của Prandelli rất mạnh và ông ấy là một HLV giỏi. Những đội bóng của ông ấy luôn có sự chuẩn bị tốt và biết chính xác những thứ họ phải làm.

Balotelli là một hiện tượng?

Hãy chỉ nói về những gì cậu ấy có và những gì liên quan đến bóng đá. Cậu ấy là một hiện tượng nhưng nó phụ thuộc vào cách cậu ấy suy nghĩ, cách cậu ấy cư xử. Những gì bạn làm ngoài sân bóng sẽ phản chiếu vào trong sân.

Nhưng truyền thông đang nói về sự điên rồ của Mario hệt như họ từng nói về sự điên rồ của anh ở tầm tuổi ấy?

Chắc chắn. Họ nói tôi là người Roma. Có một cuộc sống thấp kém. Rằng tôi không muốn tập luyện. Tuy nhiên, Balotelli công khai sự điên rồ của cậu ta, tôi không thế. Tôi luôn luôn là một cầu thủ thích yên tĩnh và thoải mái.

Năm 2001, anh giành Scudetto. Anh có thể tưởng tượng rằng nó là Scudetto duy nhất trong sự nghiệp không?

Không. Chúng tôi đã có một đội bóng phi thường, một HLV tuyệt vời. Chúng tôi có thể giành ít nhất 2-3 danh hiệu. Chúng tôi có một đội bóng mạnh tương tự trong chuỗi 4 Scudetti liên tiếp của Inter Milan. Chúng tôi đã 2 lần vuột mất Scudetto thật đáng tiếc.

Baldini mà anh biết có thay đổi gì nhiều so với Baldini của năm 2005 không?

Không. Ông ta rất lười biếng.


Totti muốn Roma có Xavi

Ngoài Ronaldo và Messi, cầu thủ nào mà anh muốn được thi đấu cùng tại Roma?

Xavi.

Cầu thủ nào của Lazio mà anh muốn đánh bại nhất?

Nesta. Bởi vì cậu ấy là một cầu thủ giỏi, một người bạn tốt. Nhưng từ quan điểm thể thao, mọi thứ liên quan đến Lazio đều khiến tôi phát ốm.

Nụ hôn đầu tiên của anh vào năm 10 tuổi?

À, tôi sex lần đầu năm 12 tuổi, với một cô gái 17 tuổi đến từ Roma.

Con trai anh, Cristian cũng chơi bóng đá. Anh có nghĩ nó sẽ kế tục triều đại Totti như Maldini và Mazzola?

Nếu thằng bé có thể chứng minh được bản thân, thì tại sao không? Cái họ Totti sẽ khiến nó bị để ý. Tôi hy vọng nó có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Khi tôi giải nghệ, tôi sẽ trở thành HLV của con trai.  

H.Đ (lược dịch)
Theo Gazzetta dello Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm