Juventus tìm “sát thủ”: Champions League đưa Ibrahimovic trở lại Turin?

06/04/2013 19:23 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Tiếp tục là những tin đồn và vì đã có quá nhiều tin đồn không (chưa) thành sự thật nên chưa thể khẳng định điều gì. Nhưng báo chí Italia cho rằng cuối cùng thì chiến dịch săn tìm một ngôi sao tấn công đẳng cấp của Juventus cũng sẽ đi đến một bước ngoặt và bước ngoặt ấy có thể đến từ Champions League. 



Tiền đạo Ibrahimovic

Champions League với Juve. Champions League với PSG. Tổng hợp lại trong thời gian này Juve vẫn được liên hệ với 4 tiền đạo gồm Alexis Sanchez của Barca, Luis Suarez của Liverpool, Jovetic của Fiorentina và Ibrahimovic của PSG. Nhưng có vẻ như 3 người đầu đều rất khó đến Turin.

Sanchez thì nói rằng muốn tiếp tục ở lại Camp Nou để tiếp tục chiến đấu cho tương lai của mình. Jovetic thì cả Arsenal, Chelsea lẫn Man City đều muốn lấy và quan trọng nữa là quan hệ giữa Juve với Fiorentina vẫn chưa được “bình thường hóa”. Luis Suarez thì đã nói rõ là muốn có cơ hội đá ở Champions League mà Liverpool không chắc giúp anh toại nguyện nhưng Bayern Munich lại cũng muốn lấy anh và chính TGĐ Marotta của Juve thừa nhận đội bóng Đức chiếm ưu thế trong vụ này vì người đại diện của Luis Suarez là em trai của Pep Guardiola, HLV tương lai của Bayern Munich.

Nhìn đi tính lại, chỉ có Ibrahimovic tạm thời đang là mục tiêu khả thi hơn cả. Tài săn bàn và những phẩm chất của anh thì khỏi cần bàn. Vấn đề là người đại diện của Ibra có quan hệ tốt với Nedved mà Nedved đang là thành viên HĐQT Juventus. Chính Nedved từng lên tiếng ngợi ca Ibra và hôm nay đến lượt Pirlo cũng ca ngợi chân sút Thụy Điển này. Juve đã vào tứ kết Champions League và cho dù bị loại ở tứ kết thì họ cũng đã bỏ túi một số tiền cho phép cải thiện điều kiện tài chính để chiêu mộ Ibra.

Nếu Juve bị Munich loại ở bán kết Champions League mùa này, họ càng có lí do để chiêu mộ một chân sút hàng đầu bởi chính khát khao trở lại đỉnh cao ở Châu Âu thôi thúc họ làm điều đó. Và Champions League cũng có thể tác động lên PSG. Nếu PSG bị Barca loại ở tứ kết Champions League (khả năng này rất cao) thì có thể đội bóng Pháp sẽ tiến hành cải tổ một lần nữa và họ sẵn sàng bán Ibra.

Giá chuyển nhượng của Ibra không quá cao (tầm 22-24 triệu euro) nhưng lương của anh thì không thể thấp. Vấn đề là Juve cần phải thuyết phục được Ibra chấp nhận giảm lương để trở lại Turin (còn khoảng 4- 5 triệu euro/mùa).

HT

Theo Calcioquotidiano

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm