Đội tuyển Italia: Đã đến thời của Giovinco?

06/09/2012 14:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hãy xem lại pha bóng làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu trên sân Friuli cuối tuần qua, hay nói đúng hơn, là pha bóng quyết định thắng lợi cho Juventus trước đội chủ nhà Udinese ngay từ quá sớm. Pirlo phất một đường chuyền dài mang thương hiệu của anh cho Giovinco bứt tốc độ, bỏ lại phía sau 2 hậu vệ Udinese và buộc thủ môn Brkic của đội chủ nhà phải băng ra. Từ pha bóng đó, Juve có penalty còn Udinese phải chơi thiếu người, và chiến thắng đến với đội của Giovinco thực sự dễ dàng, trong trận đấu mà tiền đạo lùn tịt này lần đầu lập được "cú đúp" cho Juve.

Chắc chắn là HLV Cesare Prandelli đang mơ có một pha bóng giống như thế ở đội tuyển Italia khi ông cùng các học trò chuẩn bị bước vào chiến dịch World Cup 2014. Nhìn từ EURO 2012, người của Juventus đang gây những ảnh hưởng áp đảo lên đội tuyển áo thiên thanh của Prandelli, từ thủ môn, hậu vệ trụ cột cho đến các tiền vệ quan trọng nhất. Chỉ còn thiếu những tiền đạo mang "quốc tịch" Juventus nữa cho một bộ khung hoàn chỉnh, và sự có mặt của Giovinco tại Juve, sau hai mùa giải khoác áo Parma, là điều kiện lý tưởng để Prandelli hoàn thiện kế hoạch "Juve hóa Italia" của ông. Sự ăn ý tuyệt vời giữa các cầu thủ Juve, giữa các tuyến mà những juventini làm thủ lĩnh, là sự đảm bảo một cách tương đối cho tính ổn định và bền vững của đội tuyển Italia. Chỉ cần là cầu thủ Juventus, Giovinco đã có những lợi thế hơn so với Cassano, Insigne hay Giuseppe Rossi, những ứng viên khác cho vai trò tiền đạo lùi ở Azzurra.


Cơ hội Azzurra đang mở rộng hơn lúc nào hết cho Giovinco - Ảnh: Getty

Trong các buổi tập chuẩn bị cho hai trận ra quân vòng loại World Cup 2014, gặp Bulgaria (đêm 7/9) và Malta (11/9), Prandelli đã cho Italia tập theo sơ đồ 3-5-2. Lý do đơn giản là bởi Italia đợt này vắng các hậu vệ cánh tốt nhất (Abate, Criscito, Balzaretti), nhưng thực ra, việc chuyển sang chơi theo sơ đồ thành công của Juventus chính là cách làm logic nhất trong bối cảnh 7 cầu thủ Juve được gọi (chưa tính đến Chiellini) đều được nhắm cho các vị trí đá chính. Trong đó, Giovinco chính là yếu tố khác biệt duy nhất so với đội Italia đã chơi 3-5-2 ở hai trận đầu vòng bảng EURO 2012 (hòa TBN và Croatia cùng 1-1). Italia khi đó bị cho là thiếu hiệu quả tấn công, khi Cassano và Balotelli thiếu liên kết với hàng tiền vệ chơi khá lùi. Sự có mặt của Giovinco hiện được kỳ vọng sẽ giải quyết được hạn chế đó, và ưu tiên Giovinco cũng có thể là lý do cơ bản khiến Prandelli lờ đi Cassano, chứ không phải vì tiền đạo 30 tuổi này chưa lấy lại đc hình thể và phong độ tốt nhất (anh đã chơi 3 trận cho Inter).

Khi cả Cassano, Balotelli và Di Natale cùng bị loại, Italia sẽ tái xuất sau EURO 2012 với dàn tấn công gần như mới hoàn toàn. Giovinco sẽ đá cặp với Osvaldo trước Bulgari và sau đó, có thể kết hợp với Pazzini khi tiếp đón Malta. Đó sẽ là những bài test quyết định để xem liệu có phải đã đến thời của anh ở tuyển Italia hay không.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm