02h45 ngày 16/11, Tây Ban Nha – Belarus: Del Bosque quyết 'châu Âu hóa'

15/11/2014 14:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Sự rút lui của một số trụ cột sau World Cup 2014 buộc HLV Vicente Del Bosque phải đi tìm những giải pháp mới cho cuộc cách mạng nhân sự ở tuyển Tây Ban Nha. Cho đến lúc này, ông vẫn đang phải loay hoay với những cái tên được lựa chọn.

Trong danh sách 23 cầu thủ được triệu tập, có rất nhiều tuyển thủ đang chinh chiến ở ngoài biên giới Tây Ban Nha. Phải chăng, ông đang muốn "châu Âu hóa" đội tuyển?

Đội tuyển của 14 CLB

Trong cơn mưa lất phất, trước hàng trăm CĐV tới và xem đội tập luyện ở trung tâm  La Ciudad del Futbol, HLV Del Bosque trình làng hai gương mặt mới cho tuyển Tây Ban Nha. Họ là Kiko Casilla và Bruno Soriano, những người được bổ sung nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Belarus ở vòng loại EURO 2016 và Đức (giao hữu). Sự có mặt của Soriano, tiền vệ đang khoác áo Villarreal, đã nâng số CLB đóng góp cho "La Seleccion" lên con số 14.

Từ năm 2008 trở lại đây, Tây Ban Nha mang đậm tính chất "nội địa". Họ hiếm khi triệu tập cầu thủ từ những CLB bên ngoài Liga. Với sự nổi trội của hai CLB hùng mạnh là Real Madrid và Barcelona, Luis Aragones và Del Bosque có dư thừa những sự lựa chọn về mặt con người. Trong giai đoạn thịnh trị, mỗi lần tập trung đều có tới hơn một nửa danh sách thuộc biên chế của Real và Barca. Họ cũng chính là nòng cốt của tuyển Tây Ban Nha khi vô địch hai kì EURO 2008, 2012 và World Cup 2010.

Ở thời điểm này, trong số 14 CLB đóng góp nhân lực cho tuyển Tây Ban Nha, có cả những CLB thuộc hạng "trung bình" như Celta Vigo, Espanyol hay Malaga. Nhưng điều đáng nói nhất chính là việc ông Del Bosque đang muốn châu Âu hóa đội hình của mình. 23 cầu thủ được triệu tập của ông đến từ 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, Liga, Bundesliga và Serie A). Nói một cách khác, Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại được ví như một CLB thì đúng hơn.

Ông Del Bosque vẫn còn bối rối

Quyết định tiếp tục dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha đã đẩy Del Bosque vào một bài toán khó khi phải tiến hành một cuộc cách mạng nhân sự. Sau thất bại ở World Cup 2014 khi bị loại ngay từ vòng bảng, một loạt các trụ cột đã nói lời chia tay. Puyol, Xavi và Xabi Alonso, 3 nhân vật quan trọng trong giai đoạn vàng son, chính thức từ giã sự nghiệp quốc tế. Không còn cách nào khác, Del Bosque buộc phải đi tìm các phương án thay thế.

Tính từ thất bại trên đất Brazil hồi tháng Sáu vừa qua, ông Del Bosque đã triệu tập tới 32 cầu thủ từ 3 lần tập trung gần đây nhất. Ngoài nhiệm vụ tìm ra những Xavi và Alonso mới, cơn bão chấn thương cũng buộc "Ngài râu kẽm" phải đưa ra những lựa chọn khác nhau. Khi chấn thương hoành hành ở cả 3 tuyến (từ Carvajal, Iniesta, Silva, Fabregas cho đến Diego Costa), ông Del Bosque bất đắc dĩ phải lựa chọn những ngôi sao từng bị coi là "bình dân" như Bruno, Bernat, Camacho hay thậm chí là Notilo, chân sút đang khoác áo Celta Vigo.

Sở dĩ ông Del Bosque lựa chọn nhiều như thế cũng một phần vì chất lượng của La Seleccion đang suy giảm. Những gương mặt được kì vọng nhất (Silva, Cazorla hay Costa) đều thi đấu thiếu hiệu quả. Điều đó buộc ông phải mở rộng phạm vi lựa chọn, với tiêu chí trao cơ hội cho bất cứ cầu thủ nào có khả năng. Nhưng mặt trái của chiến lược mở rộng này là tính ổn định bị hạn chế.

Sau 4 trận đấu, Tây Ban Nha "mới" vẫn chưa thể định hình bộ khung. Họ sẽ bước vào trận chiến với Belarus và Đức với những hoài nghi về tính hiệu quả khi có quá nhiều những gương mặt mới ở lần tập trung này.

Dự đoán: 2-1

14 Sự có mặt của Soriano, tiền vệ đang khoác áo Villarreal, đã nâng số CLB đóng góp cho tuyển Tây Ban Nha lên con số 14.

32 Từ thất bại trên đất Brazil hồi tháng Sáu vừa qua, ông Del Bosque đã triệu tập tới 32 cầu thủ từ 3 lần tập trung gần đây nhất.

2 Trong 4 trận gần đây nhất, Tây Ban Nha thắng 2 nhưng cũng để thua 2 (0-1 trước Pháp và 1-2 trước Slovakia).


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm