Ancelotti tìm người thay thế Modric: Isco, Khedira, hay Illarramendi?

19/11/2014 10:02 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sự ăn ý của bộ đôi Luka Modric – Toni Kroos ở tuyến giữa chính là nền tảng cho chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp của Real Madrid vừa qua. Nhưng trong 3 tới 4 tháng nữa, “cặp sen đầm” của Carlo Ancelotti sẽ bị chia cắt bởi chấn thương nặng của Modric.

Đó là điều khiến Ancelotti đang phải đau đầu bởi ông thừa hiểu tầm quan trọng của bộ đôi này với lối chơi của Madrid. Khi một người dâng cao tấn công, người kia sẽ ở lại để giữ nhịp và phòng ngự. Kroos và Modric hiểu nhau tới từng “chân tơ kẽ tóc” cho dù đây mới là mùa đầu tiên họ chơi cạnh nhau.

Vì thế, dù vẫn còn Sami Khedira và Asier Illarramendi trong khi Isco cũng có thể đá tiền vệ trung tâm, cặp Modric-Kroos vẫn là sự lựa chọn số 1 của Ancelotti. Nhưng trong thời gian tới, ông sẽ phải giải một bài toán hóc búa: chọn người đá cặp với Kroos. Isco, Khedira, hay Illarramendi?

Tại sao là Isco?

Ngay sau khi Modric dính chấn thương, nhiều madridista đã nghĩ ngay tới Isco. Giữa họ có một sự giống nhau đặc biệt về thể hình, khả năng rê dắt bóng, lẫn sự hăng hái trên sân. Isco vốn là một tiền vệ tấn công, nhưng dưới sự dẫn dắt của Ancelotti, anh đang dần trở thành một tiền vệ trung tâm toàn diện cho tương lai.

Đương nhiên điểm mạnh của Isco là khả năng tấn công khi mà cựu ngôi sao của Malaga dành phần lớn thời gian của sự nghiệp (cho tới lúc này) ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc chạy cánh. Anh đã có 5 pha kiến tạo cho Real Madrid mùa này (so với 2 của Modric) và có số đường chuyền quan trọng trung bình mỗi trận chỉ kém 1 so với Modric dù được ra sân ít hơn nhiều.

Ở khía cạnh phòng ngự, Isco cũng đang tiến bộ rõ rệt. Trung bình mỗi trận tiền vệ người TBN có 3,6 lần tắc + phá bóng thành công, nhưng rất ít khi phạm lỗi. Tuy vậy, dù có sự cải thiện lớn về khả năng phòng ngự thì Isco vẫn không thể sở hữu cảm giác không gian và nhận thức về vị trí như Modric, hay các tiền vệ trung tâm thuần túy khác như Khedira và Illarramendi.

Tại sao là Khedira?

Khedira có lẽ là tiền vệ phòng ngự tốt nhất mà Real Madrid đang sở hữu. Ngoài thể hình to lớn, Khedira có những phẩm chất thực thụ của một “máy quét” trước hàng thủ: đeo bám và đoạt bóng tốt, thể lực bền bỉ, cho dù cầu thủ người Đức giống một tiền vệ con thoi hơn là tiền vệ phòng ngự.

Trong mùa giải mà Khedira hay nhất về khả năng phòng ngự (2012-13), tiền vệ người Đức có 3,2 cú tắc + phá bóng thành công/trận ở Liga. Quan trọng không kém, thể hình và khả năng chơi bóng bổng của Khedira rất hữu dụng với Real trong các tình huống cố định. Nhưng ngược lại, Khedira không thể chuyền bóng và kiểm soát trận đấu với sự nhịp nhàng và trôi chảy như Isco.

Một lợi thế cho Khedira là anh đã có nhiều năm chơi bóng cạnh Kroos, nhân tố không thể thiếu của Ancelotti hiện tại, trong màu áo tuyển Đức, điều mà Isco hay Illarra chưa có.

Tuy nhiên, vấn đề là tương lai của Khedira ở Madrid vẫn chưa rõ ràng khi anh đang được cả Chelsea và Arsenal săn đón ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Có lẽ Ancelotti không muốn một hệ thống thi đấu mới chỉ vận hành được một thời gian ngắn trước khi lại phá nó đi vì sự ra đi của một cầu thủ.

Tại sao là Illarramendi?

Illarramendi rõ ràng là kém thế nhất so với Isco và Khedira. Anh mới đá 307 phút mùa này và chưa bao giờ được Ancelotti thực sự tin tưởng, cho dù Illarra là tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa duy nhất mà Madrid đang có.

Dù là một tiền vệ phòng ngự đơn thuần nhưng Illarra lại có tỷ lệ chuyền bóng thành công rất cao và có sự đa dạng trong những đường chuyền. Tất nhiên, ưu điểm nổi trội nhất của Illarra vẫn là khả năng hỗ trợ phòng ngự. Trong mùa giải hay nhất của mình, cựu ngôi sao của Sociedad có 8,6 lần tắc + phá bóng thành công/trận.

Có thể coi Illarra là sự tổng hòa từ những điểm mạnh nhất của Khedira (khả năng tranh cướp bóng) và Isco (kiểm soát bóng). Không phải ngẫu nhiên mà Illarra được coi là người kế thừa vị trí mà Xabi Alonso để lại ở Madrid. Và cũng cần nhớ rằng, Illarra chính là một trong những cầu thủ mà Florentino Perez đưa về Bernabeu để thực hiện chính sách “Tây Ban Nha hóa”.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm