Góc nhìn: Montoya và nỗi buồn La Masia

14/12/2014 18:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona vừa chính thức thông báo rằng hậu vệ Martin Montoya, 23 tuổi, đã yêu cầu được đưa vào danh sách chuyển nhượng và sẽ rời CLB trong tháng 1/2015. Quyết định được đưa ra một cách hết sức chóng vánh chỉ vài giờ sau trận Barcelona - PSG.

1. Có điều gì cần được liên hệ giữa quyết định chia tay của Montoya và Barca với trận đấu gặp PSG? Có, đó là sự vắng mặt của Montoya trong trận đấu này khi anh hoàn toàn không có mặt trong danh sách đăng ký của HLV Luis Enrique. Đó là trận đấu mà Barca không thể sử dụng Dani Alves do thẻ phạt, khiến vị trí hậu vệ phải bị bỏ trống. Nhưng thay vì dùng Montoya thế chỗ Alves, Enrique lại đổi sang sơ đồ 3 hậu vệ, gồm Mathieu, Pique và Bartra. Bị Enrique lờ đi là giọt nước làm tràn cái ly chứa sự kiên nhẫn của Montoya.

Không chỉ mình Montoya bị lờ đi. Các hậu vệ Jordi Masip và Douglas cũng không được đăng ký mặc dù họ đều có thể thay thế Alves. Cũng khó có thể chỉ trích quyết định của Enrique vì Barca đã thắng.

Montoya mới chỉ đá 1 trận ở La Liga trong mùa giải này và cảm thấy hết sức khó chịu với việc anh không được cho ra sân thường xuyên cho dù Dani Alves chơi không ổn định, và Luis Enrique cũng chẳng có lời giải thích nào cho các quyết định của mình. Montoya do vậy quyết định rời khỏi Camp Nou để tìm mảnh đất mới lập nghiệp còn hơn là chờ bị thanh lý hợp đồng.

Ngay sau khi Barca ra thông báo chính thức và người đại diện của Montoya bắn tin tới các đội bóng khác, báo chí Italy đã đưa tin Juventus là đội dẫn đầu trong cuộc đua tranh giành hậu vệ phải này. Tờ Tuttosport thậm chí cho biết Montoya đã gật đầu với Juve và giờ chỉ còn chờ Barca đồng ý giá cả là xong, bởi Montoya tin rằng mình sẽ được đá chính ở Juventus ngay lập tức và cũng rất quan tâm tới kế hoạch dài hạn của CLB. Được biết Juve sẽ chào giá 5 triệu euro cho Montoya.

2. Đằng sau quyết định rời Barcelona của Montoya có nhiều câu chuyện đáng để đề cập. Montoya trước đây cạnh tranh rất quyết liệt với Dani Carvajal ở đội U21 Tây Ban Nha cho vị trí hậu vệ phải, và anh đá chính thường xuyên ở đội Barca B khi chính Luis Enrique còn đang chỉ đạo đội bóng đó. Vậy thì vì sao Montoya lại mất hút như vậy trong đội hình Barca?

Không có câu trả lời chính xác nào cho điều đó cả. Lý do được viện ra là vì ban huấn luyện đã không thấy được sự tiến bộ rõ rệt từ Montoya. Nếu Montoya không tiến bộ nên không được đăng ký ra sân, vậy Douglas phải chăng cũng không tiến bộ nên Enrique cũng không đăng ký anh cho trận gặp PSG? Nhưng Douglas vẫn được đá ở Cúp nhà Vua, trận gặp Huesca trong khi Montoya ngồi ngoài.

Có thể nói, trong toàn bộ câu chuyện thì Luis Enrique là một nhân vật hết sức khó hiểu. Ông không cho Montoya đá ở Cúp nhà Vua, chỉ biết nói đại loại là Montoya không được đầu hàng và phải tiếp tục tập luyện chăm chỉ… Quan điểm thực sự của Enrique về Montoya như thế nào vẫn chưa được tiết lộ, và như thế chỉ càng khiến Montoya nổi cáu hơn vì anh chẳng thấy điều gì hứa hẹn nếu cứ tiếp tục.

3. Dù sao thì quyết định cũng đã được đưa ra và Montoya đã cho thấy anh là một người dứt khoát, và chỉ những người dứt khoát mới dễ có được sự nghiệp thành công. Anh đang đi con đường giống như bao đồng đội cũ ở Barca B. Sau thế hệ của Sergio Busquets, Barca vẫn chưa giới thiệu một ngôi sao mới nào xứng đáng chơi cho đội hình chính.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm