Huỳnh Như: Từ cô bé đoạt vua phá lưới khi học lớp 5 tới ngôi sao làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam

10/02/2024 06:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

Huỳnh Như là ngôi sao số 1 của bóng đá nữ Việt Nam sau khi lập hàng loạt kỷ lục và thành tích vang dội ở đấu trường khu vực và quốc tế.

Con đường đến với bóng đá của Huỳnh Như

Huỳnh Như sinh ra ở Trà Vinh vào năm 1991, thừa hưởng tình yêu từ cha và mẹ. Ngay từ bé, Huỳnh Như đã cùng cha mẹ xem các trận đấu ở World Cup. Thậm chí, Huỳnh Như còn theo chân cha đi coi đá bóng. Khi còn học lớp 5, Huỳnh Như đã đạt danh hiệu vua phá lưới (ghi 4 bàn) tại một giải đấu của huyện và giúp đội bóng của mình vô địch.

Cha của Huỳnh Như, ông Huỳnh Thanh Liêm chia sẻ với báo Tiền Phong: "Hôm đá giải, Như kêu tôi chở, cùng đi có ông nội và các chú theo cổ vũ. Hiệp 1 đội của Như thua 0 - 2, tuy nhiên sang hiệp 2 một mình Như ghi liền 4 bàn thắng, mang về chiến thắng chung cuộc 4 -2, và Huỳnh Như đoạt danh hiệu vua phá lưới".

Sang lớp 10, Huỳnh Như được tập luyện bóng đá ở lớp năng khiếu bóng đá nữ của Trà Vinh. Đặc biệt, Huỳnh Như đã đạp xe 20 km để đến nơi tập luyện. Tuy nhiên đến năm Như học lớp 11, đội năng khiếu của tỉnh giải tán.

Huỳnh Như là ngôi sao số 1 của ĐT nữ Việt Nam - Ảnh: Hoàng Linh

Dù vậy, một cánh cửa khác với bóng đá chuyên nghiệp đã mở ra với Huỳnh Như khi cô được giới thiệu lên CLB nữ TP.HCM. Cha của Huỳnh Như cho biết: "Sau khi đội năng khiếu tỉnh giải thể, cứ nghĩ là ước mơ của con đã dừng lại; nhưng nhờ thầy ở trường năng khiếu tỉnh giới thiệu Như thử việc tại câu lạc bộ bóng đá nữ TPHCM. Sau lần test về chuyên môn, tháng sau Câu lạc bộ gọi điện mời lên đá bóng cho đến sau này, lên đội tuyển quốc gia và sang nước ngoài thi đấu cho đến giờ".

Tới năm 16 tuổi, Huỳnh Như tới TP.HCM theo đuổi sự nghiệp cầu thủ. Dù vậy, đã nhiều lần Huỳnh Như muốn "bỏ phố về quê" do nhớ gia đình và thấy thu nhập khá thấp. Dù vậy, Huỳnh Như đã ở lại sau khi được sự động viên của thầy cô.

"Huỳnh Như không chỉ có năng khiếu mà còn có phẩm chất của một thủ lĩnh, một người mạnh mẽ trong bóng đá và tình cảm ngoài đời", thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh nói về Huỳnh Như.

Cô gái Trà Vinh thi đấu cho đội nữ TP.HCM kể từ năm 2007. Tại đây, Huỳnh Như đã bộc lộ tài năng và cùng với đội nữ TP.HCM vô địch ở các mùa giải 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021. Trong đó Huỳnh Như là Vua phá lưới của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia vào các năm 2013, 2016, 2017, 2021. Tại CLB TP.HCM, Huỳnh Như ghi 62 bàn thắng sau 84 trận đấu giai đoạn 2007-2022.

Huỳnh Như lên ĐTQG nữ Việt Nam từ năm 2011. Tính đến thời điểm hiện tại, Huỳnh Như ghi 68 bàn thắng sau 109 lần ra sân.

Cô cùng ĐT nữ Việt Nam 4 lần giành huy chương vàng SEA Games vào các năm 2017, 2019, 2021 và 2023, một lần vô địch Đông Nam Á (2019). Huỳnh Như hiện giữ kỷ lục 5 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2016, 2019, 2020, 2021 và 2022.

Năm 2022, Huỳnh Như đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên sang Bồ Đào Nha thi đấu cho CLB Lank. Tháng 11/2022, Huỳnh Như lập cú đúp vào lưới CLB Famalicao, qua đó lập cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi đến 2 bàn trong một trận đấu tại giải VĐQG của châu Âu.

Sau trận đấu, Huỳnh Như được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận. Trang chủ của LĐBĐ Bồ Đào Nha đăng tải hình ảnh Huỳnh Như nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất trận và viết: "Huỳnh Như thi đấu xuất sắc".

Nữ cầu thủ quê Trà Vinh cũng góp sức giúp ĐT nữ Việt Nam giành vé dự VCK World Cup nữ 2023 sau khi thắng Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu tại vòng play-off.

Huỳnh Như hiện là ngôi sao số 1 của ĐT nữ Việt Nam và được kỳ vọng sẽ tiếp tục cùng với ĐTQG gặt hái thành công trong tương lai.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm