Căng thẳng lãi suất huy động VND

03/06/2009 10:46 GMT+7 | Thế giới

Mở đầu tuần mới, thị trường lại đón loạt thông tin tăng lãi suất huy động VND với những đỉnh điểm mới.

Lãi suất huy động VND cao nhất hiện đã lên tới 9,8%/năm; nhiều ngân hàng đã chính thức tăng vượt mốc 9%/năm

Cuộc đua lãi suất huy động VND âm ỉ từ tháng 4 đã chính thức bước vào kỳ căng thẳng, khi các quyết định điều chỉnh liên tiếp được đưa ra chỉ trong thời gian ngắn, mức đỉnh điểm đã tiến sát tới mức cho vay đầu ra tối đa.

Ngày 1/6, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng Quốc tế (VIB), Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank)… cùng áp biểu lãi suất huy động VND mới, tăng mạnh ở một số kỳ hạn; hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất vượt trội.

Đối với tiết kiệm bậc thang, lãi suất huy động VND của SeABank kỳ hạn 1 tháng tăng từ 7,2% - 7,44%/năm; 3 tháng từ 7,8% - 8,04%; 6 tháng từ 8,1% - 8,34%; 9 tháng từ 8,4% - 8,64%; 12 tháng từ 8,55% - 8,79%; 18 tháng từ 8,7% - 8,94%; 24 tháng từ 9,0% - 9,24%/năm... Tại VietBank, mức tăng thêm ở hầu hết các kỳ hạn là 0,25% - 0,40%/năm. Tại VIB, lãi suất chứng chỉ tiền gửi VND phát hành từ 1/6 – 16/7/2009 cao nhất đã lên đến 9,55%, với chính sách thưởng 0,3% và 0,45% cho các kỳ hạn 24 và 36 tháng, là mức vượt trội so với chứng chỉ tiền gửi của nhiều thành viên khác.

Điểm đáng chú ý là những thành viên trên vừa mới tăng lãi suất huy động, hoặc áp mức lãi suất cho chứng chỉ tiền gửi, chỉ trong khoảng nửa tháng trở lại đây.

Trước đó, cuối tuần qua, một số thành viên cũng đã thông báo áp biểu lãi suất mới. Ngân hàng Phương Đông (OCB) quyết định tăng từ 0,1% - 0,6% đối với các kỳ hạn từ 7 tháng trở lên. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn từ 7- 9 tháng là 8,3%; 10 và 11 tháng là 8,4%; 12 và 13 tháng 8,6%; 18 tháng 8,8%; 24 tháng 9,1%. Ngân hàng này cũng bổ sung thêm kỳ hạn 36 tháng với lãi suất lên đến 9,3%/năm.

Đặc biệt, mức lãi suất cao nhất hiện nay được xác định ở 9,8%/năm, kỳ hạn 36 tháng của Ngân hàng Phát triển nhà Tp.HCM (HDBank), áp dụng từ ngày 28/5. HDBank cũng áp lãi suất cao cho các kỳ hạn khác, như 4 tháng là 8,4%/năm, 5 tháng 8,45%/năm, 6 tháng 8,6%/năm; từ 7 - 24 tháng dao động từ 8,65%/năm - 9,5%/năm.

Ngoài lãi suất huy động VND, lãi suất huy động vàng tại HDBank cũng vừa được điều chỉnh lên mức hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay, ở kỳ hạn 3 tháng với mức cao nhất là 4,6%/năm; các kỳ hạn 6 - 24 tháng dao động từ 3,7% - 4,5%/năm.

Một số thành viên khác là Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank), Ngân hàng Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank), Ngân hàng An Bình (ABBank)… cũng đã tăng lãi suất thêm từ 0,2% - 0,5%/năm.

Như vậy, đến ngày 1/6, nhiều ngân hàng thương mại đã chính thức đưa lãi suất huy động VND vượt mốc 9%/năm; mức lãi suất cao nhất được xác định lên tới 9,8%/năm. Đây là những đỉnh điểm căng thẳng khi đặt trong khả năng sinh lãi từ tín dụng, khi lãi suất cho vay tối đa đối với doanh nghiệp hiện được ấn định là 10,5%/năm. Các ngân hàng vẫn có cửa thu lãi cao hơn khi cho vay tiêu dùng cá nhân với lãi suất được ghi nhận đã lên tới 16,5%/năm, nhưng tỷ trọng của tín dụng tiêu dùng thường ở mức thấp.

Trên thị trường liên ngân hàng, cuối tuần qua, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất đã có xu hướng tăng, đặc biệt tăng mạnh ở kỳ hạn 12 tháng, tăng 1,16% lên 8,9%/năm.

Trong tuần trước, Ngân hàng Nhà nước cũng đã quyết định nới điều kiện cho vay cầm cố giấy tờ có giá nhằm hỗ trợ thêm cho các ngân hàng tạm thời thiếu hụt khả năng thanh khoản.
(Theo VnEconomy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm