Anh thả Assange, Mỹ tìm cách tóm

18/12/2010 11:15 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tòa án Anh hôm 17/12 đã trả tự do cho sáng lập viên WikiLeaks Julian Assange, sau vỏn vẹn 9 ngày ngồi tù vì vướng các cáo buộc phạm tội hiếp dâm. Assange đã tuyên bố ưu tiên hàng đầu hiện nay của ông vẫn sẽ là hoạt động tiết lộ tài liệu mật, thay vì bảo vệ danh dự và thoát khỏi các rắc rối tới từ Thụy Điển.  

Đêm 16/12 (17/12 giờ VN), Julian Assange chính thức được trả tự do. Ông đã bước ra khỏi Tòa án Phúc thẩm London và có một bài phát biểu ngắn trước báo giới.  

Vừa tại ngoại đã muốn vào việc  

“Thật tuyệt vời khi được hít thở bầu không khí mát lành ở London thêm lần nữa” - Assange cất lời trong khi ánh đèn báo giới nháy sáng - “Tôi hy vọng sẽ tiếp tục công việc của tôi và tiếp tục bảo vệ sự vô tội của tôi trong vấn đề này”.  

Assange đã cảm ơn người ủng hộ và các luật sư cùng những nhà hảo tâm đã cấp tiền để ông được tại ngoại. Ông cũng nói sơ qua về các dự định trước mắt. “Làm sạch tên tuổi không phải là công việc được ưu tiên cao nhất của tôi. Ưu tiên cao nhất là tiếp tục các công việc đang diễn ra” - Assange tuyên bố.  

 
Sáng lập viên WikiLeaks Julian Assange xuất hiện trước báo giới ở Tòa án Phúc thẩm London 

Assange đã được tòa án sơ thẩm cho phép đóng tiền bảo lãnh từ hôm 14/12 nhưng cơ quan công tố đã chống lại quyết định của tòa với lý do ông có thể nhân cơ hội để đào tẩu. Song quan điểm của cơ quan công tố đã không được tòa án phúc thẩm ủng hộ. Trong tuyên bố trước báo giới, Assange đã cảm ơn hệ thống luật pháp Anh và nói rằng việc bản thân được trả tự do là dấu hiệu cho thấy “công lý vẫn chưa chết”.  

Tính tới thời điểm được trả tự do, người đàn ông mang quốc tịch Australia mới 39 tuổi này đã bị cảnh sát Anh giam giữ trong 9 ngày do đang bị truy nã trên toàn cõi châu Âu vì nghi phạm tội hiếp dâm ở Thụy Điển. Ông được trả tự do nhờ người ủng hộ đóng khoản tiền bảo lãnh trị giá 200.000 bảng (311.000 USD).  

Sau bài phát biểu ngắn, Assange đã lên xe tới ở tại điền sản Ellingham Hall ở Suffolk, phía Đông nước Anh, theo như nội dung thỏa thuận giữa ông và tòa án. Ông cũng sẽ phải đeo thiết bị định vị điện tử, phải tuân thủ các quy định giới hạn về giờ giấc, phải báo cáo cảnh sát mỗi ngày và phải ngủ lại ở một điểm duy nhất, chính là điền sản kể trên.  

Mối quan ngại không tới từ Thụy Điển  

Theo kế hoạch, một phiên tòa liên quan tới việc dẫn độ Assange sang Thụy Điển sẽ bắt đầu từ năm sau. Assange luôn khẳng định bản thân không làm gì sai trong các cáo buộc hiếp dâm của Thụy Điển và không chịu chấp nhận trở lại đây để bị thẩm vấn. Nhưng ngay cả khi bị dẫn độ về Thụy Điển, Assange cũng không phải lo lắng quá nhiều.  

Tờ Time cho biết Thụy Điển là nước có số vụ báo cáo hiếp dâm cao nhất châu Âu. Mỗi năm nước này ghi nhận khoảng 46 vụ báo cáo hiếp dâm/100.000 dân, tức gấp đôi tỉ lệ ở Anh hay ở Mỹ. Tuy nhiên tỉ lệ khởi tố chỉ khoảng 10% trong số đó và đây là một trong những mức thấp nhất thế giới phát triển.  

Một số nhà bình luận cho rằng tỉ lệ báo cáo hiếp dâm cao có thể là một dấu hiệu cho thấy bình đẳng giới ở Thụy Điển đã đạt được những bước tiến lớn do phụ nữ nhận rõ quyền lợi của họ hơn và sẵn sàng sử dụng chúng.  

“Hiếp dâm không xảy ra nhiều ở Thụy Điển hơn những nơi khác” - Karin Sandell một nhà nghiên cứu ở Trung tâm Thông tin về Bạo lực Nam giới chống Nữ giới thuộc Đại học Uppsala nhận xét - “Thực tế là phụ nữ Thụy Điển mạnh dạn hơn những phụ nữ khác trong việc báo cáo các vụ việc của họ với cảnh sát”.  

Tuy nhiên không ai chắc chắn về điều này. Một số nhà quan sát e ngại rằng đã có một làn sóng bạo lực tình dục đang chảy ngầm dưới khuôn mặt có vẻ bình yên ở Thụy Điển. Một cuộc khảo sát của chính phủ Thụy Điển hồi năm 2001 cho thấy khoảng nửa số phụ nữ báo cáo họ đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công tình dục từ khi mới 15 tuổi. 

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm