Ronaldinho sẵn sàng gia hạn hợp đồng: Còn chờ gì nữa?

14/04/2010 11:47 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cách đây hai tuần, Milan đã ngỏ ý muốn giữ chân Ronaldinho bằng một bản hợp đồng mới có giá trị đến năm 2014, nhưng trong đó có một điều khoản rất tế nhị yêu cầu ngôi sao người Brazil cắt giảm lương. Thời cơ lý tưởng đã đến, khi theo Gazzetta dello Sport, Ronnie đã sẵn sàng chấp nhận đề nghị trên.

Khi Ronaldinho đến Milan vào mùa hè 2008, anh đã không còn là một vì tinh tú trên bầu trời bóng đá thế giới sau hai mùa giải rất đáng thất vọng ở Barcelona. Sự mất giá của cầu thủ này khiến cho Milan, dù đã phải chiến đấu cật lực với Man City để có được anh, cũng tỏ ra thận trọng và chỉ “rụt rè” đưa ra một bản hợp đồng 3 năm. Đã có những thời điểm người ta ngỡ 3 năm cũng đã là quá dài và Ronnie có khả năng phải sớm rời Milan như Rivaldo thuở trước, nhưng kể từ khi HLV Leonardo tìm thấy Ronaldinho trong sơ đồ mới 4-2-1-3 rất thành công, bản hợp đồng ấy bây giờ lại hóa ngắn và khiến Milan lo lắng. Thời điểm đáo hạn (30/6/2011) đã gần đến, trong khi sự hồi sinh của Ronaldinho mùa này lại thu hút sự chú ý của một số đội bóng có tiền như Corinthians (thực chất là công ty MSI của siêu cò Kia Joorabchian) và đặc biệt là Man City. Nếu Milan không nhanh tìm ra giải pháp giữ chân Ronnie, họ có thể buộc phải bán anh vào mùa hè này với giá “ưu đãi”, hoặc chấp nhận mất trắng anh sau một năm nữa.


Ronaldinho sẵn sàng giảm lương để ở lại Milan, ảnh Reuters
Từ chỗ bị coi là một kẻ vô dụng ở thời điểm cùng kỳ này mùa trước, Ronaldinho giờ đây đã là một trong những nhân tố không thể thiếu của Milan, chơi hầu hết số trận đấu và đóng góp cực nhiều vào thành tích chung của đội bóng. Khi Ronnie thăng hoa, Milan bách chiến bách thắng, còn khi anh không có phong độ tốt, Milan cũng nhạt nhòa theo, như tình cảnh của hơn một tháng vừa qua. Các sếp của Milan muốn nhanh chóng thảo luận tương lai với Ronaldinho còn bởi họ hy vọng nhờ đó, Ronnie có thêm cảm hứng để đưa đội bóng chạy nước rút thành công ở giai đoạn quyết định. Điều duy nhất khiến Milan e ngại là yêu cầu Ronaldinho phải cắt giảm 25% trong khoản lương 7,5 triệu euro/mùa hiện nay, một đề nghị rất “khiếm nhã” nếu so với những gì Man City hứa hẹn sẽ trả (từ hồi 2008 đã là 12 triệu euro/mùa). Tuy nhiên, cũng như cách đây hai năm, Ronaldinho đã ngỏ ý sẵn sàng ở lại Milan mà không màng đến tiền bạc. Bên cạnh lý do Milan là một đội bóng lớn và có uy tín hơn hẳn Man City, anh còn muốn gắn bó với Leonardo, người thầy đã giúp anh tìm lại phong độ đỉnh cao và ủng hộ anh hết mực. Còn trở lại Brazil thi đấu là chuyện anh chưa nghĩ đến, ít nhất là trong vòng 4 năm nữa.

Mặc dù vậy, Ronaldinho cũng có điều kiện của mình, là anh sẽ chỉ đặt bút ký nếu Milan đảm bảo được một chiếc vé vào thắng vòng bảng Champions League mùa tới (tức nằm trong Top 3 Serie A mùa này). Đây gần như chỉ là điều kiện “gọi là có”, vì hiện Milan đang hơn đội đứng thứ tư là Palermo tới 10 điểm, một cách biệt siêu an toàn khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Điều quan trọng là người anh Roberto Assis, đồng thời là người đại diện của Ronaldinho, vẫn bay sang Anh đều đều với động cơ nhiều khả năng là để đàm phán với phía Man City, hoặc chỉ giả vờ để gây sức ép với Milan trong vụ gia hạn này. Xét cho cùng, điều đó là hoàn toàn không cần thiết, bởi người ta tin rằng Ronaldinho sẽ ký ngay vào hợp đồng mà Milan chìa ra. Vấn đề còn lại chỉ là khi nào Milan sẽ đưa ra bản hợp đồng đó mà thôi.

Vậy thì, còn chờ gì nữa, “lão hói” Galliani?
 
B.V
 
 

Maldini sẽ tái xuất?

Đã chính thức giã từ sân cỏ từ tháng 5/2009, nhưng huyền thoại Paolo Maldini lại đang được các sếp Milan tha thiết gọi lại để giúp đội bóng qua cảnh khốn khó, khi Nesta dính chấn thương và Favalli chơi quá tệ. Thực chất lời đề nghị đầy ngạc nhiên này đã được PCT Galliani đưa ra cho Maldini cách đây hai tuần, và người đội trưởng vĩ đại này đã từ chối sau 24 giờ cân nhắc, nhưng những tín hiệu mới cho thấy khả năng Paolo sẽ chấp nhận tái xuất là có thể xảy ra.

Kể từ sau calciopoli, cơ hội vô địch của Milan chưa khi nào cao như mùa này, nhưng chỉ vì những lỗ hổng do khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ mà họ không thể bắt kịp Inter, đồng thời lại để cho Roma vượt qua ngày càng xa. Ở trận hòa Catania mới đây, lỗi hoàn toàn thuộc về hàng thủ trong hai bàn thua, mà cụ thể là lão tướng Favalli, người đã quá chậm chạp. Trước khi Maldini treo giày ở cuối mùa trước, anh vẫn được xem là một trong những hậu vệ vững vàng nhất ở Serie A. Milan tin rằng dù đã sắp 42 tuổi, thể lực và kinh nghiệm của Maldini vẫn đủ giúp anh chơi tốt trong vài trận còn lại của mùa này. Trên thực tế, chuyện giã từ rồi trở lại là không hiếm, đặc biệt ở cấp độ ĐTQG.

Tuy nhiên, khoảng thời gian 10 tháng không bóng đá là quá dài, và người ta nghi ngờ vào việc Maldini có thể ngăn chặn được Miccoli, Gilardino, Cassano hay Amauri trong những trận tới đây của Milan, nếu anh quyết định xỏ giày trở lại.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm