Quá tải, một mầm họa!

26/03/2010 12:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Công Vinh đã liên tiếp phạm phải những sai lầm trong suy nghĩ  và hành động chứ không chỉ là chuyện chỉ ghi nổi 1 bàn sau 6 trận. Các cầu thủ SHB.ĐN  đã và đang cần Huỳnh Đức “xoay tua”. Hầu hết các cầu thủ SLNA sau khi trở về từ SEA Games 2009 hoặc chấn thương hoặc sa sút phong độ tệ hại. Tất thảy đều có chung một nguyên nhân, dù ở các mức độ khác nhau, là họ bị quá tải.

Công Vinh, một cỗ máy cần được bảo dưỡng

Ngày Công Vinh trở lại Việt Nam từ Bồ Đào Nha, cũng gần như lập tức, cầu thủ này bước ra sân tập cùng với ĐTVN. Ngày Vinh rời ĐTVN sau khi chúng ta thất bại trong chiến dịch săn tìm tấm vé đi VCK Asian Cup, Vinh tập luyện cùng với HN T&T và chỉ 1 tháng sau đấy, V-League khởi tranh. Vinh đá đủ 6 trận V-League và cả 1 trận Cúp QG ( HN T&T thua HNACB ở Hàng Đẫy).  


Mà khi Vinh rời Việt Nam để sang Bồ Đào Nha, tiền đạo người Nghệ An “được” nghỉ vòng cuối V-League 2009, nhưng lại phải tập luyện (có lẽ  là cực nhọc, với khối lượng của các cầu thủ  châu Âu) để cạnh tranh vị trí.  



Công Vinh dường như đang bị quá tải

Quãng thời gian sau AFF Cup 2008 cho tới ngày khai cuộc V-League 2009 thực ra cũng chỉ chưa đầy một tháng, và tại AFF Cup 2009 không chỉ là 9 trận đấu, khi 3 tháng chuẩn bị với hàng chục trận đấu khác cũng là một khối lượng đủ làm nhiều người phải vật vã.  

Tính sơ sơ, Vinh chơi bóng không có mùa giải. Vì trong khoảng 2,5 năm qua, các giải đấu, các trận đấu mà cầu thủ này liên quan ở các mức độ khác nhau diễn ra gần như liên tục. Đó là điều hiếm thấy ở bóng đá thế giới.


Dĩ nhiên, bằng một số tính toán, Vinh đã “bị” treo giò  vì thẻ phạt ở vòng loại Asian Cup 2011, nhưng chừng đó là chưa đủ để gọi nó là quãng thời gian không bóng đá thực sự, để nạp lại năng lượng và phục hồi.  


Khi các tuyển thủ U23 rủ nhau “chìm”


Có ai đó bảo, nếu U23 VN vô địch SEA Games, các cầu thủ sẽ có cú hích để tỏa sáng ở V-League. Điều đó là có thể, nhưng nó vẫn mong manh trước nguy cơ bị ảnh hưởng theo chiều hướng ngược lại. Không phải vì một trận đấu, mà vì 4 tháng liên tục chuẩn bị và tham dự SEA Games lại được nối tiếng bằng V-League. Ở đây, yếu tố tinh thần chỉ có thể giúp cho các cầu thủ 1-2 trận đấu, chứ không thể cho cả một chặng đường.


Cầu thủ  hiếm hoi tỏa sáng sau khi trở về từ SEA Games 2009 là Thành Lương. Nhưng Lương “dị” chỉ chơi  ở giải hạng Nhất (thiếu tính cạnh tranh và ít khốc liệt), và bản thân anh giờ cũng điều chỉnh tới mức đôi khi đứng 1 chỗ và chuyền bóng hoặc di chuyển ít để tìm bóng dứt điểm là chính. Bản thân Lương cũng đã vừa chạm phải điểm dừng, là chiếc thẻ đỏ trọng tài dành cho trong trận HNACB thua Cần Thơ 0-3 ở vòng 6 giải hạng Nhất. Người cũng được đánh giá cao là Tấn Trường (Đồng Tháp) trên thực tế lại chỉ là 1 thủ môn. Và sự xuất sắc đáng kể nhất có lẽ là Đình Tùng, tiền đạo đã ghi 6 bàn và gần như một mình cứu cả xứ Thanh.


Số còn lại đều trong tình trạng không đạt tới phong độ như trước ngày họ lên tuyển. Đại Đồng vừa mới chấn thương sẽ nghỉ 4 trận. Long Giang đang tranh chấp hợp đồng với Tiền Giang. Công Minh chấn thương dài hạn. Mai Tiến Thành trở thành khán giả của cả lượt đi tại Ninh Bình.


HLV Alfred Riedl khi còn ở Việt Nam từng nói, nghỉ 6 tháng không thi đấu thực sự như ở V-League là điều tồi tệ. Nhưng ông cũng khẳng định nếu một cầu thủ không được sống trong trạng thái không bóng đá một cách hoàn toàn trong vòng 1 tháng sau mùa giải kéo dài khoảng 7-8 tháng, sẽ là thảm họa.


Và hình như, thảm họa đã xảy ra, và điều tồi tệ không chỉ đến với 1 người.


Phong Vũ

Hãy nghĩ tới cầu thủ!

Vẫn có rất nhiều các cầu thủ đã vượt qua thách thức của mật độ và cường độ thi đấu, nhưng với các cầu thủ điển hình nhất của BĐVN trong khoảng nửa thập kỷ qua như Tài Em và Minh Phương, họ cũng đã phải gánh chịu những hậu quả sau những tháng năm vắt sức liên miên. Tài Em giờ chỉ như một thương binh trên sân. Còn Minh Phương 2 năm qua luôn chơi như một lão tướng, vừa tập vừa điều chỉnh, và tỏa sáng nhờ tư duy chiến thuật nhiều hơn.

Với lịch thi đấu và phương cách tổ chức các đội tuyển như hiện thời (3 tháng tập trung), chúng ta có thể dự báo là cứ năm chẵn, các cầu thủ ở ĐTQG và cứ năm lẻ, các cầu thủ trẻ có tiềm năng sẽ bị đặt vào tình trạng phải tự xoay trở để không bị rơi vào tình trạng quá tải. Đó là còn chưa nói tới lịch thi đấu được bổ sung thêm những trận đấu ở vòng loại World Cup, Asian Cup hoặc Olympic.

Cũng đã tới lúc phải thay đổi chăng?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm