Hoa anh đào nở rộ sớm kỷ lục ở thủ đô nước Mỹ

19/03/2024 15:16 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thời tiết ấm áp đặc biệt vào tháng 3 năm nay đã khiến hoa anh đào ở thủ đô Washington nở rộ vào hôm 17/3 vừa qua. 

Đây là lần thứ hai hoa anh đào ở Mỹ nở rộ sớm ở mức kỷ lục trong vòng hơn 100 năm qua, cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Trên mạng xã hội X chiều 17/3, Cơ quan Công viên Quốc gia miêu tả những khung cảnh mùa Xuân lộng lẫy với hoa anh đào đang nở rộ: "NỞ RỘ! MÙA NỞ KỶ LỤC!".

Hoa anh đào nở rộ sớm kỷ lục ở thủ đô nước Mỹ - Ảnh 1.

Hoa anh đào nở rộ tại Washington, DC, Mỹ, ngày 17/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo Washington Post, hoa nở rộ nhất tại thủ đô Washington sớm hơn bình thường khoảng 2 tuần. Ngày 15/3/1990 được ghi nhận là thời điểm hoa anh đào nở sớm nhất tính từ năm 1921.

Thời điểm nở hoa nở cao điểm (peak) năm nay diễn ra quá sớm, trước thời điểm chính thức khai mạc Lễ hội hoa anh đào quốc gia, dự kiến kéo dài từ ngày 20/3-14/4.

Sự nở hoa đỉnh điểm, giai đoạn cuối cùng của chu kỳ phát triển chồi gồm 6 giai đoạn, xảy ra khi 70% cây anh đào đang ra hoa. Những nụ hoa trải qua chu kỳ này chỉ trong 15 ngày, nhanh hơn bất kỳ năm nào khác trong ít nhất 2 thập niên qua.

Hoa anh đào nở rộ sớm kỷ lục ở thủ đô nước Mỹ - Ảnh 2.

Ảnh: AFP/TTXVN

Khi nhiệt độ trong tháng 3 tăng cao trong thế kỷ qua, ngày ghi nhận hiện tượng hoa nở ở mức trung bình cao nhất đã sớm hơn khoảng 6 ngày, vào 30/3 thay vì từ ngày 4/4. Trong 5 năm qua, hoa anh đào đều nở sớm trước ngày 29/3. Năm ngoái được ghi nhận vào ngày 23/3, sớm hơn một tuần. Nhiệt độ trung bình trong tháng 3 này cao hơn bình thường ở mức trên 9 độ - ấm thứ hai trong lịch sử. Kể từ hôm 26/2, nhiệt độ đã không còn tụt xuống ngưỡng đóng băng.

Thời tiết ôn hòa đã thu hút hàng nghìn du khách thập phương kéo đến khu vực hồ Tidal Basin, nơi trồng hoa anh đào nổi tiếng ở thủ đô nước Mỹ vào cuối tuần qua khi hoa nở rộ và thời tiết ấm áp.

Theo dự báo, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi có thể cho phép du khách thưởng thức hoa nở trong khoảng một tuần nữa. Trong trường hợp có mưa hoặc gió to có thể làm rụng những cánh hoa và rút ngắn thời kỳ nở hoa cao điểm.

Đoàn Hùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm