Di Matteo vs. Simeone: Tuổi trẻ và khát vọng

31/08/2012 12:58 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Đó là điểm chung giữa Roberto Di Matteo và Diego Simeone trong cuộc đọ sức ở sân Louis II tối nay, khi cả hai đều cần khẳng định vị trí của mình sau giai đoạn khởi đầu thành công, nhưng đang đứng trước mùa giải mới đầy thử thách.

Không như tên gọi rất kêu, Siêu cúp châu Âu thông thường chỉ được các đội bóng, thường là những CLB lớn, và những HLV, thường là những người đã thành công, nhiều kinh nghiệm và khẳng định được tên tuổi của mình, coi là một trong số các trận khởi động cho mùa giải. Tuy nhiên, với Di Matteo và Simeone tối nay, trận đấu có ý nghĩa nhiều hơn thế.

Mùa bóng trước đã rất thành công với 2 HLV trẻ tuổi, thậm chí có thể nói là mới vào nghề. Simeone, 42 tuổi, có thể tự hào là nhiều kinh nghiệm hơn so với đối thủ. Tuy nhiên, hầu hết sự nghiệp HLV của ông, khởi đầu từ năm 2006, là ở quê nhà Argentina. Bù lại, danh sách gồm hầu hết các CLB tên tuổi nhất, San Lorenzo (2 lần), Estudientes, River Plate và Racing Club. Sở dĩ danh sách dài như vậy là vì thời gian của Simeone ở hầu hết các CLB nói trên chỉ tính bằng tháng, cá biệt như lần đầu ở San Lorenzo, cũng là đội bóng khởi nghiệp của cựu tuyển thủ Argentina, chỉ có 2 tháng. Trải nghiệm duy nhất của ông tại châu Âu trước Atletico Madrid là với Catania cũng chỉ kéo dài có 4 tháng.

Nhưng 5 năm lưu lạc, nhận việc rồi bỏ việc liên tục có vẻ đã giúp Simeone có được nhiều bài học quý giá trong sự nghiệp huấn luyện. Ở San Lorenzo nhiệm ỳ đầu là cuộc giải cứu thành công. Tại Estudientes là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên sau 23 năm với trận chung kết đánh bại Boca Juniors. Cũng ở đó, Simeone được bình chọn là HLV xuất sắc nhất mùa giải. Tại River Plate là việc bị loại sớm ở Copa Libertadores, rồi Copa Sudamericana (tương đương Champions League và Europa League của Nam Mỹ) và phải từ chức. Ở Catania là một cuộc giải cứu kỳ lạ nữa.



Roberto Di Matteo- Ảnh Getty

Một cách ngắn gọn, Simeone đã trải qua gần như tất cả những cung bậc cảm xúc của sự nghiệp HLV trước khi đặt chân đến Vicente Calderon. Kinh nghiệm đó chắc chắn có vai trò quan trọng trong việc ngay mùa giải đầu tiên ở Atletico, ông đã có danh hiệu Europa League sau khi đánh bại đối thủ đồng hương, Athletic Bilbao, do một HLV đồng hương (Marcelo Bielsa) dẫn dắt trong trận chung kết.

Áp lực lớn hơn với Di Matteo

Những duyên nợ tình cờ đã khiến đối thủ ở trận tranh siêu cúp tối nay của Simeone là Di Matteo. Họ giống nhau một cách kỳ lạ. Di Matteo cũng 42 tuổi, cũng là một tiền vệ trung tâm và cũng từng là ngôi sao lớn ở đội bóng mà mình đang dẫn dắt. Tính tổng cộng, Di Matteo có 6 mùa giải chơi cho Chelsea, bằng đúng với số mùa mà Simeone khoác áo Atletico, dù là ở 2 lần tách rời.

Trước khi vào cuộc, cả 2 HLV đều đã khẳng định sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của họ tại Louis II. Điều đó dễ hiểu khi cả Simeone lẫn Di Matteo đều có nhu cầu khẳng định mình trước cơ hội có một danh hiệu nữa, chỉ sau một trận đấu. Mùa giải vừa rồi đã diễn ra như trong mơ với chiến lược gia người Italia khi may mắn, rất nhiều may mắn, đã giúp ông đưa Chelsea tới chức vô địch Champions League mà ông chủ Roman Abramovich hằng mơ ước. Chỉ là giải pháp tạm thời thay thế cho Andre Villas-Boas bị thay ngựa giữa dòng, rốt cuộc Di Matteo đã được tin tưởng trao cho một hợp đồng dài hạn.

Tuy nhiên, địa vị của ông không được vững chắc như Simeone tại Vicente Calderon. Sự giằng co của ban lãnh đạo Chelsea suốt mùa hè trước khi ra quyết định cuối cùng cho thấy lòng tin của Abramovich vào Di Matteo vẫn chưa được khẳng định chắc chắn. Khởi đầu mùa giải với 3 chiến thắng liên tiếp sau hàng loạt hợp đồng bom tấn trong kỳ chuyển nhượng vẫn là chưa đủ khi các đối thủ của Chelsea chỉ là Wigan, Reading và Newcastle. Chiến thắng thuyết phục trước một đối thủ tầm cỡ như Atletico, và một danh hiệu nữa, chính là điều Di Matteo đang cần lúc này, trước khi bước vào hành trình tìm kiếm lòng tin đầy cam go ở Stamford Bridge.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm