Lê Công Vinh nói thêm về chuyến “du học” sắp tới: Tôi đang quá tải

11/08/2009 10:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Vinh chắc chắn sẽ đi Bồ Đào Nha, để gia nhập Leixoes SC, nhưng thời điểm nào thì chưa biết được. Tất cả đang chờ cú “phone” của bầu Hiển, từ BĐN gọi về. Tiền đạo tuyển Việt Nam và CLB T&T HN tỏ ra cởi mở, rất tự tin, và chỉ băn khoăn 1 điều là đang quá tải. Anh trao đổi với TT&VH, sau trận đấu với K.KH ở vòng 24.

Đợi giờ  “G” sẽ điểm

* Cho đến lúc này, anh có thể khẳng định mình sẽ trở thành một phần của Leixoes SC chưa?

- Có thể chỉ trong nay mai, khi Chủ tịch Đỗ Quang Hiển trở về từ Bồ Đào Nha, mọi thứ sẽ rõ ràng. Tôi sẽ ký với Leixoes SC một mùa (chứ không phải chỉ 4 tháng – PV), và có những điều khoản gia hạn, nếu tôi đáp ứng được yêu cầu.

* Leixoes SC đã đăng ký danh sách mùa giải mới và người ta không thấy tên anh trong đó?

- Theo tôi được biết, thì thời hạn chốt danh sách của một CLB ở châu Âu, đến cuối tháng 8/2009 (31-8 đóng cửa thị trường chuyển nhượng). Không có vấn đề gì ở đây cả, bởi tất cả đã được bàn bạc và thống nhất từ trước rồi.

* Bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu, thì bước kiểm tra y tế là một phần bắt buộc và cực kỳ quan trọng cho các bản hợp đồng.

- Phải! Việt Nam mình cùng cần phải chuyên nghiệp thế. May mắn là tôi không gặp vấn đề gì về tim mạch hay các bệnh truyền nhiễm gì cả (cười). Chắc cũng đơn giản thôi, bởi tôi đã và đang thi đấu đỉnh cao từ nhiều năm nay cơ mà?!

* Vậy là  không còn băn khoăn nào nữa?

- Thời gian gần đây, tôi có cảm giác quá tải. Việc thi đấu liên tục, ở nhiều cấp độ, đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Rất khó để đảm bảo 100% thể lực tốt nhất vào thời điểm này. Anh thấy đấy, tôi chỉ vào sân chừng 20 phút cuối trận đấu với K.KH và sau đó thì phải tiếp đạm. Đây là băn khoăn lớn nhất của tôi vào lúc này.

* Rào cản ngôn ngữ cũng cần phải được tính đến?

- Không chỉ  riêng ngôn ngữ, mà cả thức ăn, đồ uống, thời tiết, khí hậu nữa… Nói chung là nhiều lắm. Tôi có thể cảm nhận được những khó khăn. Nhưng nếu anh biến chúng thành thử thách, thì anh sẽ tìm ra cách tốt nhất để chinh phục. Chẳng có gì là không thể cả và tôi vốn dĩ đã gặp rất nhiều thử thách còn cam go hơn. Tôi sẽ  trình bày những điều này với Chủ tịch Đỗ Quang Hiển, bởi vốn tiếng Anh của tôi cũng chỉ đủ để giao tiếp lặt vặt. Những cụm từ khó, ngay cả chuyên môn, thì tôi chịu. Có thể việc đề suất một trợ lý ngôn ngữ theo cùng cũng sẽ được tính tới.

“T&T HN và BĐVN sẽ có lợi, nếu…”

* Việc ông chủ Đỗ Quang Hiển và cộng sự cố gắng liên hệ với đối tác nước ngoài, mà cụ thể là Leixoes SC, để anh thi đấu, anh nghĩ có mục đích gì khác nữa?

- Tất nhiên rồi. Một người thạo kinh doanh như ông Hiển thì chẳng làm việc gì lại không có mục đích cả. Bản thân khi Công Vinh chưa là người của T&T HN, thì ông chủ của đội bóng cũng đã dành cho tôi những tình cảm rất đặc biệt. Nhưng tôi muốn nhắc lại, rằng Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đã và đang làm tất cả bằng cái tâm của mình. Không vụ lợi và không có những mưu đồ ngoài bóng đá.

* Tuy nhiên trước đây, lựa chọn đầu tiên của anh đâu phải T&T HN?

- Tôi được Thể Công và T&T HN đồng thời đặt vấn đề. Quả thật, bất cứ ai cũng sẽ xiêu lòng với chế độ mà Thể Công đưa ra. Tất nhiên, chúng tôi mới chỉ thống nhất với nhau bằng miệng thôi. Tôi về T&T HN muộn hơn dự định là phần chỗ anh Hà (cựu HLV T&T HN Triệu Quang Hà). Phải đến khi được thúc ép, thì họ mới sốt sắng. Cho đến bây giờ, đây là mối lương duyên tuyệt vời.

* T&T HN xếp chót bảng cuối giai đoạn 1, để rồi bất ngờ lột xác, có mặt trong tốp huy chương. Điều gì xảy ra vậy?

- Chúng tôi  đã có những điều chỉnh rất lớn, trong sinh hoạt cũng như lối chơi. Bản thân tôi cũng chơi không thực sự tốt ở lượt đi, để rồi kịp tìm lại cảm giác ghi bàn trong giai đoạn 2. Cuộc hồi sinh của T&T HN có vai trò rất lớn của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Điều này chắc không phải nói ra thì ai cũng biết. T&T HN đã chiến đấu với tất cả những gì mình có và thành công.

* Nếu  đoạt ngôi á quân ở V-League 2009, thì sang năm, T&T HN có thể sẽ chơi các trận đấu cấp châu lục. Sẽ thế nào nếu không có Công Vinh trong đội hình?

- Nếu tôi đáp ứng và thích nghi được với đội bóng mới, thì không chỉ một mùa, mà còn có cả những điều khoản gia hạn khác. Chủ tịch Đỗ Quang Hiển và đội T&T HN đã dự định tất cả. Tôi vẫn đang là người của T&T HN, với bản hợp đồng 3 năm, tất nhiên, tôi phải thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo hợp lý.

Tham vọng của T&T HN rất lớn và chúng tôi không chỉ  muốn dừng lại ở giải quốc nội. Và khi xây dựng kế hoạch dài hơi ấy, thì đội bóng cần có độ dầy về lực lượng, để hoàn thành mục tiêu. Công Vinh dù là một cá thể xuất sắc đi chăng nữa, nhưng cần nhớ rằng, đội bóng là tập thể của nhiều chục con người. Chúng tôi sẽ có những tính toán hợp lý và tôi nghĩ không có vấn đề gì ở đây cả. Mọi chuyện còn ở phía trước cơ mà.


 Công Vinh tin rằng khi sang BĐN và trở về, anh sẽ tiến bộ hơn rất nhiều

* Có  cả một kế hoạch để HLV Calisto về hẳn với T&T HN, chứ không đơn thuần là sự  giúp đỡ… từ xa?

- Tôi cũng có nghe nói đến khả năng này. Cầu thủ, ai lại không muốn được làm việc với một HLV tài năng? Rất có thể, HLV Calisto và T&T HN sẽ đạt được những thỏa thuận, theo cách nào đó, để chúng tôi nâng tầm tham vọng. Tất nhiên, tôi không đủ thiên chức để bàn về các kế hoạch vĩ mô ấy.

“Khi tôi trở về, sẽ là Công Vinh khác”!

* Theo cái nhìn chủ quan của mình, thì có thể xem Lê Công Vinh là một tiền đạo hoàn hảo chưa?

- Tôi còn phải học hỏi nhiều. Ví như khả năng tận dụng cơ hội, theo thiên chức của một tiền đạo, các kỹ năng dứt điểm bằng đầu và cả động tác sút bóng bằng chân không thuận nữa… Cho đến thời điểm này, tôi thường ít phát huy được khả năng, khi được sắp chơi trung phong cắm. Đó cũng là một hạn chế.

* Một Công Vinh thường bị “cúm” trong những trận cầu lớn nữa chứ?

- Trước đây thôi, còn bây giờ thì hết rồi. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái và tự tin, cho mỗi trận đấu. Bất kể đối thủ là ai và thi đấu ở đâu.

* Tất cả  những dữ liệu ấy, đã đủ giúp Công Vinh tự tin có thể chơi được ở  bóng đá đỉnh cao Bồ Đào Nha?

- Tôi vẫn đang tích lũy, học hỏi và trui rèn những kỹ năng chơi bóng qua từng ngày. Tôi nghĩ mình không thua kém Tây ở khả năng bứt tốc và xử lý trong không gian hẹp. Với chỉ một hình thể có phần hạn chế so với mặt bằng chung ở châu Âu, thì vị trí tiền đạo cánh, hoặc hộ công, là vừa phải với tôi. Khi qua Bồ Đào Nha, tôi nghĩ các HLV sẽ tìm được phương án tôi ưu, để tôi phát huy những khả năng của mình.

* Vẻ  như HLV Henrique Calisto đã “tạo ra” một Công Vinh rất khác?

- HLV Calisto có sự am tường rất đáng nể với các cầu thủ Việt Nam, thậm chí cả với nền bóng đá của chúng ta. Dưới thời HLV Calisto, tôi thường xuyên được sắp đá tiền đạo cánh, hoặc hộ công. Tôi đã rất cố gắng, để phát huy tối đa tính hiệu quả, theo cách bày binh bố trận của thầy “Tô”.

Thực tế  thì vai trò này không mới đối với tôi. Hồi năm 2004, đội tuyển của “triều đại”  Tavares, tôi cũng đã chơi vị trí này rồi. Nhưng ngày đó, Công Vinh 19 tuổi khi ấy, khác xa với 24 tuổi bây giờ chứ?!

* Cảm nghĩ  của anh về ông thầy người Bồ?

- Một HLV chuyên nghiệp, tài năng và trọng tình. Nhưng hơn hết, Henrique Calisto trong mắt tôi là một người đàn ông đáng kính.

* Vẻ  như Công Vinh đã may mắn, ít nhất là so với các  đồng nghiệp cùng thế hệ, khi anh luôn có sự  đặc cách.

- Khi anh là người đầu tiên, thì đó được gọi là may mắn à? Không, đó là thử thách lớn. Tôi đã làm việc cật lực để có được ngày hôm nay. Tôi cảm ơn những người đã cho tôi cơ hội. Tôi biết các đồng nghiệp – đồng đội của tôi cũng rất tài năng, nhưng đôi khi, họ thiếu khát vọng. Tôi thì khác. Tôi mê thử thách và thích chinh phục những đỉnh cao mới.

* Kế  hoạch ở Iberia sắp tới, là một trong số đó?

- Tất nhiên rồi. Dù thành công hay thất bại trên đất Bồ  Đào Nha, thì đó cũng là một chuyến đi tuyệt vời đối với tôi. Việc được hít thở, tập luyện và cọ xát trong môi trường bóng đá  đỉnh cao là mơ ước lớn của tôi. Tôi sẽ  học hỏi được rất nhiều thứ khi trở về. Tin tôi đi, lúc ấy sẽ là một Công Vinh rất khác.

TÙY PHONG (thực hiện)

“Tôi được thông báo về kế hoạch này từ cách đây khoảng 2 tháng. Sau kế hoạch sang Olymipakos (CLB Hy Lạp từng qua Việt Nam đá giao hữu với ĐTVN, hồi trung tuần tháng 5/2009) bị phá sản, thì BLĐ đội bóng mới chuyển hướng sang một đội bóng của Bồ Đào Nha. Chắc chắn Chủ tịch Đỗ Quang Hiển và HLV Henrique Calisto đã bàn bạc với nhau rất kỹ, trước khi đi đến quyết định. Tôi sẽ là một phần của Leixoes SC, ít nhất trong giai đoạn 1 của mùa bóng 2009 – 2010…”. 

Lê Công Vinh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm