Kiatisuk và ước muốn dang dở của bóng đá Việt Nam

21/03/2015 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ một siêu sao trở thành HLV trưởng ĐTQG vừa là một người đàn anh trên đội tuyển, vừa là một ông thầy tân tiến, con đường của Kiatisuk "Zico" Senamuang là con đường mà bóng đá Việt Nam vẫn mơ cho vị trí HLV đội tuyển áo đỏ.

Trước thềm vòng loại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng với U23 Thái Lan tại Bangkok vào chiều mai (22/3).

Cuộc đối đầu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á sẽ là cơ hội thử nghiệm hoàn hảo cuối cùng cho thầy trò HLV Toshiya Miura trước cuộc chiến thật sự. Đó cũng sẽ là lần chạm trán đầu tiên giữa HLV Miura với người đồng nghiệp Kiatisuk bên phía Thái Lan.

Kiatisuk là sản phẩm điển hình của nền bóng đá Thái Lan, là bài học mà bóng đá Việt Nam đã nỗ lực để theo đuổi suốt những thập kỷ qua. Lịch sử đã chứng minh những HLV thành công nhất thường là những cựu danh thủ giỏi nhất trực tiếp dẫn dắt ĐTQG của chính họ.

Họ sẽ vừa là đồng đội, vừa là đàn anh, vừa là người thầy của các cầu thủ. Họ hiểu con người của đội bóng, hiểu nền bóng đá, hiểu triết lý của đất nước. Họ cũng đồng thời hấp thu những tinh hoa mới của bóng đá thế giới, sở hữu phương pháp làm việc tiên tiến. Với Kiatisuk, người Thái đang có một cái tên như thế.

Không biết bao giờ thì Huỳnh Đức (trái) và Kiatisuk (phải) sẽ gặp nhau trên cương vị HLV trưởng của 2 ĐTQG?

Chúng ta đã biết quá nhiều về Kiatisuk để không cần phải giải thích thêm về tài năng của cầu thủ - HLV này. Chúng ta cũng hẳn chưa thể quên những nỗ lực bất thành của VFF để mời những cựu danh thủ - HLV tên tuổi về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.  Trong 2 thứ mà bóng đá Thái Lan với Kiatisuk là người đứng đầu sở hữu, chúng ta chỉ có một.

HLV Miura mang tới cho đội tuyển Việt Nam những tri thức mới, một phương pháp làm việc tiên tiến, một tư duy cấp cao từ Nhật Bản. Nhưng ông chưa có sự thấu hiểu về nền bóng đá, không phải là đàn anh của các cầu thủ. Công Phượng hay Ngọc Hải ngưỡng mộ ông nhưng họ không cảm thấy ở ông sự thân thuộc của một người anh, một người đi trước.

Chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao LĐBĐ Thái Lan có thể mời được Kiatisuk lên dẫn dắt ĐTQG hay tại sao cựu danh thủ này lại đồng ý nhận ghế nóng. Chúng ta cũng có thể hỏi tại sao Hữu Thắng hay Lê Huỳnh Đức không nhận những vai trò tương tự.

Đặt ra vấn đề trên trong khuôn khổ bài viết này không phải để chỉ trích HLV Miura. Nhưng sự thật là bóng đá Việt Nam không thiếu những danh thủ - HLV giỏi, vấn đề là chúng ta làm sao để họ sẵn sàng đứng ra tiếp nhận trọng trách, giống như Kiatisuk

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm