HLV Hữu Thắng phủ nhận chuyện thay thế ông Hải 'lơ' ở Becamex Bình Dương

23/04/2015 09:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - GĐKT Lê Thụy Hải chia tay Becamex Bình Dương, cựu HLV SLNA Nguyễn Hữu Thắng được cho là ứng cử viên thay thế vị trí của ông Hải "lơ" ở đội bóng đất Thủ nhưng trao đổi sáng ngày 23/4 với Thethaovanhoa.vn ông Thắng phủ nhận chuyện này.

“Thời điểm này tôi không còn nghĩ đến bóng đá, không còn làm gì liên qua đến bóng đá. Cá nhân tôi đang trong giai đoạn nghỉ ngơi và có nhiều kế hoạch cho bản thân và gia đình. Thời gian này tôi cần tập trung thời gian, sức lực để xây dựng ngôi nhà cho gia đình và đón bố xuống ở cùng. Vì thế, việc bóng đá tôi tạm thời không làm nữa. 



HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định không đến Becamex Bình Dương. Ảnh: V.S.I

Tôi đã nói nhiều lần là tôi nghỉ bóng đá để dành thời gian chuyên tâm vào việc học ngoại ngữ và các lớp huấn luyện viên ở nước ngoài bổ sung kiến thức cho mình cho vững vàng khi sẵn sàng tôi sẽ trở lại” - HLV Nguyễn Hữu Thắng lên tiếng.

Nói về việc HLV Lê Thụy Hải chia tay Becamex Bình Dương, HLV Hữu Thắng cho biết: “HLV Lê Thụy Hải là người cá tính, nói được làm được. Ông là một HLV giỏi ở Việt Nam và quan trọng là hợp với ở môi trường bóng đá Becamex Bình Dương.

Nhưng việc xin nghỉ tôi nghĩ cũng là bình thường vì năm nay chú Hải cũng nhiều tuổi rồi nên cần nghỉ ngơi. Một lần nữa tôi khẳng định không có chuyện tôi quay trở lại bóng đá về Becamex Bình Dương như những lời đồn thổi.

Kể từ khi HLV Nguyễn Hữu Thắng chia tay SLNA nhiều ý kiến cho rằng đó là cách vị HLV này “dọn đường” để gia nhập vào đội bóng B.Bình Dương vì trước đó trong vòng 3 năm qua, những học trò tốt nhất của HLV Hữu Thắng đều được tạo điều kiện để cập bến đội bóng đất Thủ như Văn Hoàn, Văn Bình, Trọng Hoàng rồi cả Công Vinh nên việc tái hợp của thầy trò người Nghệ An ở Becamex Bình Dương không phải không thể xảy ra.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm