HLV Calisto: Chờ xem vở diễn mới

24/12/2008 09:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - 19 ngày trước, ĐTVN đã thua Thái Lan 0-2. Nhưng ông Tô không nghĩ mọi thứ sẽ lặp lại hoàn toàn, vì trận đấu khác nhau qua từng giai đoạn. Ở cuộc họp báo trước khoảng 50 phóng viên của cả Thái Lan và Việt Nam, ông Calisto tin rằng trận đấu tối nay sẽ là một vở diễn khác.

Khác vì tính chất trận đấu. Khác vì không gian và địa điểm. Và khác cả về khả năng chơi bóng của các cầu thủ. “Hãy nhìn xem, Thái Lan đã hòa với Việt Nam ở Mỹ Đình (tỉ số 2-2) rồi sau đó, chúng tôi đã thua ở Phuket. Nên trận đấu này sẽ là một câu chuyện khác. Nếu so với 19 ngày trước, khả năng chơi bóng của các cầu thủ đã được nâng cấp. Nhưng ông thày người Bồ không gọi nó là sự tiến bộ về chuyên môn. “Một đội bóng không thể phát triển nhanh chỉ trong ít ngày, nên tôi khẳng định nó thuộc về vấn đề tâm lý”.

Ông Calisto cũng nói, tâm lý của các cầu thủ sẽ thoải mái, vì một điều rất đơn giản: “Tôi dám cá là tất cả mọi người trong phòng này không ai đặt cửa cho ĐTVN lọt vào chung kết rồi chiến thắng”.

Ông Calisto cũng nói một điều có thể đem lại sự khác biệt nữa, khác so với cách Việt Nam đã chơi trong trận bán kết, đó chính là sự điều chỉnh ở hệ thống chiến thuật. “Lối chơi của một đội bóng không thể thay đổi, nhưng hệ thống chiến thuật vận hành thì sẽ khác”.
 
 Với HLV Reid (giữa), dù có hoà Việt Nam tại Rajamangala
cũng không phải là một bất lợi với Thái Lan

Tuy nhiên, điều ông Calisto thừa nhận là đội tuyển có khó khăn về thể lực, chính xác là sự hồi phục. Vì phải đá muộn hơn, cộng thêm việc di chuyển, trong khi Thái Lan khá rủng rỉnh.

“Họ (Thái Lan) dĩ nhiên đang chiếm nhiều ưu thế. Nhưng tôi có thể làm gì nào, khi đây là luật lệ và những quy định. Chúng tôi phải chấp nhận quy định về lịch thi đấu đã được sắp xếp từ khá lâu rồi”.

Trong khi đó, HLV Peter Reid nhìn nhận, ĐTVN là một đội bóng mạnh. Đã vào đến đây thì họ phải là một đội bóng mạnh. Nhưng ông vẫn nghĩ đến việc phải cố gắng chiến thắng và tạo niềm tin cho trận tiếp theo.

“Chúng tôi sẽ chơi để thắng. Và thành thực mà nói là HLV của Thái Lan, tất nhiên nếu chúng tôi ghi được nhiều bàn, đó sẽ là một hạnh phúc rất lớn. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý một điều, nếu kết quả hòa thì cũng chưa chắc đã là một điều tồi tệ”.

“Trận đấu giữa Việt Nam với Singapore là câu chuyện mang lại nhiều bài học. Singapore đã hòa ở trận lượt đi và có lợi thế ở trận lượt về. Vậy mà họ vẫn thua Việt Nam. Nên, nếu như Việt Nam có kiếm được một trận hòa trước chúng tôi, tôi cũng không nghĩ đó là điều bất lợi cho Thái Lan”.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm