Sự kiện HLV Calisto gia hạn hợp đồng dẫn dắt ĐTVN: Các tuyển thủ hồ hởi

06/03/2010 15:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) -  Phần đông những người được hỏi, cả những người từng bị nhốt trên băng ghế dự bị hoặc đào thải, dưới thời HLV Calisto…, đều ủng hộ bằng 2 tay, sau khi biết tin ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục gắn bó cùng BĐVN thêm ít nhất 3 năm nữa.

“Rõ ràng đây là một tín hiệu tốt lành cho cả nền bóng đá. Tôi phục HLV Calisto không chỉ ở phương pháp huấn luyện, mà còn ở cả tầm nhìn mang tính chiến lược. Trước khi tôi lên ĐT, có rất ít người biết tôi là ai và chơi bóng ở đâu. Nhưng giờ, tôi tiến bộ nhiều rồi. Để có một Minh Châu như ngày hôm nay, hẳn phải nói lời cảm ơn chân thành đến HLV Calisto, người đã cho tôi cơ hội phát triển. Và với thầy Calisto, cơ hội luôn chia đều cho tất cả”, tiền vệ XM.HP Nguyễn Minh Châu hồ hởi cho biết.

Sẽ không có một Minh Châu (5) xuất sắc như hiện nay nếu như
không có bàn tay nhào nặn của HLV Calisto. Ảnh: VSI

Cùng chung tâm trạng với Minh Châu là Minh Đức, đồng đội ở XM.HP, mặc cho Đức chỉ được sử dụng rất hạn chế ở ĐT dưới thời HLV Calisto suốt 2 năm qua. Cầu thủ đa năng người Nghệ An nói: “Cần phải rạch ròi mọi chuyện. Bóng đá bây giờ khác xưa rồi, không còn chuyện cạnh tranh thiếu lành mạnh nữa. Ai có phong độ tốt và phù hợp với lối chơi của HLV, người ấy đá thôi. Tôi không cấn cá gì, thậm chí còn phấn khích, khi nghe tin HLV Calisto sẽ tiếp tục ở lại cương vị”.

Đang phải chịu án kỷ luật, nhưng trung vệ Nguyễn Thành Long Giang cũng rất vui mừng với việc HLV gia hạn hợp đồng. Giang cho rằng, việc HLV Calisto tiếp tục lèo lái con thuyền ĐT VN và U23 Việt Nam sẽ mở ra một chương mới cho BĐVN nói chung. “HLV Calisto hẳn phải là người am tường BĐVN hơn bất cứ ông thầy ngoại nào khác. Không ai thích hợp hơn ông ở cương vị thuyền trưởng ĐTVN cả”. Dù chỉ chơi hạng Nhất và thường xuyên phải nghỉ dưỡng thương suốt mùa giải 2009, nhưng Long Giang vẫn được HLV Calisto cất nhắc. Chắc chắn nó không phải là đặc ân dành riêng cho Giang, vì trung vệ này đã chơi cực hay ở SEA Games 25 vừa rồi.

Một thông tin hành lang và nó không liên quan đến chuyện HLV Calisto tái ký hợp đồng, rằng cuối cùng đội bóng muốn có Long Giang đã xuất đầu lộ diện. Không ai khác đó là “thiếu gia đất Bắc” V.NB, khi cho đến hôm qua, đội bóng Cố đô Hoa Lư đã cử đại diện xuống tiếp xúc với lãnh đạo Tiền Giang, về việc chuyển nhượng Long Giang. Chỉ vài ngày tới, vụ chuyển nhượng này sẽ có câu trả lời chính thức.

Dưới thời HLV Calisto, đồng “Vua phá lưới nội” V-League 2008, Nguyễn Ngọc Thanh, đã không có duyên với sắc áo ĐT. Sau Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, hồi tháng 10/2008, Ngọc Thanh bị loại vì những bất đồng nội bộ. Thanh “khùng” không hối tiếc, cũng chẳng trách oán ông thầy người Bồ. Anh đã có những cảm nhận rất công tâm với HLV Calisto. “Ông ấy cho mọi người cơ hội thể hiện. Ở một nền bóng đá như chúng ta, mẫu HLV như Calisto là hợp lý nhất. Đáng ra, tôi đã có thể làm tốt hơn, nếu không vướng phải những chuyện ngoài đường piste với đồng đội. Mọi chuyện cũng qua rồi và chắc chắn, nếu được HLV Calisto tin tưởng một lần nữa, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội”.

Cùng với các đồng đội trên ĐT, những Phan Thanh Hưng, Trần Đình Đồng và Đoàn Việt Cường đều có chung một quan điểm. Cường “Dusit” nói: “Việc HLV Calisto ở lại cương vị thuyền trưởng là một quyết định hợp tình hợp lý cho chính ông ấy và BĐVN. Tôi thích phong cách huấn luyện của HLV Calisto và sự thật là tôi đã tiến bộ rất nhiều suốt 2 năm qua. Không còn là một Việt Cường, chỉ biết chạy và đá trái bóng thật mạnh nữa rồi. Thầy Calisto đã giúp các cầu thủ chơi đầu óc hơn và tất nhiên, hiệu quả hơn”.

“Tôi đã trưởng thành vượt bậc, khi được làm việc với một HLV cá tính như ông. HLV Calisto là người công tư rõ ràng. Nếu bạn gặp vấn đề gì đó, cứ việc trình bày với ông ấy, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết, chứ đừng nên giấu nhẹm đi. Nguy hiểm lắm”, Thanh Hưng nói rồi cười hiền. Trong số những người được hỏi, hạnh phúc nhất phải là Trần Đình Đồng, hậu vệ đa năng của SLNA. Đồng chỉ có mặt vào phút cuối, khoảng 3 tuần trước khi U23 Việt Nam lên đường đi Lào đá SEA Games 25, nhưng lại bất ngờ đá chính và chơi tốt.
“Tôi chịu ơn HLV Calisto. Đó là sự thật. Tôi không nghĩ mình sẽ được gọi, vào thời điểm cận ngày diễn ra giải đấu. Vì thế, tôi tâm niệm đã vào sân phải máu lửa. Việc HLV Calisto tiếp tục ở lại, nhiều cầu thủ sẽ được nhờ”, Đình Đồng phát biểu.
 
THẢO NGUYÊN (ghi)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm