Hàn Quốc: 'Triều Tiên có thể tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân'

12/02/2013 20:06 GMT+7 | Trong nước

Hãng thông tấn Yonhap ngày 12/2 đưa tin Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cảnh báo CHDCND Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa.

Trình bày trước một ủy ban tình báo của Quốc hội, Giám đốc NIS Won Hei-Soon nhận định Triều Tiên có thể sẽ có thêm các hành động khiêu khích ngay khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bắt đầu thảo luận về việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với nước này nhằm “làm xao nhãng các nỗ lực quốc tế”. NIS cũng tỏ ý nghi ngờ về tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng nước này đã sử dụng thiết bị hạt nhân nhỏ hơn và nhẹ hơn trong vụ thử hạt nhân ngầm trong ngày 12/2, để bảo vệ an ninh quốc gia trước chính sách thù địch của Mỹ.

Cả đương kim Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Tổng thống đắc cử Park Geun-hye đều lên án mạnh mẽ vụ thử hạt nhân này, cho rằng nó vi phạm các nghị quyết của LHQ cũng như gây ra mối đe dọa về an ninh và ổn định trong khu vực. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngay lập tức được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm ngăn chặn bất cứ hành động khiêu khích nào từ nước láng giềng, trong khi lực lượng Mỹ và Hàn Quốc cũng tăng cường giám sát dọc biên giới. Ngoài ra, Seoul còn kêu gọi triệu tập cuộc họp HĐBA LHQ về vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết Ngoại trưởng nước này Kim Sung Hwan và người đồng cấp John Kerry đã nhất trí qua điện đàm rằng sẽ có hành động “nhanh chóng và hợp nhất” tại HĐBA LHQ về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Cùng ngày, Nhật Bản cũng quyết định áp đặt thêm một lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, theo đó, các quan chức cấp cao thuộc Tổng hội người Triều Tiên tại Nhật Bản, còn biết đến với tên gọi Chongryon, sẽ bị cấm nhập cảnh lại vào nước này. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định vụ thử hạt nhân này là “một mối đe dọa khủng khiếp với Nhật Bản” và “không thể chấp nhận được”. Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo nước này, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành một hội nghị thượng đỉnh qua điện thoại giữa lãnh đạo và ngoại trưởng ba nước. Đây được coi là một phần trong các nỗ lực ngoại giao của ba nước nhằm phản ứng trước vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Chính phủ Trung Quốc cũng "kiên quyết" phản đối hành động trên của Triều Tiên. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ việc thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, bảo vệ hoà bình, ổn định Đông Bắc Á, là lập trường kiên định của Chính phủ Trung Quốc. “Bắc Kinh hối thúc mạnh mẽ Triều Tiên tuân thủ cam kết phi hạt nhân hoá, không tiếp tục thực thi các hành động có thể làm trầm trọng hóa tình hình. Bảo vệ hòa bình, ổn định bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á phù hợp với lợi ích chung của tất cả các bên”. Do đó, Chính phủ Trung Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh ứng phó, kiên trì giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại hiệp thương trong khuôn khổ đàm phán sáu bên.

Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Niu Dilân, Đức và Pháp cũng lên án mạnh mẽ vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, cho rằng nó tạo ra một mối quan ngại sâu sắc và là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc tế, hòa bình và ổn định trong khu vực. Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định Paris sẽ làm việc với các đối tác trong HĐBA LHQ để có phản ứng mạnh mẽ.

Trong khi đó, dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên hãng thông tấn KCNA khẳng định vụ thử hạt nhân ngày 12/2 mới chỉ là bước đi “đầu tiên” của nước này, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm các hành động mạnh mẽ hơn nếu phải đối mặt với các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn của cộng đồng quốc tế.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm