Murray sẽ soán ngôi của Djokovic?

10/07/2013 07:06 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng của Andy Murray tại Wimbledon đã khép lại một chương lịch sử buồn kéo dài đến 77 năm của quần vợt nam Anh quốc. Đánh bại Novak Djokovic ở đỉnh cao không phải điều đơn giản, nhưng Murray đã làm được điều đó trong hai trận chung kết, đều trên mặt sân cỏ.

Murray (phải) sẽ soán ngôi của Djokovic?

Câu hỏi được đặt ra là: Liệu Murray có tiếp tục vượt mặt Djokovic trên BXH ATP để giành ngôi vị số 1 thế giới hay không?

Murray xuất sắc nhất thế giới?

Mặc dù nhận được thêm 2.000 điểm nhờ vào chức vô địch Wimbledon nhưng Murray vẫn cần thêm 3000 điểm nữa để soán ngôi Novak Djokovic trên BXH. Chặng đường đó chứa đầy chông gai nhưng nằm trong khả năng của Murray. HLV Ivan Lendl của anh rất tin vào điều này. HLV từng 8 lần giành danh hiệu Grand Slam này còn khẳng định học trò của mình mới là tay vợt số 1 thế giới thực sự.

Lendl chỉ ra rằng Murray đang là tay vợt duy nhất giành được nhiều hơn 1 chức vô địch Grand Slam (nếu tính cả Olympic London sẽ là 3 danh hiệu lớn) trong vòng 12 tháng qua (bắt đầu từ US Open 2012). Trong khi đó, Djokovic chỉ mới đăng quang tại Úc mở rộng hồi đầu năm. “Novak quá tuyệt vời, đó là điều không thể chối cãi. Cậu ấy đã làm nên những kỳ tích và thành quả xuất sắc kể từ năm 2011. Nhưng thành tích mà Andy làm được thì rất khác biệt. Dưới những sức ép kinh khủng của truyền thông và kỳ vọng, cậu ấy vẫn giành được 2 danh hiệu Grand Slam và 1 HCV Olympic. Andy mới là tay vợt thi đấu ổn định nhất thế giới hiện nay”, Lendl tự tin tuyên bố.

Thực ra, Murray đã có thể giành được nhiều hơn 9,360 điểm nếu anh không vắng mặt tại Pháp mở rộng vừa rồi vì chấn thương (anh bị trừ hết số điểm có được tại giải đấu này năm ngoái). Trong khi đó, Djokovic có thêm được 720 điểm nhờ thành tích lọt vào bán kết.

Murray chia sẻ rằng anh không quan tâm tới vị trí số 1 thế giới trên BXH và đó không phải mục tiêu lớn của anh. “Tôi không thực sự nghĩ rằng thứ hạng trên BXH phản ánh chân thực tài năng của một tay vợt. Bạn sẽ được ghi nhớ hơn với những chức vô địch  Grand Slam. Bởi vậy tôi mong có thêm nhiều danh hiệu lớn, thay vì leo lên ngôi số 1 thế giới mà không tạo ra được thành quả nhất định nào”, Murray tâm sự.

Kỷ nguyên mới

Người ta đã mong chờ vào bộ đôi kỳ phùng địch thủ mới Murray - Djokovic thay thế cho cặp Federer - Nadal đã thống trị quần vợt nam suốt một thập kỷ. Gánh nặng tuổi tác in hằn lên từng động tác, pha xử lý, bước chạy của Federer. Khi rời khỏi sân đất nện, Nadal không còn mang lại cảm giác yên tâm. Chỉ 2 tuần sau khi giành chức vô địch Pháp mở rộng thứ 8 trong sự nghiệp, Nadal bất ngờ ngã ngựa ngay từ vòng 1 Wimbledon. Bởi vậy, hãy tin rằng Djokovic đang là đối thủ lớn nhất trên mọi con đường chinh phục các danh hiệu lớn của Murray.

Chiến thắng ở Wimbledon vừa qua là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của Murray nhưng anh thừa hiểu rằng không được phép ngủ quên. Djokovic là tay vợt của những thời khắc "thập tử nhất sinh", và anh hoàn toàn có thể mạnh mẽ trở lại. Để soán ngôi số 1 thế giới của Djokovic, Murray vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Muốn bắt đầu một kỷ nguyên, một đế chế mới mang tên mình, Murray cần phải đánh bại Djokovic nhiều hơn nữa. Như cái cách mà Djokovic đã làm trước Federer và Nadal.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm