Toni Kroos nghỉ hết mùa: Bayern bỏ luôn 'số 10'?

10/04/2013 13:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Vì chấn thương rách cơ háng, Toni Kroos không những bỏ lỡ phần lớn thời gian thi đấu của trận lượt đi giữa Bayern với Juventus, mà còn phải làm khán giả trong phần còn lại của mùa giải.

Bayern không nên ép Mueller (trái) đóng vai trò dẫn dắt thay Kroos.

Đó là tổn thất khá nghiêm trọng của đội vừa giành chức vô địch Bundesliga. Từ nay đến hết mùa, Bayern sẽ không có sự phục vụ của Kroos, và huấn luyện viên Jupp Heynckes có lẽ cũng tính luôn phương án bỏ hẳn vị trí “số 10” trong sơ đồ chiến thuật.

Khan hiếm “số 10” xịn

Trước khi Kroos trưởng thành, cả Bayern lẫn đội tuyển Đức đều chật vật trong việc tìm kiếm một “số 10” điển hình. Trong số các tiền vệ của Bayern hiện tại, Kroos được xem là người đá hộ công tốt nhất, trong vai trò của một “số 10” cổ điển, dù anh vẫn khoác trên mình chiếc áo số 39. Arjen Robben là người đang nắm giữ chiếc áo số 10, nhưng tiền vệ người Hà Lan hợp với vai trò chạy cánh. Anh chỉ xâm nhập vào trung lộ trong những tình huống đột phá bên cánh phải rồi ngoặt vào trong để dứt điểm từ xa.

Nếu cần một người “đóng thế” Kroos ở vị trí số 10 thì ông Heynckes có thể dùng hoặc Thomas Mueller, hoặc Franck Ribery. Mueller thường xuyên đá ở cánh phải, nhưng trong trận lượt đi với Juventus, anh được kéo vào trung lộ để nhường chỗ cho Robben khi Kroos rời sân vì chấn thương. Ribery có sở trường đá cánh trái, nhưng ở trận thắng Frankfurt tại Bundesliga cuối tuần qua, tiền vệ người Pháp lại chơi như một hộ công, để Xherdan Shaqiri đá bên cánh trái.

Nhưng xét một cách toàn diện, cả Mueller lẫn Ribery đều không phải là những sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí số 10, ít nhất trong tương quan so sánh với Kroos. Việc đẩy Bastian Schweinsteiger lên cao để thế chỗ Michael Ballack cũng từng được cả Bayern lẫn đội tuyển Đức thử nghiệm, nhưng không mấy thành công. Emre Can, tài năng 19 tuổi người Đức gốc Thổ, thì còn quá non trẻ để đảm đương vị trí này, dù anh được đánh giá rất triển vọng, đặc biệt sau những màn trình diễn ở đội tuyển U-17 Đức.

Bỏ luôn “số 10”

Khi Kroos dính chấn thương và phải nghỉ đến hết mùa, Bayern cần tính đến hai phương án: Hoặc thay thế Kroos bằng một nhân sự khác, hoặc thay đổi chiến thuật, bỏ luôn vị trí số 10. Như đã nói ở trên, trong số các tiền vệ hiện tại của Bayern, không ai thay thế tốt cho Kroos, chưa tính đến những hệ quả tác động, xáo trộn đội hình từ việc luân chuyển vị trí. Số 10 đòi hỏi những phẩm chất đặc biệt của người đảm nhận, mà không phải ai cũng có được.

Cách bố trí nhân sự và lối chơi của Dortmund có thể mang đến cho Bayern một gợi ý trong việc giải bài toán vắng Kroos. Huấn luyện viên Juergen Klopp có một số 9 “xịn” là Robert Lewandowski, với thể hình cao to, khả năng tỳ đè, càn lướt tốt. Ông cũng có trong tay một số 9 “ảo” là Mario Goetze, nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, luồn lách tốt. Nếu như các trung vệ, vốn rất cao to, không ngại tranh chấp tay đôi với Lewandowski thì họ lại rất sợ những “điệp viên” thoắt ẩn, thoắt hiện như Goetze.

Sự nhanh nhẹn và lắt léo của Mueller có thể biến anh thành một số 9 “ảo”, thay vì dồn ép anh vào vai trò của một số 10, thiên về dẫn dắt và kiến tạo nhiều hơn. Khi chơi ở cánh, Mueller vẫn thường xuyên đột phá, hay lẻn vào trung lộ, để ghi bàn như một tiền đạo. Nếu được sắm vai này, anh có vẻ giống Marco Reus hơn là Goetze. Cựu tiền đạo của Gladbach cũng là một số 9 “ảo” khác ở Dortmund, chơi khá thành công trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng Vàng - Đen.

Ở chuyến làm khách với Juventus vào đêm nay, với lợi thế dẫn trước hai bàn cùng nhiệm vụ không để thủng lưới, Bayern cần phải ưu tiên phòng ngự hơn là tấn công. Khi đó, Mueller, hay một ai khác được bố trí đá thay Kroos, đều phải lùi sâu về khu vực giữa sân để gia tăng sức mạnh của tuyến giữa, hòng bẻ gãy các đợt tấn công của Juventus ngay từ xa. Ở thế trận này, Bayern có thể nhanh chóng chuyển từ phòng thủ sang phản công chỉ sau vài đường chuyền, nhờ tốc độ cũng như khả năng di chuyển tốt của Mueller.

Số 10 hay số 9 “ảo” suy cho cùng cũng chỉ là một vấn đề nhỏ của Bayern. Đội bóng này vẫn bị cho là có phong độ thất thường, thế nên việc giữ ổn định tâm lý trong trận tái đấu với Juventus mới là nhiệm vụ quan trọng nhất, sau khi đã có lợi thế 2 bàn thắng ở lượt đi.

Đông Hà
Thể thao & Văn hóa

12 Bayern đã 12 lần thắng đối thủ 2-0 trên sân nhà ở trận lượt đi và 10 lần họ giành chiến thắng chung cuộc.

12 Thomas Mueller đã có tổng cộng 14 pha kiến tạo (1 tại Champions League) còn Toni Kroos mới có 8 pha dọn cỗ (0).

17 Mueller đã ghi tổng cộng 17 bàn (5 tại Champions League) còn Kroos đã có 9 pha lập công (3).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm