Không mua Nani, Monaco đã 'khóa sổ' chuyển nhượng

28/07/2013 15:43 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục nằm ở Old Trafford, sau khi đích thân HLV trưởng Claudio Ranieri đã khẳng định Monaco sẽ không chiêu mộ thêm bất kỳ ngôi sao nào trong mùa hè này nữa.

Monaco vừa có chiến thắng khá thuyết phục 3-0 trong trận giao hữu đầu tiên với Leicester City nhờ các bàn thắng của Layvin Kurzawa, Radamel Falcao và Marcel Tisserand hôm thứ Bảy tuần trước. Đó cũng là cơ sở khiến cho chiến lược gia người Italia tin rằng trong tay ông đã có tất cả những quân bài mà mình cần.


Nani sẽ tiếp tục ở lại Old Trafford mùa giải tới?

“Nani ư? Không, tất cả chỉ là tin đồn thôi”, Ranieri trả lời các phóng viên. “Ở thời điểm hiện tại chúng tôi đã hoàn tất thị trường chuyển nhượng rồi. Tất nhiên mọi chuyện đều có thể xảy ra, tuy nhiên tôi có thể khẳng định rằng sẽ không chiêu mộ cậu ấy, ít nhất là trong mùa hè này”.

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng 61 tuổi này còn tự tin rằng Monaco hoàn toàn đủ khả năng chinh phục các danh hiệu dù mới chỉ vừa giành quyền thăng hạng: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho những danh hiệu trong khoảng từ 3 đến 7 năm nữa”.

Thật ra điều này cũng không có gì lạ và hầu như bất kỳ HLV nào ở vị trí của ông cũng sẽ đều tự tin như vậy, đơn giản bởi Monaco đã phung phí tới 147 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng để mang về không dưới 10 bản hợp đồng, trong đó không thể không nhắc đến thương vụ bom tấn Radamel Falcao.

Tuy nhiên chiến lược gia người Italia vẫn tỏ ra hết sức thận trọng: “Sự thật thì chúng tôi mới chỉ đang trong quá trình xây dựng nền móng mà thôi. Tôi đến với đội bóng này mùa giải trước vì bị hấp dẫn bởi những dự án mới của họ. Đây chắc chắn là một thách thức không nhỏ dành cho tôi”.

“Cần phải nói thêm rằng tôi là một người đầy tham vọng, và thật may mắn khi chủ tịch của tôi cũng vậy”, ông tiếp tục. “Chúng tôi cần phải không ngừng cải thiện để có thể chinh phục đỉnh Châu Âu vào một ngày không xa. Đó là mục tiêu cao nhất trong kế hoạch của chúng tôi”.

Được biết, Monaco từng phải xuống hạng vào năm 2011 khi chỉ kết thúc ở vị trí thứ 18, dù cho họ từng 7 lần giành chức vô địch quốc gia. Tuy nhiên với sự xuất hiện của Ranieri, đội chủ sân Louis II đã ngay lập tức giành vé chơi ở giải đấu cao nhất nước Pháp mùa giải tới.

Đặng Hoàng
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm