06/12/2012 16:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(Thethaovanhoa.vn) – Sau rất nhiều tranh cãi, cuối cùng LĐBĐ thế giới (FIFA) cũng đưa ra quyết định sẽ áp dụng công nghệ vào trong bóng đá ngay trong tháng 12/2012 này, mà cụ thể là ở Club World Cup tại Nhật Bản.
Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke ca ngợi đây là một “bước tiến hóa” trong bóng đá cho dù trước đó, cơ quan quyền lực cao nhất của làng túc cầu thế giới đã khăng khăng khẳng định rằng họ chống lại mọi hình thức áp dụng công nghệ vào sân cỏ. Tuy vậy, mọi thứ đã đổi chiều sau World Cup 2010 khi ĐT Anh bị từ chối một bàn thắng hợp lệ trong trận đấu với Đức. Khi đó, Frank Lampard đã đưa bóng qua vạch vôi khung thành của Manuel Neuer nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận.

Kể từ giải đấu trên đất Nam Phi, FIFA đã đẩy nhanh tiến trình áp dụng công nghệ vào bóng đá và họ đã lựa chọn ra được hai công nghệ tối ưu nhất là Hawk-Eye (Mắt diều hâu) của người Anh và GoalRef của người Đức. Hai công nghệ này sẽ bắt đầu được sử dụng trong trận đấu giữa Sanfrecce Hiroshima và Auckland City tại Club World Cup 2012 và từ đó tìm ra hệ thống tối ưu nhất.
“Đó sẽ là một ngày trọng đại của bóng đá. Lần đầu tiên trong lịch sử, công nghệ xác định bàn thắng được chính thức sử dụng trong một trận đấu. Các cuộc kiểm tra đã được hoàn tất. Chúng tôi sẽ sử dụng một trong hai hệ thống được áp dụng tại Club World Cup cho Confederations Cup vào năm tới. Đây là một tiến hóa của bóng đá bởi lần đầu tiên công nghệ bước vào bóng đá”, ông Valcke nói.
“Tất nhiên, cho dù sử dụng công nghệ nào, chúng tôi vẫn phải đảm bảo rằng 17 điều luật trong bóng đá của IFAB (Uỷ ban chịu trách nhiệm ban hành luật lệ trong bóng đá – Thethaovanhoa.vn) được bảo vệ. Công nghệ sẽ không thay đổi tốc độ, giá trị hay tinh thần của bóng đá. Do đó, chẳng có lý do gì để phản đối việc sử dụng công nghệ trong bóng đá”, ông Valcke kết luận.
Hệ thống Hawk-Eye (Mắt diều hâu) vốn đã được sử dụng trong môn cricket và quần vợt. Nó dựa trên việc phân tích những hình ảnh 3D từ 7 camera ở mỗi cầu môn. Trong khi đó, công nghệ GoalRef của người Đức được xây dựng trên 3 bộ phận cơ bản gồm: quả bóng gắn chip, thiết bị xử lý trung tâm và thiết bị cảnh báo dành cho trọng tài. Quả bóng sẽ được giám sát bởi một ăng-ten vòng cho phép nhận biết nó đã qua vạch vôi hay chưa. Nếu bóng qua vạch vôi, thiết bị xử lý trung tâm sẽ gửi tín hiệu đến thiết bị cảnh báo mà trọng tài mang theo qua hai con đường hiển thị màn hình và báo rung.
V.M
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất