Cơ hội của Guendogan: Đã đủ sức thay Schweinsteiger?

21/03/2013 14:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) Sau màn trình diễn xuất sắc trước tuyển Pháp, Ilkay Guendogan được kỳ vọng sẽ thay thế Bastian Schweinsteiger nhưng liệu với năng lực hiện nay, tiền vệ của Dortmund có đủ sức trở thành ông chủ khu trung tuyến?

Không dễ để Guendogan vượt qua Schweinsteiger.

Xuất sắc hơn Schweinsteiger?

Trong trận đấu gần nhất của tuyển Đức (trận gặp Pháp ngày 7/2 vừa qua), Guendogan đã bùng nổ với một màn trình diễn siêu hạng. Phải thi đấu ở vị trí của Bastian Schweinsteiger nhưng tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ không hề bị ngợp dù đây mới là lần thứ 5 khoác áo “Die Mannschaft”. Guendogan đã thi đấu rất năng nổ, liên tục khiến đối thủ bối rối với tốc độ kinh hoàng. Pha dọn cỗ giúp Thomas Mueller gỡ hòa chính là lời tổng kết cho những phẩm chất xuất sắc của Guendogan: Nhanh trí, sáng tạo và khả năng chuyền bóng như đặt.

Sau trận đấu, tiền vệ 22 tuổi của Dortmund đã nhận được vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn, thậm chí được cho rằng sẽ sớm cướp chỗ của Schweinsteiger. Huyền thoại Guenter Netzer đã bình luận: "Bất chấp những đóng góp lớn lao của cậu ấy cho ĐTQG, tôi thấy vị trí của Schweinsteiger thật sự đáng báo động trước tiềm năng lớn lao và những màn trình diễn ổn định của Guendogan”. Cựu danh thủ Olaf Thon cũng chung quan điểm: "Schweinsteiger (năm nay mới 28 tuổi - TT&VH) sẽ chỉ có đi xuống. Cậu ấy không còn vượt trội so với đối thủ trong khi Guendogan hiện nhỉnh hơn hẳn".

Theo Thon, vấn đề chính của Schweinsteiger nằm ở tốc độ: “Những bước chân của cậu ấy đã chậm chạp. Ở vị trí của Schweinsteiger, cần có tốc độ và sự xông xáo”. Còn theo Netzer, khả năng tấn của Schweinsteiger kém hơn hẳn Guendogan: “Schweinsteiger hiếm khi phát động từ giữa sân, tung ra những đường chọc khe dài tinh tế nhưng thường xuyên tung ra những quả tạt không cần thiết. Còn Guendogan biết cách điều tiết nhịp độ trận đấu và rất nguy hiểm khi lao thẳng vào vòng cấm đối phương với tốc độ chóng mặt".

“Nho” vẫn còn xanh

Thực ra, việc đặt vấn đề Guendogan sẽ thay Schweinsteiger là hơi sớm bởi tiền vệ gốc Thổ mới chỉ gây ấn tượng trong hơn một năm qua và mới tỏa sáng một trận (lại là giao hữu) cùng tuyển Đức. Ngoài ra, Guendogan có tốc độ, kỹ thuật tốt nhưng để làm ông chủ ở giữa sân, cần phải có cả bản lĩnh vững vàng, nhất là tại các giải đấu lớn. "Schweinsteiger sở hữu rất nhiều kinh nghiệm quốc tế, có tầm ảnh hưởng lớn trên sân”, ông Loew mới đây đã bảo vệ "Der boss". Ngay cả Thon cũng phải thừa nhận: “Schweinsteiger có những phẩm chất của thủ lĩnh và điều này sẽ có ích tại World Cup”.

Điểm mạnh của Guendogan là tấn công nhưng người Đức hiện cũng không thiếu các nghệ sỹ. Điều “Die Mannschaft” đang cần là mẫu cầu thủ máu lửa, luôn chiến đấu hết mình giống một chiến binh như Schweinsteiger. Mỗi khi ra sân, Schweinsteiger luôn cháy hết mình, khi cần, biết lùi về phòng ngự như một trung vệ. Cũng không dễ để qua mặt “Der boss”: Tại Bundesliga, trung bình mỗi trận Schweinsteiger chỉ bị vượt qua 1,4 lần (tại Champions League chỉ là 1) trong khi con số này của Guendogan lần lượt là 2,2 và 2,1.

Trong trận tứ kết cúp Quốc gia mới đây, Schweinsteiger cũng cho thấy mình chưa hề hết thời khi hoàn toàn lấn lướt Guendogan, giúp Bayern ép sân được Dortmund. Ngay từ những phút đầu, Schweinsteiger đã kiểm soát được khu trung tuyến, thậm chí thường xuyên dâng rất cao hỗ trợ tấn công còn Guendogan phải sang hiệp 2 mới bừng tỉnh đôi chút. Những phẩm chất xuất sắc nhất của tiền vệ gốc Thổ hôm đó đã hoàn toàn bị dập tắt bởi những pha xử lý đầy kinh nghiệm và sự máu lửa của Schweinsteiger.

Nói chung, Guendogan có nhiều tố chất để trở thành một tiền vệ trung tâm hàng đầu nhưng ở thì hiện tại, tiền vệ của Dortmund vẫn chưa đủ sức để giành được suất đá chính của Schweinsteiger. Mới 22 tuổi, Guendogan vẫn còn rất nhiều điều cần hoàn thiện.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Man. City chi 50 triệu bảng mua Guendogan và Reus

Sau một mùa giải thất bại tại cả Premier League lẫn Champions League, đã có tin Man. City sẵn sàng chi 50 triệu bảng để mua bộ đôi Ilkay Guendogan và Marco Reus của Dortmund. Theo tờ People, giám đốc thể thao Txiki Begiristain của Man. City đã dự khán trận Dortmund gặp Shakhtar để "xem giò xem cẳng" tiền vệ gốc Thổ. Trước đó, cũng có tin Man. United đã đặt vấn đề mua Guendogan với giá 22 triệu bảng với kỳ vọng sẽ có một Paul Scholes mới. Tuy nhiên, Guendogan đã khẳng định sẽ không ra đi: "Một ngày nào đó, tôi sẽ tới La Liga hay Premier League còn hiện giờ, tôi hạnh phúc và muốn ở lại Dortmund tới năm 2015. Tôi rất vui khi được làm việc với Juergen Klopp. Ông ấy giống như cha tôi vậy".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm