(TT&VH)- Nếu như Benfica không thể chiến thắng trước các khán giả nhà, thì làm sao họ có thể đánh bại Chelsea ở Stamford Bridge tối nay? Một lời giải thích để cho các cầu thủ khách tự tin hơn là thực ra, chẳng có cầu thủ Benfica nào đang thực sự chơi bóng ở nhà vào giữa tuần trước.
Đội bóng thủ đô Lisbon bắt đầu trận đấu mà không có một người Bồ Đào Nha nào trong đội hình xuất phát, một sự kết hợp quen thuộc ở Da Luz mùa này với 9 người Nam Mỹ, chưa kể một người trên ghế dự bị và một người khác vắng mặt vì chấn thương.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Benfica hiện có tất cả 17 cầu thủ Nam Mỹ được mang cho mượn ở những đội bóng khác. Trong số 4 CLB hàng đầu của thành phố Rio, Brazil, 3 đội sở hữu các tiền vệ mượn từ Benfica: Airton ở Flamengo, Felipe Menezes ở Botafogo và Fellipe Bastos ở Vasco da Gama, đội còn có thêm tiền đạo phải Eder Luis.

Brazil trở thành nơi mua sắm ưa thích nhất của Benfica- Ảnh Getty
Mối quan hệ cựu thuộc địa và sự thuận tiện về ngôn ngữ giải thích tại sao Brazil trở thành nơi mua sắm ưa thích nhất của Benfica. Ngược lại, đội bóng hàng đầu BĐN trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những cầu thủ Brazil muốn lập nghiệp ở châu Âu nhưng còn lo lắng về khác biệt văn hóa và lối chơi. Năm trong số 11 người của đội hình xuất phát tuần trước đến từ xứ sở Samba, cộng thêm 10 người nữa đang được cho mượn. Nhưng tất nhiên, có cả những cầu thủ Nam Mỹ khác đến từ Uruguay, Paraguay và Argentina.
Thông thường mỗi kỳ chuyển nhượng, Benfica sẽ trở về từ nam bán cầu với nhiều hơn số cầu thủ mà họ có thể dùng, nhiều người không hề được ra sân, nhưng một số ít người khác có thể trở thành những ngôi sao lớn.
Những cầu thủ Nam Mỹ hữu dụng ở Da Luz có thể chia ra làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất bao gồm các cầu thủ cam kết dài hạn, như hậu vệ phải Maxi Pereira của Uruguay, hay đội trưởng Luisao người Brazil. Trung vệ này hiếm khi là lựa chọn số một ở đội tuyển vàng-xanh, nhưng cho dù HLV nào dẫn dắt Brazil, anh cũng luôn được gọi vào tuyển, đã có mặt ở hai kỳ World Cup gần nhất và dù đã 31 tuổi, vẫn được xem xét trở thành một trong hai cầu thủ quá tuổi ở đội Olympic Brazil. Luisao hài lòng ở Benfica, sẵn sàng hy sinh vì đội bóng và là một thủ lĩnh bẩm sinh. Cả hai, CLB và cầu thủ, có một cam kết dài hạn với nhau.
Những người khác, thường là danh tiếng hơn, dù chưa chắc đã tài năng hơn, chỉ coi Da Luz là một bến đỗ tạm thời, hai hoặc ba năm. Giống như chơi xổ số, Benfica mua đủ nhiều các tài năng triển vọng Nam Mỹ để đảm bảo có một-hai số trúng và sẽ bán đi những người đó, thu về các khoản lợi nhuận khổng lồ. Những ví dụ điển hình gần nhất là David Luiz hay Ramires, với giá lần lượt là 25 và 22 triệu euro, đang phục vụ Chelsea, đối thủ của Benfica tối nay.
Những cầu thủ này giúp đội bóng BĐN cân đối chi tiêu và đảm bảo tình hình tài chính ổn định cho CLB. Người tiếp theo sắp sửa ra đi theo diện này có thể là Nicolas Gaitan, một người Argentina đến từ Boca Juniors năm 2010 với giá 8,4 triệu euro, món hàng nóng của kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Gaitan chơi ở vị trí tiền vệ kiến tạo, một số 10 điển hình theo kiểu Argentina. Nếu Benfica có thể làm nên một cuộc lội ngược dòng gây sốc ở Stamford Bridge, Gaitan chắc chắn sẽ dự phần. Nhưng cho dù có điều gì xảy ra tối nay, có lẽ tiền vệ 24 tuổi này không còn ở lại Da Luz bao lâu nữa.
Hải Minh