Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

22/12/2010 13:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cách đây chưa lâu, Bộ VH-TT-DL đã công bố bản sửa đổi chiến lược phát triển TDTT VN giai đoạn 2010-2020. Với sự thay đổi này, từ giờ thể thao VN (TTVN) sẽ không còn theo đuổi chiến lược “đi tắt đón đầu”, mà thay vào đó sẽ tập trung vào các môn nằm trong hệ thống thi đấu của Asian Games và Olympic.

Sử dụng ngoại binh nhập tịch cho ĐTVN, xét ở một khía cạnh nào đó cũng là một biện pháp mang tính “đi tắt đón đầu”, bởi đây không thể coi là chiến lược phát triển mang tính lâu dài và bền vững cho một nền bóng đá, vậy cớ sao khi Bộ VH-TT-DL đã nhanh chóng có sự thay đổi về mặt đường hướng phát triển cho TTVN chỉ sau một kỳ Asian Games thất bại (và được dư luận ủng hộ), tại sao VFF còn khăng khăng với lối tư duy “đi tắt đón đầu” không còn hợp thời ấy? 

Tất nhiên, trong dòng chảy của thế giới hiện nay, bóng đá VN không thể đứng ngoài xu hướng quốc tế hoá, nhưng nếu như các cầu thủ nhập tịch của ĐTVN là những người mang trong mình ít nhất là một nửa dòng máu Việt như Lee Nguyễn hay anh em Emil & Patrick Lê Giang… thì chắc chắn chẳng có gì gây tranh cãi. ĐTVN là đội bóng đại diện cho đất nước VN, vì thế, chẳng có gì quá đáng khi yêu cầu những người khoác lên mình chiếc áo ĐTVN phải có chút ít gốc gác hoặc liên hệ với màu cờ sắc áo mà họ có trách nhiệm bảo vệ. Lâu nay chúng ta vẫn đang cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào “Người VN dùng hàng VN”, chẳng lẽ bóng đá, với tư cách là một phần của đời sống xã hội, lại có thể đứng bên ngoài xu thế đó?

G.Huy 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm