01h30 ngày 8/9, Phần Lan - Pháp: Deschamps & những số 0

07/09/2012 13:56 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Trận đấu đầu tiên của tân HLV trưởng Didier Deschamps gắn với những con số không: không bàn thắng và không một dấu hiệu tươi sáng từ hàng công Benzema - Giroud. Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất.

Các tân HLV Pháp có truyền thống không thắng ở những trận ra mắt. Sau khi ông Aime Jacquet giúp Pháp thắng Italia 1-0 ở trận đầu tiên của mình vào tháng 2/1994, phải tới 16 năm sau mới có một người khác làm được điều tương tự (Blanc giúp Pháp thắng Na Uy tháng 8/2010).



HLV Deschamps sẽ làm thế nào để xóa bỏ những ám ảnh tiêu cực

sau trận đấu đầu tiên dưới triều đại của mình?

Bởi vậy, việc Deschamps không thể đưa Pháp đến chiến thắng trước Uruguay ở trận giao hữu ngày 15/8 không phải là thứ gì đó quá tệ hại. Nhưng nếu bỏ qua những con số thống kê để chỉ tập trung vào trận đấu ở Le Havre thì có thể nhận ra đó là một màn trình diễn tẻ ngắt của đội quân áo Lam. Thậm chí, Deschamps đã bị chính cổ động viên nhà la ó. Đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo Giroud - Benzema đã được cựu đội trưởng tuyển Pháp sử dụng để thay thế cho sơ đồ 1 tiền đạo vốn được ưa chuộng thời Blanc. Nhưng đó lại là một giải pháp bất thành khi Benzema và Giroud đều bị rút khỏi sân sớm và suốt hơn một giờ cùng đứng trên sân, họ chỉ có đúng 4 lần phối hợp với nhau nhưng lại để mất bóng tới 37 lần tổng cộng.

Trận hòa 0-0 với Uruguay đã là lần thứ 3 liên tiếp hàng công của tuyển Pháp tịt ngòi, trước đó là những trận thua với cùng tỷ số 0-2 trước Thụy Điển và TBN ở EURO 2012. Pha lập công cuối cùng của Les Bleus tính tới trước trận đấu với Phần Lan thuộc về Yohan Cabaye trong chiến thắng Ukraina 2-0. Và phía sau khoảnh khắc ăn mừng ở Donetsk ấy là 304 phút liên tiếp đi tìm bàn thắng trong vô vọng. Nguy hiểm hơn là cả chân sút số 1 và chân sút số 2 của Deschamps vẫn đang tịt ngòi kể từ đầu mùa.

Benzema không ghi bàn trong 5 trận, gồm 3 trận đầu tiên của Liga và 2 trận tranh Siêu cúp TBN. Giroud thì chưa một lần nổ súng trong màu áo Arsenal trong 3 vòng đấu đầu tiên Premier League. Trước đó, cả hai đều không ghi bàn ở EURO 2012, giải đấu mà những chân sút tên tuổi như Ronaldo, Torres, Balotelli, Gomez, Ibra, Van Persie, Rooney… đều đã lập công. Deschamps vẫn ra sức bảo vệ chiến thuật của mình bằng lời bào chữa: “Benzema và Giroud chưa đá với nhau được 45 trận”.

Việc Giroud chỉ ghi được đúng 1 bàn trong 10 lần khoác màu áo Lam và lại có lối chơi tương tự Benzema khiến giải pháp “súng 2 nòng” Giroud - Benzema khó khả thi. Một đấu pháp khác đang thử nghiệm và có thể sẽ được “DD” sử dụng cho hàng công của mình là bộ ba Ribery - Benzema - Menez. Thực ra đây là sơ đồ mà người tiền nhiệm Blanc bắt đầu sử dụng từ 1 năm trước ở trận thắng Albania 2-1. Một điểm chung nữa: cả 3 đều… đang tịt ngòi. Benzema thì rõ rồi, Menez cũng giống như các ngôi sao PSG khác (trừ Ibra), còn Ribery cũng im súng dù Bayern của anh vừa trút mưa bàn thắng vào lưới Stuttgart (thắng 6-1).

Những giải pháp khác cho hàng công

Deschamps triệu tập 3 tiền đạo cho 2 trận đấu vòng loại World Cup với Phần Lan và Belarus. Ngoài Giroud và Benzema còn có Bafetimbi Gomis. Gomis chỉ là lựa chọn thứ 3 nhưng lại đang có phong độ tốt nhất với 3 bàn thắng cho Lyon từ đầu giải. Điểm yếu của “báo đen” Gomis là kinh nghiệm quốc tế, anh mới có 7 trận khoác áo Les Bleus và ghi 2 bàn dù đã 27 tuổi. Nhưng Phần Lan hay Belarus đều là những đối thủ yếu và có lẽ “DD” nên dũng cảm đưa ra những thử nghiệm từ lúc này. Ngoài ra, Valbuena cũng đang có phong độ khá tốt, giúp Marseille toàn thắng 4 trận và dẫn đầu Ligue 1 cũng nên được trao cơ hội trong thời điểm Nasri bị treo giò.

Hai học trò cũ của Deschamps ở Marseille là Remy và Gignac cũng không được triệu tập đợt này. Remy vắng mặt có thể hiểu được, nhưng Gignac không được gọi là sự bất công lớn bởi cầu thủ 26 tuổi đang có phong độ tốt nhất trong số các tiền đạo quốc tịch Pháp. Và đội trưởng tuyển Pháp vô địch thế giới cũng nên mạnh dạn thử nghiệm từ những nhân tố hoàn toàn mới như Lacazette (Lyon). Đó là những hạt mầm của tương lai.

DỰ ĐOÁN: 0-1

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

PHẦN LAN: Maenpaa; Uronen, Moisander, Toivio, Arkivuo; A. Eremenko, Sparv, Hamalainen; Pukki, Kuqi, R. Eremenko.

PHÁP: Lloris; Jallet, Sakho, Yanga-Mbiwa, Clichy; Cabaye, Mavuba, Matuidi; Ribery, Menez; Benzema.

Lịch trình của Les Bleus

Ngày 6/9. Lên máy bay tới Phần Lan vào buổi sáng, đến Helsinki lúc 14 giờ, tập buổi đầu lúc 19 giờ trên sân Olympic.

Ngày 7/9. Chụp ảnh cả đội lúc 11 giờ. Buổi trưa tập một tiếng rưỡi. Thi đấu với đội chủ nhà vào buổi chiều.

52.5%

Khi mà Les Bleus chưa tìm ra một chân sút nào đủ xuất sắc để lấp vào chỗ trống của Henry thì các tiền vệ đã lập công để bù đắp vào tài nguyên bàn thắng. Trong số 40 bàn thắng kể từ World Cup 2010 đến nay có 21 bàn được ghi bởi các tiền vệ, chiếm 52.5%.

50%

Sở dĩ hàng tiền đạo hoạt động không hiệu quả là bởi gần như chỉ một mình Benzema biết ghi bàn khi đóng góp 50% tổng số pha làm bàn của tuyến này (7 trong tổng số 14). Cũng không khó hiểu bởi dưới thời Blanc, tuyển Pháp luôn trung thành với sơ đồ 1 tiền đạo và ngôi sao của Real thường xuyên đá chính.

304

Sau bàn thắng của Yohan Cabaye trong trận thắng Ukraina 2-0 ở vòng bảng EURO 2012, tuyển Pháp đã trải qua 304 phút liên tiếp không ghi được bàn thắng nào.

Hoài Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm