Berbatov có được đá?

12/04/2011 10:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Anh là chân sút số 1 ở Premier League. Anh là người hùng của M.U trong hai trận gần đây ở Old Trafford. Ngay đêm nay, Berbatov biết chắc mình không được đá chính. Còn được vào sân từ băng ghế dự bị hay không thì chưa biết.

Không có cơ sở nào để Berbatov hy vọng tên mình xuất hiện trong đội hình xuất phát. Thứ nhất, anh thường xuyên bị bỏ rơi ở những trận đấu lớn như thế này. Thứ hai, anh vốn thi đấu rất tồi ở Champions League. Thứ ba, Rooney và Chicharito đã chơi rất tốt ở Stamford Bridge cách đây một tuần. Cuối cùng, Berbatov đã đá trọn trận trước Fulham cách đây 3 ngày trong khi Rooney và Chicharito không đá phút nào.

Berbatov liệu có được đá chính? - Ảnh Getty

Đừng nói Berbatov, ngay cả Chicharito cũng chưa chắc đá chính ở Old Trafford đêm nay. Dù hệ thống hai tiền đạo với bộ đôi Rooney - Chicharito đang vận hành khá tốt, nhưng trong những trận đấu ưu tiên phòng ngự, Sir Alex thường sử dụng hệ thống 4-5-1 với Rooney đá cắm.

Khi cất Chicharito trên băng ghế dự bị ở trận gặp Fulham, có lẽ Sir Alex đã dự tính giữ nguyên đội hình đã giành chiến thắng ở Stamford Bridge, với Chicharito đá cắm và Rooney đá lệch trái. Nhưng màn trình diễn thăng hoa của Nani trước Fulham có thể buộc ông phải cân nhắc. Đẩy một Nani như thế lên băng ghế dự bị thì quá phí. Nhưng nếu đã dùng anh, khi Valencia chắc chắn đá phải, thì Rooney không thể đá lệch trái. Nhiều khả năng, Rooney sẽ đá cắm, có sự hỗ trợ của hàng tiền vệ 5 người, trong đó có Nani và Valencia ở hai cánh.

Trong trường hợp M.U dẫn bàn trước, Sir Alex không có lý do gì để thay đổi hệ thống chiến thuật. Ngược lại, nếu bị dẫn bàn, Chicharito sẽ là người đầu tiên vào sân, để đóng vai trò cứu tinh như anh thường làm ở mùa này. Chicharito chưa đủ thì mới cần tiếp Berbatov.

Tóm lại, nếu M.U ra sân với 1 tiền đạo thì khả năng Berbatov được vào sân là rất thấp. Hệ thống hai tiền đạo được giữ nguyên, cơ hội mới rộng mở đối với anh. Sở hữu tốc độ tốt và di chuyển thông minh, Chicharito rất hợp với chiến thuật tấn công chủ động hoặc phòng ngự phản công chủ động. Nhưng khi M.U không muốn tấn công và cũng không thiên về phản công, tức là kéo cả đội hình về phần sân nhà phòng ngự, Chicharito không có đất diễn. Điều này đã thể hiện rõ trong nửa cuối hiệp 2 trận lượt đi ở Stamford Bridge: Chicharito không thể đè mặt hậu vệ đối phương hoặc không có kỹ thuật cá nhân tốt để đón những quả phất dài từ dưới lên. Berbatov có thể hoàn thành nhiệm vụ ấy. Và đó là lý do anh được tung vào sân thay Chicharito ở Stamford Bridge.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm