Điểm nhấn chiến thuật: Khi Liverpool tôn trọng Leicester

28/12/2015 13:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khi lý giải về lý do Leicester City bay cao ở nửa đầu mùa giải này, nhiều chuyên gia thường khẳng định rằng họ “chưa nhận được sự tôn trọng đúng mức từ các đối thủ”. Tại Anfield, Liverpool đã tôn trọng Leicester.

Sự tôn trọng mà thầy trò Juergen Klopp dành cho Leicester City đến từ cách họ phòng thủ trong trận đấu này. Nó khác xa so với hình ảnh Liverpool trước Newcastle United, West Brom hay Watford.

Điều đầu tiên cần nhắc đến là trước Leicester, Klopp đã cho các học trò áp dụng phương pháp “gegenpressing” gắn liền với tên tuổi ông. Biểu hiện rất rõ ràng: ngay sau khi mất bóng, bộ ba tiền vệ công Philippe Coutinho – Roberto Firmino – Adam Lallana sẽ lập tức áp sát đối thủ rất nhanh nhằm giành lại bóng ngay lập tức. Họ được phép bỏ vị trí để bám đuổi đối thủ sát sao nhất, quyết liệt nhất có thể.

Liverpool: Sturridge nói sẵn sàng, Klopp bảo cứ từ từ

Liverpool: Sturridge nói sẵn sàng, Klopp bảo cứ từ từ

HLV Juergen Klopp sẽ không vội vàng sử dụng tiền đạo Daniel Sturridge trong dịp Năm mới này nhằm ngăn ngừa việc cầu thủ người Anh phải chịu thêm chấn thương, cho dù Sturridge nói rằng anh đã sẵn sàng ra sân trở lại.

Giống như Pep Guardiola, Klopp cũng từng công khai quan điểm rằng cách tốt nhất để khiến đối thủ không thể phản công nhanh chính là gây áp lực ngay khi đối thủ vừa có bóng trong chân. Sự lì lợm của Lallana và đặc biệt là Firmino đã khiến cho Leicester gặp rất nhiều khó khăn để triển khai bóng phản công. Những hình ảnh này rất khác biệt so với việc Firmino hay Lallana thường lui về vị trí ở hàng thủ trong các trận đấu trước.

Cần nhấn mạnh rằng Liverpool không áp dụng cách áp sát hao tốn thể lực này trong tất cả các trận mà chỉ dùng trước một số đối thủ lớn. Chính HLV Claudio Ranieri sau trận cũng đã nhận định rằng cách Liverpool chơi trận này giống với cách họ đối mặt Man City, Chelsea.

Điều đáng chú ý thứ hai là việc Emre Can thường xuyên lui sang phía cánh phải để giúp Alberto Moreno “chăm sóc đặc biệt” Riyad Mahrez. Mahrez đã hai lần bị Can trực tiếp cướp bóng tại cánh trái và vô số lần gặp khó khăn để di chuyển như thường lệ. Việc bố trí thêm người để đối mặt với cầu thủ tốt nhất của đối phương là một biểu hiện của sự tôn trọng.

Điều thứ ba là các trung vệ Liverpool đã đơn giản hóa tất cả các tình huống phòng thủ. Thay vì cầm bóng và chấp nhận nguy hiểm, họ thường sẽ lập tức phá bóng giải nguy. Không ngẫu nhiên mà Dejan Lovren đã phá bóng tới 18 lần còn Mamadou Sakho thậm chí nhiều hơn nữa: 20 lần.

Dù dĩ nhiên HLV Ranieri đã đưa ra cái cớ rằng cả Jamie Vardy và Mahrez đều không có thể lực thực sự đảm bảo trước trận, nhưng rõ ràng, với những cách vận hành phòng ngự nói trên, Liverpool đã thực sự rất tôn trọng đối thủ của mình. Việc họ bảo toàn mành lưới vì vậy cũng là xứng đáng.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm