ĐT Argentina triệu tập đội hình đá giao hữu với Đức: Thiếu và đủ cho những chiếc visa cuối cùng

19/02/2010 15:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - "Cánh cửa ĐT Argentina chưa đóng lại với bất kì ai, một nửa trong số những người được triệu tập lần này sẽ đến Nam Phi". Đôi lời úp mở của Maradona và 20 cái tên trước trận cọ sát với ĐT Đức ở Munich ngày 3/3 đang hé lộ những vị trí chắc suất. Cuộc đọ sức đỉnh cao cuối cùng trước thềm World Cup của Argentina (2 trận còn lại gặp Canada và Israel vào tháng 5) sẽ không được chờ đợi là một show diễn kịch tính, hay một cú hích về mặt tinh thần. Nếu hiểu theo đúng “chất” Maradona, đó đơn giản là hành trình đi tìm sự bôi trơn cho một cỗ máy đã định hình.

Vấn đề là sự nhuần nhuyễn ấy phần lớn lại do những cầu thủ trình diễn, chứ không hoàn toàn do ông thầy điều khiển. Mà về mặt con người, vẫn còn nhiều dấu hỏi. Nếu 20 chàng trai được triệu tập lần này cũng sẽ là 20 niềm hy vọng cho World Cup ở Nam Phi thì sự hài lòng cõ lẽ chỉ ở hàng tiền đạo. Đó là một bộ sưu tập các chân sút đủ cả cá tính và tài năng ở tầm thế giới. Tuy nhiên, để họ có thể tung hoành trong màu áo ĐT như khi đá cho CLB thì đó lại không phải là điều dễ dàng đối với Maradona.

Sự trở lại của Walter Samuel là điều cần thiết cho ĐT Argentina

Trong khi đó, tuyến giữa vẫn không có Cambiasso, người có thể cai quản và che chắn cả khu trung tuyến nếu Mascherano vắng mặt. Banega cũng mất dần hy vọng dù đang đạt phong độ rất cao trong màu áo Valencia. Bởi đơn giản chỗ của anh đang có Veron và Pastore, những người được Maradona tin dùng vì những lý do mà chỉ mình Diego mới có thể giải thích. Tiền vệ trẻ đang chơi cho Palermo có thể là một niềm hy vọng, nhưng là cho tương lai, trong khi Veron đã quá già và điều gì sẽ xảy ra nếu đối phương đá rắn và áp sát trong những trận cầu đậm chất thể lực? Trận đấu với Brazil cho thấy điều đó, khi Veron chỉ là chiếc bóng mờ trong cuộc đối đầu với hàng tiền vệ nhanh nhẹn và cực khỏe của đối phương.

Sự trở lại đáng chú ý nhất là của trung vệ kỳ cựu Walter Samuel. Đó là điều cần thiết, bởi ở vòng loại, đây chính là vị trí thiếu ổn định nhất của ĐT Argentina, khi Maradona sử dụng đến cả cầu thủ vừa già vừa vô danh như Schiavi. Tuy nhiên, đồng đội của Samuel ở Inter là Zanetti thì gần như đã hết hẳn cơ hội, điều đó cực kì đáng tiếc vì anh là người đa năng và ổn định nhất khi đôi cánh tuyến dưới yêu cầu. Insua cũng bị bỏ qua dù đang đứng vững ở cánh trái của Liverpool, Garay cũngkhông được đoái hoài và Zabaleta cũng vắng mặt. Vì thế, cánh phải của Argentina sẽ do Otamendi - người chơi giống một trung vệ hơn là một hậu vệ biên- trấn giữ.

Từ giờ tới World Cup còn 3 tháng nữa. Sau trận gặp Đức, Argentina chỉ còn 2 trận nữa để thử nghiệm. Liệu quãng thời gian đủ để Maradona xây dựng một ĐT đủ tầm chinh chiến ở Nam Phi?
 
Huỳnh Anh
 
 

Danh sách cụ thể

Thủ môn: Mariano Andujar (Catania), Sergio Romero (AZ Alkmaar)

Hậu vệ: Martin Demichelis (Bayern Munich), Nicolas Otamendi (Velez Sarsfield), Walter Samuel (Inter), Nicolas Burdisso (Roma), Clemente Rodriguez (Estudiantes), Gabriel Heinze (Marseille)

Tiền vệ: Javier Mascherano (Liverpool), Jonas Gutierrez (Newcastle), Angel Di Maria (Benfica), Juan Sebastian Veron (Estudiantes), Jesus Datolo (Olympiacos), Mario Bolatti (Fiorentina), Javier Pastore (Palermo).

Tiền đạo: Carlos Tevez (Man City), Lionel Messi (Barcelona), Gonzalo Higuain (Real Madrid), Diego Milito (Inter Milan), Sergio Aguero (Atletico Madrid).
 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm