Hàn Quốc đính chính số người sống sót trong thảm kịch đắm phà Sewol

08/05/2014 11:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ba tuần sau thảm kịch đắm phà Sewol, chính phủ Hàn Quốc một lần nữ đính chính số người sống sót chỉ có 172 người so với con số 174 người ban đầu được công bố.

Người đứng đầu lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, Kim Suk-kyoon ngày hôm qua tuyên bố chỉ có 172 người sống sót sau thảm kịch đắm phà Sewol, ít hơn 2 người so với số liệu trước đó được Hàn Quốc công bố.

Người dân Hàn Quốc gấp thuyền giấy tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch đắm phà Sewol

Nguyên nhân sự sai sót này là do một trong những người sống sót được liệt kê tới hai lần trong danh sách, theo ông Kim cho biết. Một sỹ quan bảo vệ bờ biển Hàn Quốc nói rằng một hành khách đã đưa ra thông tin sai lệch cho rằng có một hành khách đã lẻn lên phà và không nằm trong danh sách. "Hành khách này sau đó đã thừa nhận thông tin không chính xác bởi ông này đã bị nhầm lẫn".

Với việc chỉ có 172 người sống sót, thêm hai hành khách mất tích cũng đã được nhà chức trách Hàn Quốc xác định là công dân người Trung Quốc. Như vậy, số người thiệt mạng trong vụ đắm phà Sewol có thể lên đến con số 304 người.

Cho đến nay đã có 269 thi thể được đội cứu hộ đưa lên bờ thành công. Nhóm các thợ lặn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 35 người còn mất tích. Trong số 269 người thiệt mạng, có 235 người được tìm thấy trong tình trạng đã mặc áo phao. Khoảng 80% trong số các hành khách trên phà Sewol là học sinh của một trường trung học đang trên đường đến đảo Jeju.

Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc đưa ra những con số không chính xác trong vụ đắm phà Sewol. Gia đình các nạn nhân đã nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ công tác cứu hộ và xử lý thông tin yếu kém của chính phủ Hàn Quốc.

Chỉ một thời gian ngắn sau vụ chìm phà Sewol, các quan chức Hàn Quốc đưa ra con số 368 người được giải cứu. Con số này được công bố lần lượt còn 179, 174 và cho đến nay là 172 người sống sót. Ngay cả số người có mặt trên phà ở thời điểm xảy ra tai nạn cũng được đính chính nhiều lần.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đã đưa ra tuyên bố việc tìm kiếm những người mất tích cần kết thúc trước ngày thứ Bảy để nhóm cứu hộ có thể sớm tiến hành trục vớt phà.

Đăng Nguyễn
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm