SHB.ĐN-ĐT.LA 2-0: Thiên định

03/08/2011 10:27 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Merlo 10’, Ngọc Thanh 86’

(TT&VH) - Đường vào khung thành của SHB.ĐN mở toang ở hiệp 2 cho “Gạch”, nhưng sự vô duyên của các chân sút đội khách đã khiến họ phải nhận thất bại cay đắng.

Trước trận đấu, bầu Hiển đang công tác ở Mỹ nhưng vẫn điện thoại về cho TGĐ Công ty CP Thể thao SHB.ĐN Bùi Xuân Hòa. Nội dung: ông Hòa phải nhắc nhở Huỳnh Đức không được phép để xẩy ra sự cố nào trong trận gặp ĐT.LA, kẻo làm phương hại đến thương hiệu SHB.


Merlo (trái) đã cứu cho Huỳnh Đức một bàn thua khi bầu Hiển trước trận đã ra tối hậu thư từ Mỹ - Ảnh Hữu Quý

Có thể cảm nhận rất rõ sức ép sợ có biến đã phủ trùm lên băng ghế chỉ đạo của SHB.ĐN, qua sự nhấp nhổm, thon thót. Đấy là điều nghịch lý bởi đối thủ như ĐT.LA đang ở dưới khu vực nguy hiểm.

Khởi đầu, SHB.ĐN chơi tấn công vỗ mặt. Lâu lắm rồi người ta mới thấy cựu đội trưởng Quang Cường được ra sân từ đầu. Chính vì thế, dù đã nỗ lực, nhưng cảm giác không gian lẫn khát vọng đã giảm do quá lâu không chơi bóng, đã khiến cho cánh phải bị đuối. Quốc Anh và Nicolas phải liên tục hoán đổi vị trí để tìm sự đột biến.

ĐT.LA đã phải rất vất vả để chống đỡ những pha tấn công của đội nhà. Merlo đã nguy hiểm, cộng thêm Dembele lừng lững ở vị trí tiền đạo, đã khiến cho hàng thủ của “Gạch”, vốn toàn nội binh và đều “lùn”, điêu đứng. Bàn thua đến sớm thật đáng trách, khi cả Văn Giàu và Anh Duy không thể ngăn cản nổi Dembele, để anh này qua mặt di bóng xuống sát biên rồi bật vào, Merlo băng xuống sút nối làm tung lưới thủ môn Tiến Phong.

Ghi bàn sớm, những tưởng SHB.ĐN sẽ bóp nghẹt đối thủ. Vậy mà, họ vẫn bế tắc, một phần do lối chơi nặng cá nhân đã khiến cho những cơ hội trôi qua. “Gạch” thi thoảng phản công, nhưng cặp tiền đạo Antonio- Thanh Bình quá cùn. Nhiều người nhìn Bình  “củi” thi đấu không khỏi ngao ngán, bảo rằng đội khách chấp một tiền đạo. Khi hiệp một chỉ tính bằng giây, thần may mắn lần đầu tiên ngoảnh mặt với “Gạch”: Hải Lâm cản phá vô tình quả bóng chuyển hướng về phía khung thành, thủ môn Thanh Bình đã bó tay. Hú hồn, cái cột dọc đã cứu cho chủ nhà và Hải Lâm bàn thua trông thấy.

Sang hiệp 2, SHB.ĐN bất ngờ chơi chùng xuống. Khu trung tuyến  nhường hẳn cho đối phương trong khi các vị trí đều chơi thấp, trừ Merlo. Tiền đạo này lâm vào cảnh đói bóng, ức chế ra mặt.

Nhận thấy “mùi” được mở đường máu, đội khách tung tiền đạo Lê Tostao vào thay Thanh Bình để tăng sức tấn công. Họ bắt đầu kiểm soát bóng và làm chủ thế trận. Hàng loạt cơ hội được tạo dựng về phía khung thành thủ môn Thanh Bình khiến khán giả bắt đầu la ó.  Phút 77, Antonio thoát xuống một mình đối diện với thủ môn đối phương, nhưng vụng về để Thanh Bình cản phá.  Phút 84, bóng từ cánh phải tạt vào, Antonio ập xuống khi khung thành đối phương đã bỏ trống, bóng lại đi ra ngoài. Đỉnh điểm sự vô duyên của đội khách diễn ra ở phút 80, cú đánh đầu của Minh Phú lại đi trúng xà ngang. Ông GĐĐH Phạm Phú Hòa lắc đầu ngao ngán.

Tấn công nhiều không ghi được bàn, ĐT.LA chán nản và phải trả giá là tất yếu. Phút 86, từ pha tấn công chớp nhoáng, Ngọc Thanh có màn solo trước khi tung cú dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà. Đến lúc đó thì cả BHL SHB.ĐN mới nhảy cẫng lên, thực sự an lòng.

“Gạch” chỉ nên tự trách mình bởi hiệp 2 họ là chủ sân Chi Lăng, nhưng đã không kiếm được một điểm. Âu là thiên định.

HỮU QUÝ



Kết quả

HN.T&T-B.BD 2-2

TĐCS.ĐT-Thanh Hóa 2-0

HA.GL-K.KH 1-0

SHB.ĐN-ĐT.LA 2-0

V.HP-HP.HN 2-1

SLNA-N.SG 3-1

HN.ACB-V.NB 2-3

Chân sút hàng đầu

20 bàn: Evaldo (10, HA.GL)

17 bàn: Samson (29, TĐCS.ĐT), Merlo (27, SHB.ĐN)

15 bàn: Omar (20, Thanh Hóa)

Lịch thi đấu vòng 24

Thứ Bảy (6/8)

16h00 K.KH-TĐCS.ĐT (VCTV)

17h00

N.SG-HN.T&T (VCTV)

Thanh Hoá-HA.GL (Thanh Hoá TV)

V.NB-SLNA (VTC)

Chủ Nhật (7/8)

16h00 B.BD-V.HP (VTV)

16h30 HP.HN-SHB.ĐN (VCTV)

17h00 ĐT.LA-HN.ACB (VCTV)

Đấu bù vòng 13

Thứ Tư (10/8) 16h00 K.KH-HN.T&T


Bảng xếp hạng:

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SLNA

23

14

3

6

43

23

45

2

HN.T&T

22

11

6

5

45

27

39

3

SHB.ĐN

23

11

6

6

42

27

39

4

B.BD

23

9

8

6

39

38

35

5

TĐCS.ĐT

23

9

7

7

35

38

34

6

Thanh Hóa

23

9

6

8

39

33

33

7

HA.GL

23

8

7

8

44

39

31

8

N.SG

23

8

6

9

30

30

30

9

V.NB

23

8

6

9

29

32

30

10

V.HP

23

6

8

9

25

37

26

11

HP.HN

23

7

5

11

29

33

26

12

HN.ACB

23

8

1

14

31

49

25

13

ĐT.Long An

23

6

6

11

23

39

24

14

K.KH

22

6

5

11

18

27

23


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm