Một tuyển thủ Việt Nam bị AFC bị cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng doping

09/08/2014 20:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vào hôm qua đã đưa ra án phạt cấm thi đấu 2 năm với hai cầu thủ đã sử dụng doping là Đoàn Ngọc Hào của Việt Nam và Avchiev Takhir của Kyrgyzstan.

Cả hai cầu thủ trên đều bị phát hiện dương tính với chất kích thích bị cấm và vi phạm quy định tại điều 5 của quy chế chống doping của AFC. Trong đó, cầu thủ futsal Đoàn Ngọc Hào bị phát hiện dương tính với chất levo-methamphetamine sau trận đấu giữa Việt Nam và Iraq vào ngày 30/4/2014 tại vòng chung kết futsal châu Á 2014.

Cầu thủ này bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá (gồm cả futsal và bóng đá bãi biển) trong thời gian 2 năm, kể từ ngày bị đình chỉ tạm thời, tức là từ ngày 26/5/2014 cho đến 25/5/2016.

Cầu thủ Avchiev Takhir bị phát hiện dương tính với chất Norandrosterone sau trận đấu giữa Kyrgyzstan và Palestine vào ngày 19/5 năm nay ở giải AFC Challenge Cup 2014. Anh bị đình chỉ thi đấu 2 năm, kể từ ngày 7/6/2014 đến ngày 6/6/2016.

Cả hai có thể kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của AFC theo điều 61 của quy chế chống doping và điều 118 của bộ luật kỉ luật AFC. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Kyrgyzstan đều đã được thông báo về quyết định này.

Sơn Tùng
Theo AFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm