“Choáng” với cách cứu cụ rùa

17/02/2011 13:27 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trao đổi với TT&VH ngày 16/2, PGS-TS Hà Đình Đức thẳng thắn: “Hội thảo (bàn cách cứu “cụ” rùa - PV) nói chuyện trên trời, dưới bể song vấn đề cốt lõi nhất là có đưa “cụ” lên để chữa trị hay không thì lại không bàn tới. Chúng ta chưa tìm được cách giải quyết việc này, trong khi sức khỏe “cụ” rùa đang thập tử nhất sinh”.

PGS-TS Hà Đình Đức cho biết: Việc cứu chữa vết thương cho “cụ” tương tự như cấp cứu, nếu cứ ngồi bàn bạc thì e rằng không kịp.

* Tại hội thảo, tôi thấy ông nói ông bị choáng. Vì sao?

- Tôi thấy “choáng” với các cách cứu “cụ” rùa tại hội thảo. Quá nhiều ý kiến, quá nhiều lý thuyết mà thiếu có thực tế.

Cái quan trọng nhất là phải tiến hành đưa ngay “cụ” lên bờ để khám sức khỏe, từ đó đưa ra phương pháp chữa trị kịp thời. Tôi thấy, hội thảo có tới mấy chục ý kiến khác nhau nhưng không thống nhất được sẽ dùng giải pháp nào. Cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở mức độ phỏng đoán theo kiểu “thầy bói xem voi”.

* Ông đánh giá mức độ nguy cấp của “cụ” như thế nào?

- Sức khỏe “cụ” đã trong tình trạng báo động, việc chữa trị kịp thời lúc này là cấp bách.

Những ngày đầu tháng 2, “cụ” nổi lên rất thường xuyên và thời gian nổi cũng lâu hơn. Tôi theo dõi, cuối năm 2010, “cụ” rùa bị thương ở cổ, mai bị lở loét, thậm chí có cả hình ảnh “cụ” bị mắc phải lưỡi câu. Hình ảnh mới nhất tôi có được khi “cụ” rùa nổi vào ngày 9/2 vừa qua còn cho thấy từng mảng da như đang bị lóc ra, chân và móng đỏ lên từng đoạn.

Theo tôi, tình trạng ô nhiễm nguồn nước hồ Gươm khiến “cụ” rùa nổi với thời gian lâu hơn. Nhất là hiện nay, mực nước hồ đã xuống rất thấp, nước hồ bị ô nhiễm đậm đặc thì các vết thương sẽ ngày càng nặng hơn.

Vẫn loay hoay tìm cách cứu cụ rùa. Ảnh: Hải Lê
* Theo ông cần phải đưa “cụ” rùa lên bờ cứu chữa ngay?

- Cần phải đưa “cụ” lên, xử lý, chữa trị. Chừng nào “cụ” vẫn còn ở dưới hồ thì vẫn không thể chữa trị được. Tôi khẩn thiết đề nghị đưa ngay “cụ” lên chân Tháp Rùa để kiểm tra và chữa trị kịp thời, tránh để tình hình ngày càng xấu thêm, nhất là sự xâm lăng của rùa tai đỏ. Việc này cần làm ngay, nếu cứ chờ ý kiến, kế hoạch, văn bản sẽ rất mất thời gian. Đồng thời cần thực hiện đồng bộ các giải pháp làm sạch hồ Gươm và cần quyết liệt nghiêm cấm phóng sinh rùa tai đỏ và sinh vật lạ xuống hồ.

* Xin cảm ơn ông.

Tử Yến (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm