Lyon tin ở Gerland

27/09/2011 19:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Thiên la địa võng đã được giăng đầy ở Gerland nơi "sư tử" Lyon đang náu mình trong bóng tối, chờ đợi Dinamo Zagreb. 


HLV Lyon Remi Garde. Ảnh Getty

3 năm qua cái tên Olympique Lyonnais không còn được xướng lên trên bảng vàng Ligue 1. Thay vào đó là những Bordeaux, Marseille và Lille luân phiên làm "vua". Rõ ràng đội bóng từng 7 năm liền vô địch nước Pháp đã không còn duy trì được sự thống trị tuyệt đối của họ ở mảnh đất lục lăng như trước nữa.

Nhưng nói gì thì nói, "Les Gones" vẫn giữ được sự ổn định tương đối. Bất chấp việc đã chia tay nhiều ngôi sao có hạng như Malouda, Benzema, Juninho hay Toulalan, Lyon không sụp đổ hoàn toàn mà vẫn có tên trong top 3 Ligue 1 vào cuối mỗi mùa bóng kể từ ngày họ bị phế truất khỏi ngai vàng. Giữ được sức mạnh như thế cũng đã là điều hiếm có với một đội bóng của Pháp. Bởi trên thực tế, ngoài Lyon, không đội bóng nào ở Ligue 1 có được sự ổn định lâu bền và cao đến vậy.

Lyon cũng là khách quen ở Champions League dù thành tích tốt nhất của họ mới chỉ là một lần vào đến bán kết giải này ở mùa 2009-2010 (thua Bayern Munich). Nhưng bấy nhiêu trải nghiệm cũng là quá đủ để thầy trò Remi Garde tự tin hướng đến trận gặp Dinamo Zagreb đêm nay với mục tiêu duy nhất trong đầu là chiến thắng.

Đội bóng Pháp có nhiều lí do để lạc quan. Họ chơi sân nhà cực tốt. Đã 21 trận đấu qua, Gerland trở thành pháo đài bất khả xâm phạm của "Les Gones" trên các mặt trận. Lần gần nhất họ thất thủ tại đây cách nay đã gần một năm. Đó là trận thua PSG 1-2 ở cúp LĐ Pháp vào tháng 10/2010. Mùa này Gerland tiếp tục chứng kiến những tiếng gầm của "sư tử". Lyon đã quật ngã cả Marseille (2-0) lẫn Bordeaux (3-1) trong khuôn khổ Ligue 1 trên thánh địa này. Mạnh như Real Madrid của Mourinho mà mùa trước cũng chỉ kiếm nổi trận hòa 1-1 trước Lyon ở Champions League khi đến Gerland. Thế nên, đội bóng Pháp có lí do để chờ đợi một chiến thắng khi tiếp Dinamo Zagreb đêm nay.

Không chỉ có "hiểm địa" Gerland, Lyon còn có "nhân hòa". Phong độ của "Les Gones" từ đầu mùa tới nay là khá tốt. Trong 13 trận gần nhất ở các giải, Lyon chỉ thua duy nhất Caen ở Ligue 1 và đang dẫn đầu giải VĐQG Pháp sau một mùa Hè mà họ đã bán đi Toulalan, Pjanic.... Sơ đồ yêu thích của HLV Remi Garde là 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trung tâm Kallstrom - Gonalons. Hai cầu thủ chạy cánh cánh là Bastos (trái), Briand (phải). Gomis đá trung phong cắm.

Tin vui đến với "Les Gones" ở trận này là một số ngôi sao của họ như Lisandro, Gourcuff, Cris đã trở lại tập luyện sau chấn thương. Không có họ, Lyon vẫn đánh bại cả Marseille lẫn Bordeaux và cầm hòa Ajax Amsterdam ngay trên sân khách. Điều đó cho thấy Remi Garde đang có trong tay một đội ngũ cầu thủ gắn kết và chất lượng thế nào. Dù những Cris, Gourcuff hay Lisandro có thể ra sân đêm nay hay không, đội chủ nhà vẫn mơ về 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền đi tiếp ở bảng D Champions League mùa này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm