Nhờ Dortmund, mùa giải của Bayern trở nên hoàn hảo

02/03/2013 06:55 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chỉ có một bàn thắng vào lưới Dortmund sau cú sút xa rất đẹp của Ajren Robben, nhưng Bayern đã chơi một trong những trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa.

Sau 2 năm liền thăng hoa, Dortmund đang có một mùa giải khó khăn.

Làm nền cho Bayern

Màn trình diễn của Bayern trước Dortmund ở tứ kết cúp Quốc gia Đức thậm chí còn ấn tượng hơn nhiều so với chiến thắng 3-1 trước Arsenal ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngay tại Emirates. Điều đó cũng có nghĩa là Dortmund đã thua, nhưng không phải trong một trận đấu mà họ hoàn toàn buông xuôi, hay chơi lép vế so với đối thủ như câu lạc bộ nước Anh. Chiến thắng thuộc về Bayern, đơn giản vì đội bóng này xuất sắc hơn Dortmund.

Sau năm lần gục ngã liên tiếp và một trận hòa suốt hai năm rưỡi, cuối cùng thì Bayern cũng đánh bại Dortmund ở một trận đấu chính thức. Trước cuộc đại chiến ở tứ kết cúp Quốc gia, mà huấn luyện viên Juergen Klopp ví như một trận đấu tại Champions League, Dortmund đã công khai thừa nhận sức mạnh thật sự của đối thủ. “Bayern đã chơi một mùa giải hoàn hảo - cho đến bây giờ”, chiến lược gia Juergen Klopp phát biểu với báo giới. Sau trận đấu, Dortmund đã giúp sự hoàn hảo ấy của Bayern đạt đến một tầm cao mới.

Chấp nhận thất bại và thừa nhận đối thủ mạnh hơn mình chưa bao giờ là một điều đáng xấu hổ, dù đó là vấn đề giữa hai đội bóng không đội trời chung. Dortmund đã trở thành cựu vô địch ở Cúp quốc gia, và cũng gần như mất luôn cơ hội tiếp tục giành Đĩa bạc tại Bundesliga. Ở nước Đức, mục tiêu rõ ràng và duy nhất bây giờ của Dortmund là vị trí á quân giải vô địch quốc gia. Còn trên đấu trường Champions League, đích ngắm trước mắt của thầy trò ông Klopp là vòng tứ kết sau khi đã có trận hòa 2-2 trên sân Shakhtar Donetsk.

Một đội bóng lớn chỉ thực sự được công nhận khi họ giành được chức vô địch và đánh bại các đối thủ lớn khác. Dortmund khiến cả châu Âu và thế giới khâm phục qua cách họ đánh bại Real Madrid hay Man City tại vòng bảng Champions League. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ khi mà ngay tại nước Đức, sau hai mùa làm mưa làm gió, đội bóng Vàng - Đen đã phải trả lại vị thế số một cho Bayern. Thầy trò ông Jupp Heynckes sắp lấy lại toàn bộ những gì đã mất vào tay đội quân của ông Klopp.

2 Sau 2 trận bị treo giò ở Bundesliga, hai trung phong cắm của Dortmund, Robert Lewandowski và Julian Schieber, sẽ trở lại trong trận gặp Hannover vào đêm nay.

83% Bundesliga là giải đấu có tính cạnh tranh cao thứ hai ở châu Âu, với 83% số chức vô địch rơi vào tay nhóm 3 CLB hàng đầu kể từ mùa giải 2000-2001, xếp ngay sau Ligue 1 với 75%. 100% chức vô địch ở Tây Ban Nha rơi vào nhóm 3 đội trong 12 năm qua, còn tỷ lệ ở Anh, Italia và Bồ Đào Nha là 92%.

50.000 Sau chiến thắng 1-0 trước Dortmund ở tứ kết cúp Quốc gia Đức, mỗi cầu thủ của Bayern đã được thưởng 50.000 euro. Mức thưởng “nóng” này cho thấy khát khao đánh bại Dortmund của Bayern lớn nhường nào.

Bóng ma khủng hoảng

Đầu tuần này, Dortmund vừa công bố báo cáo nửa đầu năm tài khóa 2012-2013, với thành tích lãi 14,2 triệu euro - tăng 1,4 triệu so với cùng kỳ năm trước, một con số rất ấn tượng trong thời buổi khủng hoảng kinh tế đang lan rộng, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Dortmund đang hướng đến mức doanh thu 250 triệu euro, tăng 60 triệu so với năm tài khóa 2011-2012, vươn cao hơn nữa trong Top 10 câu lạc bộ có doanh thu cao bậc nhất ở châu Âu.

Những con số kể trên mang đến sự lạc quan, nhưng ít ai biết rằng Dortmund vẫn đứng bên bờ vực của khủng hoảng tài chính, hậu quả từ các sai lầm về chiến lược trong khoảng thời gian 10 năm về trước. Khi con tàu Dortmund sắp chìm, cựu Chủ tịch Gerd Niebaum cũng như cựu CEO Michael Meier đã tìm mọi cách vay tiền từ bất cứ nguồn nào. Hệ quả là Dortmund gánh trên mình khoản nợ khổng lồ, vay từ hơn 70 ngân hàng, công ty và cá nhân khác nhau với kỳ hạn ngắn và lãi suất cao.

Số nợ hiện tại của Dortmund vẫn ở mức 89 triệu euro và nhiệm vụ của CEO Hans-Joachim Watzke cũng như Chủ tịch Reinhard Rauball là liên tục đàm phán để gia hạn thời gian trả nợ, giảm bớt lãi suất cũng như tìm kiếm các nguồn vay dài hạn để đảm bảo sự ổn định về tài chính. Dortmund dường như đang đi đúng hướng, tuy nhiên, để có được một sự phát triển bền vững thì đó vẫn là cả một câu chuyện dài, và cần nhiều hơn hai chức vô địch Bundesliga cũng như một cúp Quốc gia như đã giành được trong hai mùa vừa qua.

So với Bayern, Dortmund rõ ràng vẫn còn thua kém nhiều mặt. Không chỉ xếp thứ tư thế giới về doanh thu mà Bayern còn kiếm tiền nhiều gần gấp đôi so với Dortmund, cũng như đã (gần như) đòi lại được những gì từng bị mất vào tay đối thủ này. Không chỉ Dortmund muốn mình mạnh lên, mà bản thân Bayern cũng cần một đối thủ xứng tầm, để làm nền cho mình thực sự tỏa sáng. Như Barcelona phải có Real Madrid, Juventus phải có Milan hay M.U phải có Man City...

Đông Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm