HLV Sabella: 'Tôi không lãng phí tài năng của Argentina'

05/07/2014 20:07 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Ở cuộc họp báo hôm qua dưới hầm sân Mane Garrincha ở Thủ đô Brasilia nơi Argentina sẽ gặp Bỉ một lần nữa ông Sabella vẫn phải nhận những câu hỏi hàm chứa đầy sự hoài nghi của chính giới truyền thông Argentina, rằng đội bóng của ông khá mỏng manh, chưa phát huy được hết khả năng, quá phụ thuộc vào Messi.

“Từ bé, tôi đã nghe người Argentina chúng ta nói rằng đội tuyển của chúng ta mạnh nhất thế giới. Nhưng thực tế là gì? Chúng ta đã chẳng thể vô địch cho tới năm 1978. Thế nên, nếu có ai đó nói rằng Argentina mạnh nhất ở World Cup này thì đó là việc của họ”, ông Sabella phản pháo lại một câu hỏi mà phóng viên chỉ ra rằng dư luận cho tới lúc này đánh giá Argentina chơi vẫn chưa đúng đẳng cấp.

“Cũng đừng nói tôi đang lãng phí tài năng là các tiền vệ. Bóng đá Các tiền vệ vừa là tiền đạo và tiền đạo cũng là tiền vệ, điều tôi muốn là Argentina duy trì một hệ thống đã ổn định. Tôi đã điều chỉnh sau hiệp một trận đầu và sau đó thì đội tuyển hoạt động tốt”. “Mọi người nói về sự lệ thuộc vào Messi nhưng nếu các vị trí khác không tranh cướp bóng thì Messi sẽ không có bóng”.

Thế nhưng có vẻ ông Sabella cũng hoài nghi về chính ông, hay nói đúng hơn là về đội tuyển Argentina bởi ông cho rằng đây không phải là thời điểm để nói về việc ông có hài lòng với đội bóng của mình hay không. “Chúng tôi sẽ vẫn phải ra sân đấu với Bỉ dù chúng tôi đã đạt tới trạng thái phong độ tốt nhất hay chưa”, ông nói.

Về tâm lý: Chúng tôi mạnh hơn Brazil

Các nhà báo Argentina cũng nhắc ông rằng chính ông đã từng đặt ra mục tiêu  “hoặc là vô địch, hoặc là thất bại”. Mục tiêu ấy với ông, như chính ông thừa nhận là không thay đổi, nhưng ông không phải chịu sức ép vì điều đó. Và các cầu thủ Argentina cũng không bị tâm lý phải vô địch chi phối.

Xem ra, đấy cũng chính là điều mà ông Sabella hài lòng nhất. “Brazil cần có bác sĩ tâm lý, nhưng chúng tôi thì không. Tôi biết họ đã mời bác sĩ tâm lý đến với đội tuyển của họ từ trước giải. Họ là chủ nhà nên sức ép lớn hơn chúng tôi”.  

“Chúng tôi sẽ chơi để chiếm lĩnh khoảng trống, nhưng chúng tôi cũng sẽ phải hạn chế khoảng trống bởi Bỉ là đội bóng có những cầu thủ có tốc độ, và xử lý độc lập”. “Tôi không có thói quen nhắc tên các cầu thủ đối phương, nhưng họ có những cầu thủ chạy cánh xuất sắc và một thủ môn rất giỏi”

Phạm tấn(Từ Brasilia)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm