Italia - Uruguay: Bây giờ là Osvaldo

15/11/2011 12:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Mario Balotelli đã chứng minh rằng anh có thể trở thành một nhân tố quan trọng với hàng công Italia. Bây giờ, khi Italia bước vào trận đấu với ĐKVĐ Nam Mỹ Uruguay, đến lượt Pablo Osvaldo chứng tỏ giá trị của mình và cho thấy niềm tin mà Prandelli đặt lên vai anh là đúng.

Với những gì thể hiện tại Ba Lan ít ngày trước, Cesare Prandelli như muốn chứng minh rằng, sự thiếu vắng các nhân tố Antonio Cassano và Giuseppe Rossi không hề làm Italia suy yếu. Đội bóng màu Thiên thanh vẫn biết cách để duy trì lối chơi của mình, giữ được sự ổn định lẫn niềm cảm hứng, và nhất là luôn có những cá nhân nổi bật để mang về sự khác biệt.

Trước Ba Lan, Italia đã thu được những kết quả rất tích cực từ Mario Balotelli, và phần nào đó là Pazzini. Trong khi đó, Marchisio ngày một trưởng thành và cho thấy anh đủ sức trở thành nhân tố đặc biệt ở khu trung tuyến Azzurri. Trong lần đầu tiên khoác chiếc áo của ĐTQG, Abate cũng không hề lạ lẫm, mà đã thể hiện phong độ rất đáng khen.


Osvaldo sẽ chứng tỏ được gì trước mắt Prandelli? - Ảnh Getty

Nhưng chỉ một kết quả trước Ba Lan thì chưa đủ để khẳng định Azzurri đã sẵn sàng cho VCK EURO 2012. Vẫn còn nhiều thách thức đang chờ đợi Prandelli phía trước, và sự ổn định của Azzurri vẫn cần phải kiểm chứng thêm. Trong đó, hai vấn đề rất quan trọng là chiến thuật và nhân sự. Azzurri không chỉ mãi đá với 4-3-1-2 mà cần phải vận hành trơn tru ít nhất một sơ đồ khác. Tương tự, Balotelli đã thể hiện được tiếng nói của mình, nhưng Prandelli phải có thêm sự bổ sung cho hàng công.

Hãy chứng tỏ đi, Osvaldo

Balotelli chắc chắn sẽ có mặt ở Ukraina - Ba Lan mùa hè năm sau (tất nhiên, trừ trường hợp xấu xảy ra). Trong trường hợp Cassano và Rossi bình phục, cả hai có thể cũng góp mặt. Ít nhất Prandelli cần họ nhằm củng cố tinh thần của đội bóng. Ba người là chưa đủ, và Prandelli đang tìm kiếm thêm một đến hai chân sút khác.

Cuộc đua sẽ diễn ra gồm rất nhiều người, từ Osvaldo, Matri và Pepe trong danh sách tập trung hiện tại, cho đến những cái tên vắng mặt như Gilardino, Borriello, Quagliarella. Phía trước vẫn còn hơn nửa mùa bóng, và cơ hội không chỉ của riêng ai.

Trong nhóm này, Pablo Osvaldo là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhất của người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá. Osvaldo từng khoác áo các đội trẻ Italia (U-21, Olympic), từng bị Serie A hắt hủi để rồi phải phiêu bạt sang La Liga. Mùa hè 2011, Roma đưa Osvaldo trở lại Italia với tư cách một trong những hợp đồng đắt giá nhất TTCN Serie A.

Phong độ của Osvaldo trong màu áo Roma là rất ấn tượng. Tiền đạo 25 tuổi người gốc Argentina đang là nguồn cung cấp bàn thắng chính cho Roma. Sau 10 trận đấu tại Serie A, Osvaldo đã đóng góp 5 trong tổng số 13 bàn thắng của Giallorossi. Đó là lý do giúp Osvaldo được Prandelli hai lần triệu tập. Để giữ cầu thủ của Roma, Prandelli đã đối mặt với không ít lời chỉ trích và nghi ngờ. Trong mắt nhiều người, việc gọi Osvaldo là không hợp lý, và bản thân anh không thực sự xứng đáng.


Đồ họa đội hình dự kiến của hai đội

Prandelli vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình (phớt lờ cả Di Natale, một chân sút đang có phong độ rất ổn định), và đây là lúc Osvaldo cần phải chứng tỏ vì sao anh được vị thuyền trưởng của Azzurri đặt niềm tin. Trong lần tập trung trước, Osvaldo chỉ đá 34 phút (trận thắng 3-0 trước Bắc Ireland). Nhưng đêm nay, khi Italia tiếp Uruguay - nhà ĐKVĐ Nam Mỹ và vừa có chiến thắng 4-0 trước Chile, Osvaldo gần như chắc chắn sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát.

Một trong những lợi thế để Osvaldo có thể tận dụng cơ hội chứng tỏ mình là không khí ở sân Olimpico di Roma. 3/5 bàn thắng mà Osvaldo ghi cho Roma diễn ra tại Olimpico. Đáng chú ý là bàn thắng trước Lazio - trong trận derby thủ đô. Khoác trên mình áo màu Thiên thanh, nhưng Osvaldo sẽ có cảm giác như đang thi đấu cùng Roma, với sự cổ vũ của những tifosi quen thuộc.

Thời gian không chờ đợi Osvaldo. Với cơ hội chơi bóng ở Olimpico, “Re Leone” (Vua sư tử) - cách mà các tifosi Roma đang gọi Osvaldo, như họ từng gọi Gabriel Batistuta huyền thoại - cần phải biết nắm bắt lợi thế này, để đáp lại niềm tin của Prandelli, cũng như đưa ra câu trả lời cho những ai đang nghi ngờ anh.

Ngọc Linh

34 Osvaldo mới chỉ tham dự 34 phút trong màu áo Italia, khi được tung vào sân thay Cassano phút 56 trận thắng Bắc Ireland 3-0.

5 Osvaldo đã có 5 bàn thắng cho Roma ở Serie A mùa này, nhiều nhất trong danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lần này.

80 Pirlo đã có 80 trận khoác áo Azzurri. Nếu thi đấu với Uruguay, Pirlo sẽ san bằng thành tích của Baresi, Bergomi và Tardelli những huyền thoại của Milan, Inter và Juve.

111 Gigi Buffon đã có 111 trận đấu trong màu áo Italia (107 trận bắt chính). Hôm nay, có mặt trong trận đấu với Uruguay, Buffon sẽ san bằng thành tích 112 trận của Dino Zoff.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm