GLTT với HLV Calisto & các tuyển thủ Minh Phương, Công Vinh: Niềm tin trước "trận đánh lớn"

21/11/2008 11:38 GMT+7

(TT&VH Online) - ĐTVN đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho AFF Cup. Thầy trò ông Calisto đang muốn dồn hết sức cho "cuộc chiến" mà họ trông chờ sẽ có được phong độ tốt nhất.
 
 
Sau chuỗi 9 trận của các tuyển thủ áo Đỏ dưới thời ông Calisto, ĐTVN đã có 6 trận thua, 3 trận hòa và đang sẵn sàng cho mục tiêu quan trọng nhất là tại AFF Cup. Dù chưa được nếm mùi chiến thắng, đặc biệt sau các trận đấu gần đây nhất ở T&T Cup, nhưng thầy trò HLV Calisto đang tự tin với cơ hội cạnh tranh với các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Lào ở vòng đấu bảng trên đất Thái. Với những gì các cầu thủ đã thể hiện trong thi đấu, tập luyện, dư luận đang rất quan tâm đến lộ trình, kế hoạch và cả những tâm tư của HLV Calisto và các tuyển thủ quốc gia trước giờ lên đường tranh tài ở giải vô địch khu vực.
 
Để tìm hiểu rõ hơn những vấn đề ở tuyến, những nhận định đánh giá của người trong cuộc, Thethao&Vanhoa Online sẽ tổ chức buổi "Giao lưu trực tuyến với HLV Calisto và các tuyển thủ Minh Phương, Công Vinh" từ 19h đến 21h ngày Thứ Sáu (21/11). Xin mời các bạn độc giả quan tâm đặt câu hỏi theo đường dẫn http://phongvan.thethaovanhoa.vn/60/dang-ky-phong-van.htm
Phó Tổng Biên tập báo Thể thao & Văn hóa Lưu Vạn Kha tặng hoa HLV Henrique Calisto,
đội trưởng Minh Phương và chân sút Công Vinh
Sau đây là nội dung cuộc giao lưu:

bui van phuc - Nam 22 tuổi - sinh viên: Tôi thấy đội tuyển tinh thần đã thay đổi hẳn so với giảiở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó là nỗ lực rất đáng ghi nhận, nhưng quả thật vẫn mong manh và dễ vỡ. Tôi muốn hỏi "Đội tuyển sẽ làm thế nào để có thể thi đấu tốt và nâng cao được chuyên môn trong thời gian ngắn sắp tới để có thể thi đấu tốt ở AFF Cup sắp tới?

HLV Calisto: ĐT đã thi đấu tốt lên. Không chỉ riêng tinh thần. Thẻ lực của đội đang ổn. Nếu các bạn nhìn nguyên trận đấu thì thấy thể lực của đội không đi xuống trong trận. ĐT có thể thi dấu với cường độ cao ở cuối trận. Về kỹ thuật rất khó nâng lên, để nâng cao rất nhiều là vấn đề khó. Tuổi của các cầu thủ ĐT bây giờ không phải để nâng cao về kỹ thuật. Về chiến thuật, 3 trận vừa rồi, vấn đề chiến thuật đã được nâng lên. Về chiến thuật, tôi nghĩ là tốt. Vấn đề hiện nay không phải là hệ thống thi đấu mà cách chúng ta chơi như thế nào. Chúng ta đang hướng tới việc chơi bóng nhỏ trường phái latinh, sáng tạo, nhưng không phải chúng ta dễ dàng thay đổi mọi thứ trong thời gian rất ngắn. Tôi hài lòng vì các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng để trở thành một đội rất mạnh là cả một con đường dài.

Nguyễn Tiến Bình - Nam 33 tuổi - kiến trúc sư: Cầu thủ các nước thường có bạn gái và có vợ là người mẫu, hoa hậu. Công Vinh nghĩ sao?

Công Vinh: Em nghĩ nếu được như thế là một điều tuyệt vời đối với tất các cầu thủ, hihi. Nhưng nó tùy thuộc vào hai người đến với nhau có hợp nhau, hiểu nhau và yêu nhau hay không chứ không phải người mẫu hay hoa hậu là mình mới yêu.

bichngan - Nữ 18 tuổi - hoc sinh: Chào anh Công Vinh, em là một thành viên của diễn đàn SLNA. Em rất hâm mộ anh và CLB SL dù anh không còn ở SL nữa nhưng em sẽ luôn ủng hộ anh. Gần đây anh thi đấu không tốt lắm, chắc do anh gặp chuyện không vui nhưng anh ơi hãy cố gắng vượt qua tất cả để lại là một Công Vinh biết toả sáng như ngày nào. Hãy cố lên để giúp ĐTVN lên ngôi cao nhất anh nhé!

Công Vinh: Chào em. Cảm ơn em đã luôn theo dõi và ủng hộ anh. Anh sẽ nỗ lực hết mình, cháy hết con tim của mình với niềm khát khao mãnh liệt nhất để thi dấu tốt nhất có thể để góp phần nhỏ bé của mình vào thành công chung của tập thể,để không phụ lòng tin yêu của em nói riêng cũng như người hâm mộ cả nước nói chung.

Lê Hoàng - Nam 36 tuổi - Xây dựng: Chào Phương! Tôi được biết một số cầu thủ bóng đá VN hiện nay đã sắm được ô tô để tiện đi lại. Vậy Phương đã có chưa? Nếu chưa, Phương có ý định tậu xe hơi không?

Minh Phương: Mua ô tô là một việc rất bình thường với mọi người, bởi nó là phương tiện giúp cho các cầu thủ di chuyển thuận lợi hơn. Phương đã mua ô tô được 5 tháng rồi.

Cao Hùng - Nam 27 tuổi - kỹ sư: 6 năm trước ở Tiger Cup 2002 dưới thời ông Calisto, Minh Phương (lúc ấy còn khoác áo Cảng Sài Gòn) chơi rất hay và được xem là phát hiện của ĐTVN năm ấy. Nhưng nay tôi thấy Phương đã sa sút phong độ hơn rất nhiều so với trước. Tự bản thân Minh Phương đánh giá như thế nào về điều này? Liệu có phải một Minh Phương đã lớn tuổi hơn, có chỗ đứng và tên tuổi ở Đồng Tâm nên không thế có được khát vọng như chính anh 6 năm về trước?

Minh Phương: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật ra 6 năm trước Phương đá hậu vệ phải nhưng bây giờ phải đá vị trí tiền vệ trung tâm. Thể lực của Phương không còn được như ngày xưa, nhưng Phương vẫn đáp ứng đầy đủ các bài tập và yêu cầu của BHL. Còn về phong độ, Phương ít được thi đấu vì không có được phong độ tốt nhưng đây là điều bình thường trong bóng đá. Phương vẫn còn khao khát, nếu không có khát vọng Phương đã xin từ giã ĐT từ lâu rồi và không ai có thể trách Phương điều này.

Hoàng Anh Tuấn - Nam 19 tuổi - Sinh Viên: Xin chào ông Calisto, tôi rất thích phong cách huấn luyện của ông, cũng như tính kỷ luật trong việc chỉ đạo. Tuy nhiên, tôi có thắc mắc là không biết ông có gần gũi với các cầu thủ không? Nếu như vậy thì tình đoàn kết sẽ tăng lên rất nhiều? Chúc cho đội nhà có được thành công ở AFF Cup sắp tới!

HLV Calisto: Tôi nghĩ câu hỏi bạn nên đặt cho các cầu thủ! Còn cách làm việc của tôi là luôn gần gũi nhưng có sự tôn trọng các cầu thủ. Những người chỉ huy cần phải có mối quan hệ thân thiện, gần gũi các cầu thủ, cộng sự. Quan niệm của tôi một đội bóng ko phải là các nhóm cầu thủ, các nhóm HLV, các bộ phận khác nhau mà là sự hòa hợp của một tập thể, trong đó có HLV, các trợ lý, bác sỹ, cầu thủ. Ngay từ đầu chúng tôi đã có một mục tiêu. Nếu tôi xây dựng một mục tiêu mà các cầu thủ không tin tưởng thì rất khó thực hiện. Vì vậy, việc xây dựng một tập thể mạnh các cầu thủ cần tin tưởng ở HLV. Điều đó không dễ dàng. Cần có thời gian. Khi thời gian này đã qua thì tập thể đội của chúng ta rất mạnh. Tôi muốn nói sự đoàn kết không chỉ trong trận mà còn sự đoàn kết bên ngoài. Điều đó sẽ hỗ trợ cho sức mạnh của đội khi thi đấu.
Hoàng A Sử - Nam 30 tuổi - : Là đội trưởng của ĐTVN, anh có nghĩ là trong thời gian qua anh đã làm tốt tất cả các chức năng và vai trò, cả khi trên sân cũng như trong phòng thay đồ. Anh nghĩ sao khi anh không giúp đội tuyển giữ lại được các cầu thủ mà họ cứ lần lượt xin rút. Hôm Quang Hải xin ông HLV cho về, cậu ấy có gặp và trao đổi với anh trước không?
Minh Phương: Phương giữ băng đội trưởng ở ĐT được 4 năm và Phương nghĩ mình đã làm tốt vai tròcủa một thủ quân kể cả trong lẫn ngoài sân cỏ, thậm chí cả những trận Phương không thi đấu. Phương luôn động viên và thúc đẩy những cầu thủ dù họ có được ra sân hay không.
Về các trường hợp xin rút lui khỏi ĐT, Phương nghĩ rằng các cầu thủ đang thi đấu trong một môi trường chuyên nghiệp nên họ nhận thức được mình nên và biết làm gì, hơn nữa đó là chuyện riêng của các cầu thủ và Quang Hải cũng không là ngoại lệ.

Nguyen Truong Giang - Nam 32 tuổi - Công chức: Đọc báo, tôi thấy Vinh có nói thích xe Mercedes SLK. Với số tiền chuyển nhượng cao nhất VN, Vinh đã mua xe hay chưa và nếu mua anh sẽ thích chọn dòng xe nào?

Công Vinh: Vinh rất thích ô tô nhưng chưa phải vào lúc này. Vinh còn rất trẻ, còn phải phấn đấu nhiều, còn phải thiđấu tốt hơn nữa, cống hiến hơn nữa cho bóng đá. Còn lúc nào mua xe mình sẽ cho bạn biết nhé! hihi.

Nguyễn Vân - Nam 27 tuổi - Kiểm toán viên: Người ta đang xôn xao về chuyện Công Vinh có người yêu mới là MC Pha Lê. Vinh có thể nói điều gì về mối quan hệ mới này như thế nào? Vinh đã 23 tuổi và anh đã muốn cưới vợ lúc này?

Công Vinh: Suốt thời gian qua báo chí cũng đã nói nhiều về chuyện này. Vinh đọc những bài báo đó cũng rất ngạc nhiên, không biết họ lấy những thông tin ấy ở đâu. Nhưng Vinh chỉ khẳng định một điều rằng Vinh và Pha Lê là những người bạn. Mong rằng những thông tin ấy không còn tiếp diễn để gây hiểu nhầm cho mọi người. Đúng, Vinh năm nay 23 tuổi. Nhưng còn rất trẻ để nghĩ đến chuyện lập gia đình. Vinh không biết lúc nào nhưng có thể 5 hoặc 6 năm nữa.

Nguyễn Văn Tuấn - Nam 28 tuổi - Công nhân: Công Vinh có thể tiết lộ một chút về sở thích cá nhân được không?

Công Vinh: Vinh nghĩ chắc anh biết rồi chứ? Vinh rất thích đọc truyện tranh, ăn ốc, nghe nhạc và mua đồ, đi dạo phố. Một điều rất đặc biệt, Vinh rất thích ngắm nhìn trời mưa.

Vũ Minh - Nam 24 tuổi - Ngân hàng: Người ta thường nói thu nhập của các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ giỏi như Phương rất cao. Phương có thể tiết lộ về thu nhập của mình được không?

Minh Phương: Bóng đá đã là một cái nghề mà đời cầu thủ lại rất ngắn ngủi nên Phương nghĩ các cầu thủ có thu nhập cao cũng là điều bình thường, nhưng chỉ 1 hay 2 năm nay thôi. Thu nhập mỗi tháng của Phương là 15 triệu chưa bao gồm tiền thưởng, vì còn phụ thuộc vào kết quả trận đấu.

Nguyễn Thu Thơm - Nữ 18 tuổi - Sinh Viên: Thưa ông CALISTO, tôi thật sự rất thất vọng về lối chơi của đội tuyển trong các trận đấu gần đây nhưng theo dõi trận gặp THÁI LAN, tôi thấy đội tuyển có phẩn tốt hơn. Theo ông thì nguyên nhân là do đâu? Có phải là MINH PHƯƠNG đã lấy lại được phong độ?

HLV Calisto: Có rất nhiều nguyên nhân. Trước tiên, khi đội tập trung tại Gia Lai thì đội không đủ cầu thủ để tập các bài tập chiến thuật toàn đội, luôn luôn có vấn đề lúc với Huy Hoàng, Thế Anh, sau đó là Santos. Lúc đầu anh ta đến muộn lúc bay từ Brazil sang, sau đó vướng chuyện gia đình. Rồi Tài Em ốm, Minh Đức chấn thương, Như Thanh cũng chấn thương. Đấy cũng là đợt tập trung dài ngày, tôi và các cầu thủ chưa hiểu nau lắm. Sau Cúp TPHCM, vấn đề bắt đầu ổn định. Tôi có nhiều thời gian để tập luyện các bài tập chiến thuật toàn đội, có đủ thời gian cần thiết để các cầu thủ hiểu tôi muốn gì. Đồng thời sự trở lại của Phương là cầu thủ thông minh, có những phẩm chất để tạo nên trận đấu chất lượng. Nhưng không có cầu thủ nào, kể cả Phương, có thể thi đấu tốt nếu không có điều kiện thể lực tốt nhất, với phong độ, tinh thần tốt nhất. Vấn đề ở đây là chúng tôi cần nhiều thời gian để xây dựng đội.

PHAN QUANG HUY - Nam 24 tuổi - sinh viên : Thưa ông Calisto, ông có nghĩ chúng ta thua Thái Lan ở cái đầu lạnh không? Và để vượt qua đẳng cấp của Thái Lan chúng ta nên phải biết cách cho họ chơi theo ý của mình, tức là chúng ta là một cái đầu lạnh còn họ là những cái đầu nóng, tôi thấy hiện tại chúng ta đang ngược lại với những điều như trên cho dù đẳng cấp chúng ta đá lên tầm chứ không phải cái thời ĐTQG gặp U-20 Thái Lan cũng thua. Ông sẽ làm gì để chúng ta có thể chơi bình tĩnh trước người Thái thay vì cứ đánh vật với trái bóng. Tinh thần là quan trọng nhưng tinh thần không tạo nên đẳng cấp được.

HLV Calisto: Trước hết VN phải xây dựng cách chơi của mình. Không thể nào bắt chước cách đá đặc trưng bóng dài của người Anh. Vấn đề là các HLV và VĐVVN phải hiểu, lựa chọn cách chơi của mình đã. Tất cả những người tham giabóng đá phải tìm được cách chơi bóng ngắn, di chuyển nhiều sau đường chuyền, sáng tạo, hay nói cách khác là cách chơi của người Latinh. Sau đó đưa cách chơi này vào thực tế, đưa đến cách CLB, vào V-League. Tiếp đó, huấn luyện các cầu thủ chơi theo cách đó. Đó là một trong những cách tốt nhất để xây dựng tuơng lai cho bóng đá.
Với tôi, cách chơi này là cách chơi có trí tuệ trong hoạt động, cái đầu phải chỉ huy cơ thể. Tôi đã nói điều này với các cầu thủ của tôi là vấn đề của BĐVN không phải thể lực, kỹ thuật mà vấn đề là thứ bóng đá suy nghĩ, tự tin, kiến thức về cách chơi và tự tin về cách chơi này. Sau đó mới là tinh thần. Tôi đồng tình với bạn rằng tinh thần không tạo nên đẳng cấp, nhưng sẽ tạo nên cường độ trận đấu, giúp trận đấu sôi động lên. Với tôi, đầu tiên phải có kiến thức, hiểu về chiến thuật, sử dụng cái đầu, sau đó mới sử dụng cơ bắp, đưa bóng vào cuộc nhanh hơn. Việc thắng Thái Lan tất nhiên phụ thuộc vào tập luyện, nhưng quan trọng là niềm tin. Tinh thần là vô cùng quan trọng, không thể có đội bóng mạnh mà không có tinh thần. Không thể có đội bóng tốt mà thiếu đi kiến thức, sự tự tin. Vì vậy, con đường của BĐVN mới dài.
Mục tiêu của chúng tôi ở AFF Cup là làm sao có những hiệp đấu như hiệp 2 trận gặp Thái Lan, với cường độ cao như thế. Tôi có thể nói đùa một chút, VN đã thắng Thái Lan 2-1 ở hiệp 2, vấn đề là bây giờ phải thắng ở hiệp 1 nữa.

Hồng Hạnh - Nữ 16 tuổi - Học sinh: Anh Minh Phương có dự định gì sau khi không còn làm cầu thủ bóng đã nữa không? Anh có thu nhập không dưới 15 triệu mỗi tháng là khá cao với mặt bằng thu nhập của người dân hiện nay. Anh đã tiết kiệm vốn cho mình được bao nhiêu rồi ạ?

Minh Phương: Có thể Phương sẽ cùng vợ mở một cửa hàng nhỏ để buôn bán sau khi nghỉ đá bóng hoặc theo học một khóa HLV. Phương thấy mình cũng tiết kiệm được một khoản để lo cho cuộc sống sau này. Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Lê Chí Nguyện - Nam 40 tuổi - Điều hành Du lịch: Tôi có cảm giác Công Vinh và Minh Phương có phong độ thất thường trong thời gian gần đây... (lúc Công Vinh đá tốt thì Minh Phương lại đá không đúng khả năng của mình và ngược lại). Các bạn có thể lý giải về điều này! Tới đây tại AFF Cup chúng ta phải gặp Thái Lan và Malaysia ngay tại vòng bảng theo tôi nghĩ 2 bạn và đội tuyển chúng ta phải có một "tinh thần mới", một "suy nghĩ mới" trước khi vào trận nếu không chúng ta sẽ không có được kết quả khả quan nhất! Chúc 2 bạn và đội tuyển đạt thành tích cao nhất tại AFF Cup lần này!

Minh Phương: Phương và Công Vinh đã chơi bên cạnh nhau từ lâu và rất hiểu nhau. Đây cũng là thời gian chuẩn bị nên phong độ của các cầu thủ không ổn định nên người này chơi hay hơn người kia là chuyện bình thường và ngược lại. Hy vọng vào giải sắp tới tất cả các cầu thủ sẽ có phong độ cao nhất và tìm được tiếng nói chung để tiến sâu vào giải. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

Phan Văn Mạnh - Nam 43 tuổi - Công chức: Ông không còn thủ môn Santos ở ĐTVN để dự AFF Cup nữa. Với phong độ của Hồng Sơn, ông đã thực sự an tâm về "người gác đền" trước cầu môn?

HLV Calisto: Tôi rất tin tưởng Hồng Sơn. Đến lúc này, với 3 trận cuối cùng của Hồng Sơn ở Hà Nội là rất tốt. Tôi muốn anh ta giữđượcphong độ đó ở AFF Cup và điều này có thể trở thành hiện thực.

Đỗ xuân việt - Nam 25 tuổi - Tự do: Các bạn đã đạt được bao nhiêu phần trăm phong độ? Tôi muốn hỏi Minh Phương là anh đang đạt được bao nhiêu phần trăm phong độ so với Asian Cup năm 2007? Liệu anh có chơi được như mùa hè năm ngoái không?

Minh Phương: Phương nghĩ mình hiện đang đạt khoảng 80% phong độ so với Asian Cup 2007. Phương tin mình có thể lặp lại phong độ như mùa hè năm ngoái.

Nguyen Dai Duong - Nam 28 tuổi - Công chức: Tại sao Minh Phương gần đây ít thấy sử dụng các cú sút xa, phương án mà anh từng thực hiện hiệu quả ở một số giải đấu trước và khi đá cho ĐT.LA? Xem đội tuyển Thái Lan thi đấu, tôi thấy các tiền vệ Thái Lan sút xa rất nguy hiểm. Minh Phương có nghĩ các tiền vệ Việt Nam đang thất thế hơn so với các đồng nghiệp Thái Lan ở điểm này (các tình huống sút xa)?

Minh Phương: Ở ĐT.LA, Phương thườngchơi nhô cao nên thường xuyên thực hiện những cú sút xa còn ở đội tuyển Phương chơi thấp hơn nên ít có cơ hội. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào chiến thuật ở mỗi đội. Không riêng gì Phương, các cầu thủ ở ĐT cũng rất ít khi dứt điểm từ xa, nhưng ĐT cũng đang tìm cách khắc phục điều này. Phương đồngý với quan điểm của bạn rằng các tiền vệ Thái Lan sút xa tốt hơn chúng ta, đơn giản bởi họ mạo hiểm còn chúng ta thì chơi an toàn.

Tran Quan - Nam 35 tuổi - Quản lý quầy Bar: Một tiền đạo tuyển thủ quốc gia không thể thiếu bàn thắng. Công Vinh gần đây không ghi được bàn thắng. Xin hỏi thẳng trong thâm tâm anh có thấy lo lắng về điều này và anh có tự đặt một mục tiêu riêng cho mình sẽ ghi được bao nhiêu bàn ở AFF Cup, trước mắt là các trận vòng bảng?

Công Vinh: Chào anh! Vinh nghĩ được đá với ai trong số những người đấy đều là niềm hạnh phúc đối với Vinh. Nhưng đó không phải là điều Vinh có quyền quyết định mà nó phụ thuộc vào chiến thuật của HLV Calisto. Vinh nghĩ rằng Minh Phương,Tài Em, Thành Lương, Tấn Tài là những tiền vệ tốt và thông minh. Vinh rất hiểu ý khi chơi vớinhững cầu thủ ấy.

Nguyễn Mạnh Quân - Nam 27 tuổi - Kỹ sư: Ở AFF Cup, vợ, bạn gái của cầu thủ VN có thể sẽ sang Thái Lan cổ vũ đội tuyển. Tất nhiên họ sẽ ở tách biệt với đội tuyển, nhưng cũng có lúc họ được gặp các tuyển thủ. Vậy ông có cấm các tuyển thủ VN “no sex” trong thời gian dự AFF Cup, hay ông muốn để cho họ hoàn toàn “thoải mái” bên cạnh người thân?

HLV Calisto: Đây là giải đấu ngắn. Chúng tôi đá 3 trận trong 6 ngày. Các càu thủ phải rất tập trung, nhưng họ cũng phải có những thời điểm thả lỏng. Đối với những giải ngắn ngày, với cường độ cao thì vấn đề có sex không phải là tốt. Với giải dài ngày như World Cup có nhiều ngày nghỉ giữa các trận đấu thì 1 số HLV vẫn cho phép các cầu thủ "có sex". Nhưng sự cổ vũ, ủng hộ của các bạn gái, vợ cầu thủ đối với đội bóng là vô cùng quan trọng. Các cầu thủ trước tiên cũng là những người đàn ông.

Trần Văn Tuấn - Nam 36 tuổi - lái xe: Tôi chưa được tiếp xúc với Minh Phương nhưng qua báo chí, hay theo dõi đội tuyển đá thì thấy Phương hiền quá. Theo Phương một đội trưởng với tính cách hiền quá liệu có thay mặt HLV chỉ đạo được anh em khi vào trận, bởi như ở M.U trước đấy có Roy Keane, hay ĐT Anh hiện nay có Terry đều là những người có tính cách mạnh mẽ và ảnh hưởng lớn đến tinh thần của đồng đội?

Minh Phương: Phương nghĩ mỗi người có một tính cách và phẩm chất riêng, điều này không ảnh hưởng gì đến vai trò của một thủ quân cả. Trong trận đấu Phương nói rất nhiều để thúc đẩy động viên các đồng đội đấy, bạn không biết đấy thôi. Phương luôn biết cách dung hòa và rất hiểu ý anh em trong đội bóng, muốn anh em chơi tốt thì điều đầu tiên mình phải tốt trước đã, đó là điều bất kỳ người đội trưởng nào cũng phải thực hiện. Đặc biệt trong trận đấu, Phương không bao giờ quên nhiệm vụ của mình.

Trần Nguyệt Anh - Nữ 32 tuổi - Nhân viên văn phòng: Cảm giác của ông Calisto như thế nào sau 6 tháng làm HLV trưởng ĐTVN và đá 9 trận vẫn chưa thể thắng. Ông có nhiều lo lắng không, bởi tôi xem ảnh ông trên báo thời gian gần đây thì thấy ông đã già đi nhiều và không thấy cười so vói thời làm HLV ở ĐT.LA? 2. Ông đã hứa khi làm HLV trưởng ĐTVN sẽ không hút thuốc nhiều nữa. Vậy ông thay thế thuốc lá bằng thú vui nào khác?

HLV Calisto: Đối với tôi làm HLV trưởng ĐTVN 6 tháng là không dễ dàng. Nhưng giờ không phải là lúc nói về chuyện này. Bạn chỉ cười khi bạn vui thôi. Điều đó có nghĩa tôi không đang quá vui. Tôi không thay hút thuốc bằng thú vui gì cả. Khi diễn ra thi đấu, tôi cố gắng không hút thuốc.

Nguyễn Văn Ánh - Nam 35 tuổi - Can bo: Tiêu chuẩn chọn bạn gái của Công Vinh là như thế nào? Anh muốn chọn các cô chân dài, hay một cô gái có kiến thức hiểu biết rộng?

Công Vinh: Vinh nghĩ không có tiêu chuẩn nào khi chọn bạn gái cả. Nó bắt nguồn từ sự mách bảo của trái tim dù đó là một cô gái như thế nào.

Nguyễn Quang Hùng - Nam 28 tuổi - marketing: Xin hỏi Minh Phương: Theo anh đánh giá đâu là điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam? Và điểm yếu của đội tuyển Việt Nam cho đến bây giờ là gì?

Minh Phương: Theo Phương, điểm mạnh của ĐT chúng ta là tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết của các tuyển thủ. Hiện tại đội tuyển có rất nhiều cầu thủ trẻ nên tâm lý nhiều lúc không ổn định, đó có thể là một điểm của ĐTVN.

Cao Hùng - Nam 27 tuổi - kỹ sư: Bên cánh phải, tôi có cảm giác Tấn Tài chạy rất nhiều nhưng thực sự không hiệu quả, thậm chí nhiều lúc phá vỡ ý đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Tại sao ông không tính đến giải pháp đưa Minh Phương ra đá tiền vệ phải, vị trí Phương đã từng chơi rất tốt ở ĐT U23 VN và khi đá cho ĐT.LA, và sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Tài Em-Minh Châu? Tôi nghĩ giải pháp đấy vừa đảm bảo được sự chắc chắn ở khu trung tuyến với 2 tiền vệ trung tâm tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự, còn Minh Phương vẫn có thể chơi sáng tạo như sự kỳ vọng ông chờ ở anh ta?

HLV Calisto: Khi tôi biết Phương 7 năm truớc đây thì anh ta là tiền vệ cánh phải. Tôi đưa Phương đá cánh phải, nhưng thời gian trôi qua tôi thấy Minh Phương đá tốt hơn ở vị trí tiền vệ trung tâm bên phải, vì chỗ đó có nhiều khoảng trống để anh ta phát huy lối chơi sáng tạo. Đá tiền vệ trung tâm bên phải là vị trí không đòi hỏi thứ bóng đá quá cực nhọc như tiền vệ biên phải, nơi cầu thủ phải di chuyển rất nhiều. Đó là lý do tại sao tôi sử dụng Phương ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tôi đồng ý với nhận xét của bạn về Tấn Tài là chạy quá nhiều và đôi lúc không hiệu quả. Nhưng ở trận gặp Thái Lan vừa rồi, Tài chơi rất tốt. Đấy không phải là vấn đề riêng của Tấn Tài, các tiền vệ biên của ĐTVN quan tâm đến việc chạy hơn là chất lượng của thi đấu. Tôi cũng đồng ý với nhận xét của bạn về Minh Châu là một TV phòng ngự tốt. Cho nên có thể khi đội cần phải phòng ngự nhiều hơn thì Minh Châu sẽ đá với Tài Em.

Trần Mạnh Hùng - Nam 23 tuổi - Chuyên viên: Cảm nghĩ của Công Vinh sau khi rời Sông Lam Nghệ An? Anh có muốn nhắn gửi gì không cho người hâm mộ xứ Nghệ sau khi việc chuyển sang T&T của anh dường như khiến tình cảm của họ dành cho anh không được như với Minh Đức và một số cầu thủ khác? Cảm ơn CV và chúc anh thi đấu thành công trong màu áo đội tuyển Quốc gia.

Công Vinh: Cảm ơn bạn rất nhiều! Đấy là một quyết định rất khó khăn trong sự nghiệp của mình. Nơi đó đã cho mình tất cả, sự nổi tiếng, tiền tài và nhất là sự yêu mến của các CĐV. Vinh cũng đã cống hiến hết sức mình vì màu cờ sắc áo của đội bóng dù đôi lúc những đóng góp của mình chưa đáp lại được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Đời cầu thủ rất ngắn. Gia đình của Vinh rất "hoàn cảnh". Đó là lí do tại sao Vinh buộc phải đưa ra quyết định này dù biết rằng đó là điều không hề dễ dàng gì. Mong mọi người hãy nhìn nhận Vinh một cách công bằng hơn, thông cảm hơn. Dù ra đi nhưng Vinh vẫn luôn hướng về quê hương, mong đội bóng gặt hái được nhiều thành công hơn.

Dương Lan Anh - Nữ 20 tuổi - Sinh viên: Em rất hâm mộ anh Phương và mong anh cùng đồng đội thi đấu thành công ở AFF Cup. Anh Phương có thể bật mí một chút về gia đình riêng của mình được không? Vợ của anh làm việc ở đâu, có xinh đẹp không và có hay động viên anh mỗi khi anh bị chấn thương không?

Minh Phương: Phương lập gia đình được 2 năm rồi, và có một con trai được hơn 3 tháng. Trước khi sinh con vợ Phương cũng đi làm nhưng hiện tại cô ấy đã nghỉ để chăm sóc cháu. Vợ Phương cũng chỉ là một người bình thường thôi.
Gia đình là động lực giúp Phương vượt qua chấn thương, bệnh tật hay những lúc không có phong độ tốt, vợ Phương luôn ở bên cạnh để động viên, chia sẽ trong những lúc khó khăn nhất.

Hoàng An Nam - Nam 25 tuổi - Bộ đội: 1. Mục tiêu cuối cùng của ông là vào được trận chung kết tại AFF. Nếu VN không vào được chung kết liệu có phải lỗi do Cầu thủ hay do VFF, và ông sẽ từ chức ngay như người tiền nhiệm không? 2. 9 trận vừa qua, ĐTVN chưa có một trận chiến thắng theo ông cơ sở nào để đưa ra đội hình mạnh nhất. Qua giải T&T Cup vừa qua VN đạt huy chương "Bạc" qua 2 trận hòa. Nếu như ông sử dụng chiến thuật như vừa qua thì ông có tin chắc VN lại đứng đầu khu vực không? Theo ông đá giao hữu thua thì mới thắng ở giaiar chính thức vậy điều đó có đúng không?

HLV Calisto: Khi tôi thôi không huấn luyện ĐTVN năn 2002, VN xếp hạng 95 trên BXH của FIFA. Sau 6 năm, VN tụt 70 hạng. Đólà thực tế. Tháng vừa qua, chúng ta hòa 3 trận, nhưng VN lại vươn lên 6 bậc cũng trong tháng qua. Bây giờVNđứng thứ159. Chúng tôi đã chọn thi đấu với các đội mạnh vì tôi tin chúng ta có thể học tập được từ những đội mạnh nhất, thậm chí cả khi chúng ta bị thua.

Cơ sở để chọn đội hình thi đấu là chất lượng từ các buổi tập, những phẩm chất mang tính đặc trưng của các cầu thủ khác nhau. Thỉnh thoảng phải chọn cầu thủ có xu hướng tấn công, bên cạnh cầu thủ có xu hướng phòng ngự để tìm kiếm sự cân bằng. Khi bạn bắt đầu xây dựng đội cũng giống như xây dựng chương trình trong trường học. Bạn không thể dự thi ở ngay 3 tháng đầu tiên, bởi bạn sẽ trượt. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho cuộc thi cuối cùng.
Trong bóng đá, vấn đề chiến thuật, đội hình chiến thuật không phải là vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề quan trọng hơn là sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cầu thủ. Ở giai đoạn đầu tiên của việc xây dựng một đội bóng là xây dựng cách chơi. Nếu bạn thấy sự tiến bộ, nếu bạn có chương trình, nếu bạn biết cách đúng đắn nhất để phát triển, nghĩa là đội bóng đang đi đúng hướng. Nếu đội bóng thi đấu tốt, nhưng không có được kết quả tích cực mà lại cho HLV nghỉ thì đấy không phải là cách tốt nhất. Mùa nàyở giải vôđịch BồĐào Nha, Sporting Gijon 5 trận đầu thua, có những trận thua rất đậm, 8 trận gần đây họ thắng 7 (trong đó có cả trận đá Cup) và bây giờ leo lên vị trí thứ 9. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Chủ tịch CLB vẫn tin tưởng vào HLV, các cầu thủ. Đây tôi không nói về mình, nói về tất cả các HLV, các CLB.
Mục tiêu của chúng tôi ở AFF Cup thứ nhất là có huy chương. Và làm tốt nhất trong khả năng của mình. Làm tốt nhất nghĩa là cống hiến tối đa, thi đấu tốt. Đôi khi có thể chúng tôi không gặp may và chúng ta phải biết các đội Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia đang đứng trên VN. Đó là thực tế.

thanh thanh - Nữ 20 tuổi - sinh viên: Tôi thấy dạo này VINH chảnh quá. VINH nghĩ sao?

Công Vinh: Vinh rất thích thú với câu hỏi này. Bạn đã gặp Vinh chưa? Nếu chưa gặp, hãy gặp Vinh một lần. Bạn sẽ biết ngay câu trả lời.

Minhlx - Nam 28 tuổi - : Trong thời gian vừa qua tôi biết ông chịu rất nhiều áp lực. Tôi hiểu ông yêu nghề và ông cũng đang cố gắng làm hết mình để chứng minh với dư luận là kế hoạch của ông đúng. Tôi ủng hộ mọi việc làm của ông chỉ với một mục đích là ĐT giành thành tích cao tại AFF. Ông đang đi đúng hướng như thế sao ông không tiếp tục bỏ qua tự ái mà phá bỏ đi việc cầm đèn chạy trước ô tô của VFF để dành cơ hội thử chân cho 5 tuyển thủ U22. Có thể trong 5 người đó ông sẽ tìm được nhân tố mới giúp ĐTQG mạnh thêm nữa?(Tôi cũng hiểu là ông cũng biết khả năng của 5 người đó tại giải VĐQG 2008, nhưng theo tôi sau khi các cầu thủ trẻ đó được cọ sát ở Malaysia có thể họ sẽ trưởng thành hơn, đúng không ông Tô?).

HLV Calisto: Vấn đề là bây giờ tôi không làm được gì với 5 cầu thủ đó vì chúng ta không có thời gian. Tôi không thể nào chọn cầu thủ chỉ trong 3 ngày. Theo kế hoạch của tôi, các cầu thủ lên tập trung đội tuyển ngày 17/11, có 6 ngày trước khi chúng tôi đi Singapore. Nghĩa là có thêm 4 ngày ở Singapore và 3 ngày ở TPHCM, tổng cộng gần 2 tuần. Nếu không kịp đi Sing với chúng tôi, nghĩa là họ chỉ có 3 ngày tập với ĐT ở TPHCM vì ngày 30/11 là ngày chốt danh sách chính thức. Nếu mọi việc trôi chảy đáng rahọ có gần 2 tuần, nhưng họ chỉ có 3 ngày nên không thể kiểm tra họ. Tôi nghĩ trong tương lai, các cầu thủ trẻ hãy chờ đợi cơ hội tiếp theo của mình. Và họ phải tự tin vào mình để tiếp tục công việc.

nguyễn thị hoa - Nữ 18 tuổi - học sinh: Em chào anh Vinh! Anh cho em hỏi anh có dự định gì khi sang Câu lạc bộ T&T. Anh Vinh ơi, cho em xin số điện thoại đi anh ơi! Sao anh không viết blog nữa vậy? Viết đi anh. Em yêu anh nhiều! Hãy cố gắng lên, anh đừng suy nghĩ nhiều về những gì người ta nói. Hãy sống với chính mình. Em luôn ủng hộ anh!

Công Vinh: Chào em! Bây giờ anh là thành viên của đội bóng T&T. Nhiệm vụ của anh là phải đá tốt, cống hiến hết sức mình vì CLB. Thời gian này anh rất bận, hy vọng thời gian tới rảnh rỗi hơn anh sẽviết blog nhé. Anh luôn là chính mình. Cảm ơn em vì những gì em đã nói và đã quan tâm đến anh!

nguyễn ngọc đoan thuỳ - Nữ 20 tuổi - sinh viên: Chào anh Minh Phương, anh có nghĩ rằng cầu thủ VN hiện nay có nên ra nước ngoài thi đấu không? Tại sao các cầu thủ vẫn thích đá V-League hơn, có phải là do lương cao hơn và môi trường chưa thật sự chuyên nghiệp nên đòi hỏi cũng không quá cao? Và ngoại ngữ có phải là điểm yếu, hạn chế của cầu thủ VN hiện nay, nhất là trong trao đổi với các HLV nước ngoài?

Minh Phương: Nếu có điều kiện Phương nghĩ các cầu thủ nên ra nước ngoài thi đấu, nhưng nhiều khi ràng buộc với đơn vị chủ quản khiến họ khó có cơ hội. Như Phương thấy trình độ ngoại ngữ của các cầu thủ hiện nay có thể hiểu và trao đổi những vấn đề chuyên môn nên không thể nói ngoại ngữ là rào cản với các cầu thủ khi làm việc với HLV nước ngoài. Như các cầu thủ trong đội tuyển hiện nay đều có thể trao đổi các vấn đề chuyên môn với HLV trưởng.

Hoàng A Sử - Nam 30 tuổi - : Ông Calisto thân mến! Chúng tôi đã thấy những nỗ lực của ông trong việc thay đổi lối chơi của đội tuyển. Giờ đội đang chơi thứ bóng đá Latinh. Nhưng có vẻ như chiến thuật vận hành không tốt và các cầu thủ không thích nghi được đúng như ông mong đợi. Ông nghĩ nhưng thế nào về điều này? Còn một điều nữa, ông thích sơ đồ 4-2-3-1 nhưng giờ lại chuyển sang 4-4-2. Dù ông cũng có thể nói đó là 4-5-1 nhưng với những gì chúng tôi thấy ở Mỹ Đình thì đó là sơ đồ 4-4-2 đích thực. Lý do của sự thay đổi đó?

HLV Calisto: Tôi đồng ý với bạn là tôi muốn thay đổi lối chơi, phong cách chơi Latinh cho đội VN. Các cầu thủ không thể hiểu mọi thứ trong một thời gian ngắn, phải từng bước, từng bước các cầu thủ hiểu điều tôi muốn. Khi họ hiểu họ phải thể hiện sự sáng tạo của họ trong phong cách chơi này.

Khi chơi với đội hình 4-2-3-1, tôi muốn có 3 tiền vệ trung tâm, trong đó tiền vệ phía trên có thể chơi như một tiền vệ phòng ngự, nhưng cũng có thể sẵn sàng chơi như một tiền đạo. Đấy là lý do tôi không thích đội hình chiến thuật 4-4-2 nếu thứ hai không trở thành một tiền vệ trong hoạt động phòng ngự của toàn đội. Vì vậy, khi đội chuyển sang đá 4-1-4-1, bạn nghĩ điều gì đã thay đổi? Tôi cần sự thay đổi linh hoạt giữa các tiền vệ trung tâm, sự dịch chuyển giữa Tài Em, Minh Phương, Bảo Khanh, hoặc Việt Thắng. Nhưng ở VN chỉ có một tiền vệ có thể vừa sắm vai tiền vệ phòng ngự, vừa có thể chơi tốt như một tiền đạo khi cần là Đức Dương (Nam Định), nhưng anh ta bị chấn thương.

Cao Mạnh Tuấn - Nam 31 tuổi - TinNhanhBlog.Com: Khi buồn ông, Công Vinh, Minh Phương có viết blog không? Nếu có mong ông và 2 cầu thủ chia sẻ địa chỉ blog để độc giả có thể ghé thăm. Xin hỏi thêm ông Calisto: Khi thực sự rảnh rỗi, môn giải trí nào ông thích nhất?

HLV Calisto: Tôi không biết blog. Tôi viết cho tôi thôi bằng nhật ký trên giấy thôi. Tôi rất thích đọc, xem phim, nghe nhạc. Không chỉ có những thú vui đó, nhưng đó là những thứ tôi thích nhất. Tôi cũng thích Online để xem thư, đọc báo, viết thư cho gia đình, cho bạn bè, tôi sử dụng Internet rất nhiều, thường chat ở YM và hotmail nữa.

Hoàng Anh Tuấn - Nam 19 tuổi - Sinh Viên: Chào anh Minh Phương! Anh có thể cho em hỏi là làm đội trưởng ở đội tuyển quốc gia có gì khác biệt so với ở Đồng Tâm Long An không ạ? Để gắn kết một tập thể từ nhiều miền Tổ quốc đến với nhau có thực sự làm anh mệt mỏi không?

Minh Phương: Tất nhiên làm đội trưởng ở ĐTQG và CLB là rất khác nhau bởi ở đội tuyển có nhiều áp lực hơn trong khi thời gian tập trung với nhau thì lại rất ít. Còn ở CLB, anh em gần gũi với nhau hơn và gắn bó với nhau nhiều năm. Nhưng bất cứ ở giai đoạn và thời điểm này, từ lúc ở đội tuyển đến giờ anh em rất hòa đồng và là một tập thể tốt. Phương nghĩ đó là trách nhiệm của một người đội trưởng, một người anh đã đi trước nên không cảm thấy mệt mỏi với công việc này. Ngược lại Phương còn cảm thấy vui khi được anh em tín nhiệm.

Quach Duong Au - Nam 37 tuổi - Can bo: Với lứa cầu thủ đội tuyển Việt Nam hiện này và thế hệ cầu thủ ông dẫn dắt ĐTVN tại Tiger Cup 2002, nếu được lựa chọn ông Calisto thích đội hình nào hơn?

HLV Calisto: Đấy là 2 đội bóng khác nhau với các cầu thủ khác nhau. Ở Tiger Cup 2002, chúng tôi có các cầu thủ với trí lực tốt hơn. Tôi có 4 ví dụ: hậu vệ Công Minh, Triệu Quang Hà, tiền vệ Văn Sỹ, Huỳnh Đức hiện nay đang là HLV trưởng hoặc trợ lý thứ nhất của các đội bóng. Không phải ở thế hệ nào cũng nhanh chóng tìm được các cầu thủ nào có thể trở thành các HLV trưởng trong thời gian nhanh như thế. Trong6 năm, ĐTQG VN năm ấy tạo nên 4 HLV ở những đội mạnh hiện nay. Điều đó có nghĩa trong đội bóng có những 4 thủ lĩnh. Còn với đội bóng hiện nay, tôi đang rất hài lòng.

Nguyễn Quốc Hưng - Nam 34 tuổi - IT: Liệu đội tuyển hiện nay cho ta cảm giác thiếu những Văn Quyến, Quốc Vượng?

HLV Calisto: Vấn đề ở đây là thực tế đội bóng không có họ. Nếu mà có họ thì cũng có thể đội sẽ mạnh lên.

Quach Duong Au - Nam 37 tuổi - Can bo: Trong số 5 cầu thủ U22 không được lên đội tuyển quốc gia vì thủ tục hành chính vừa rồi của VFF, ông thấy tiếc cho trường hợp nào nhất? Nếu không có 5 cầu thủ này, ông có được sự lựa chọn đội hình tốt nhất để dự AFF Cup?

HLV Calisto: Tôi không muốn nói về chuyện này, nhưng tôi phải nói rằng trong số 5 cầu thủ đó, 3 người đã từng tập luyện với tôi là Tấn Trường, Xuân Hợp, Chu Ngọc Anh. Trong 5 cầu thủ đó không có ai trong đội hình chính thức từ giai đoạn đầu. Nhưng trong số này có thể có những cầu thủ dự bị tốt.

HÀ MINH LÂM - Nam 21 tuổi - SINH VIÊN: Ông và các anh có nghĩ AFF Cup Cuối năm nay chúng ta sẽ vô địch không? Khả năng là bao nhiêu %?

HLV Calisto: Chúng ta luôn luônphải tin tưởng. Chúng ta cần có giấc mơ. Chúng ta phải nghĩ vềnhững điều chúng ta có thể làm được điều đó, Tôi biết làm được điều đó là rất không dễ. Điều chúng tôi phải làm là phải cống hiến tối đa trong từng trận đấu. Khi tôi nhìn vào đội tuyển hiện tại, dù đã có tiến bộ, nhưng rất khó để chúng ta trở thành nhà vô địch. Nhưng trong bóng đá không thể nhìn vào tương lai xa, tôi cần sự tập trung cao độ của các cầu thủ dành cho ngay trận đấu kế tiếp. Rất khó nói khả năng chúng ta thắng là bao nhiêu phần trăm. Trong bóng đá, thành tích không chỉ phụ thuộc vào chúng ta mà còn phụ thuộc vào đối thủ.

nguyen vinh quang - Nam 23 tuổi - sinh vien: Tôi cảm thấy ở đội tuyển lúc này cần có một chuyên gia tâm lý giúp cho cầu thủ có thể vượt qua những thời khắc khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Điều này sẽ giúp HLV Calisto yên tâm lo cho công tác chuyên môn mà thôi. Rõ ràng trình độ ta ngang ngửa với người Thái nhưng tâm lý không ổn định đã làm ta gục ngã. Chúng ta nổi tiếng là thi đấu với tinh thần máu lửa vì vậy cần phải gia cố thêm dể sức mạnh này càng mạnh hơn. Ông nghĩ sao về điều này?

HLV Calisto: Tôi đã nhiều lần nói, vấn đề của cầu thủ VN không phải là thể lực, kỹ thuật mà là về chiến thuật và đặc biệt là tâm lý. Các cầu thủ VN cần sự đào tạo bài bản. Khi họ tập luyện ở CLB, họ cần sự bài bản trong việc tuân thủ kỷ luật, đạo đức, tính chuyên nghiệp, khát vọng thi đấu, học những chuẩn mực để trở thành những cầu thủ thực sự. Thỉnh thoảng, các cầu thủ chỉ chơi với 60-70% khả năng, trong khi là cầu thủ chuyên nghiệp họ phải chơi với khả năng cao nhất, không nên mang nặng suy nghĩ còn nghiệp dư. Những điều họ cần phải học là sự tự tin ở bản thân mình, họ cần tôn trọng, nhưng không được sợ đối thủ.
 
 
Dù còn khá nhiều câu hỏi nhưng thời gian dành cho cuộc giao lưu cũng đã hết. HLV Calisto và các cầu thủ cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến cam go sắp tới. HLV Calisto, Minh Phương và Công Vinh gửi lời chào độc giả Thể thao & Văn hóa Online và hẹn sẽ trao đổi thêm vào một dịp khác!
 
(Ảnh: Minh Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm