Kế hoạch của tỷ phú Ellon Musk: Đưa 80.000 người lên đô hộ sao Hỏa

02/12/2012 14:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ellon Musk, tỷ phú kiêm sáng lập viên công ty hàng không vũ trụ tư nhân lừng danh SpaceX, vừa gây chú ý khi vạch ra kế hoạch đưa người lên “đô hộ” sao Hỏa. Ý định của Musk là thành lập một khu vực định cư trên sao Hỏa với khoảng 80.000 người sinh sống trong tương lai gần và đặc biệt là giá vé để lên tới hành tinh đỏ nằm ở mức "chấp nhận được". 

Ý tưởng của Ellon Musk là thành lập một cộng đồng nhỏ trên sao Hỏa với dân số khoảng 80.000 người, bằng cách bán vé lên hành tinh đỏ với giá chừng 500.000 USD mỗi chuyến.

Viễn cảnh lập cộng đồng dân cư trên sao Hỏa

Trong viễn cảnh của Musk, một doanh nhân trẻ mới 41 tuổi, kế hoạch định cư tham vọng trên sao Hỏa bắt đầu bằng một nhóm tiên phong khoảng 10 người.

Cả nhóm sẽ đi tới hành tinh đỏ trên một con tàu khổng lồ, với nhiên liệu là oxy hóa lỏng và methane.

“Ở sao Hỏa, anh có thể bắt đầu việc đô hộ bằng một cộng đồng nhỏ với khả năng tự cung tự cấp và phát triển nó thành một thứ gì đó thật sự lớn” – Musk nói trước các khán giả tại một cuộc hội thảo do Hội Hàng không Hoàng gia tổ chức tại London hồi giữa tháng 11.

Musk đã tới hội thảo để bàn về kế hoạch kinh doanh của anh và còn để nhận Huy chương vàng của hội trao tặng, cho những đóng góp của anh trong việc thương mại hóa lĩnh vực chinh phục không gian.

Tỉ phú Ellon Musk, người đã mơ tới việc đưa người lên sống trên sao Hỏa
Theo Musk, đồng hành cùng với những người tới chinh phục sao Hỏa sẽ là một lượng lớn các trang thiết bị khác nhau, gồm các máy móc sản xuất phân bón, methane và oxy từ bầu khí quyển với thành phần chủ yếu là khí nitơ và khí CO độc hại của sao Hỏa, cũng như phương tiện khai thác nước từ nước đóng băng nằm ngầm dưới mặt đất (nếu có).

Những người tiên phong cũng mang theo vật liệu xây dựng để xây những ngôi nhà kính trong suốt đặc biệt, được tăng áp bên trong để người ta có thể trồng rau củ, hoa màu trên đất sao Hỏa.

Khi cộng đồng này càng ngày càng phát triển dần theo hướng tự cung tự cấp, công ty sẽ tiếp tục vận chuyển thêm người lên sao Hỏa, kèm theo càng lúc càng ít nhu yếu phẩm và trang thiết bị. Mục tiêu ban đầu của hoạt động định cư sẽ là việc tạo ra một cộng đồng dân cư có khả năng tồn tại kéo dài trên sao Hỏa, với số lượng khoảng 80.000 người.

Tàu di cư khổng lồ

Musk nói rằng trong giai đoạn đầu của việc đô hộ sao Hỏa, nhân loại sẽ không sử dụng các tàu vũ trụ có khả năng tái sử dụng. “Vấn đề liên quan tới các con tàu có khả năng tái sử dụng là anh phải cần một số lượng rất lớn các con tàu này. Anh cũng phải có nhiên liệu để di chuyển trong không gian bởi quỹ đạo của trái đất và sao Hỏa khác nhau. Có thể nói rằng ở giai đoạn đầu của dự án, anh sẽ không có các con tàu tái sử dụng được” – Musk nói.

Musk cũng bác bỏ khả năng sử dụng tàu vũ trụ Dragon của SpaceX để đưa các phi hành gia lên sao Hỏa, do không đảm bảo yêu cầu. Tàu này chỉ đảm bảo việc chở các phi hành gia đi tới quỹ đạo thấp của trái đất và từ đây trở lại mặt đất.

Khi được trang SPACE.com chất vấn về việc sẽ dùng loại tàu vũ trụ nào, Musk có nói về một con tàu khổng lồ mà công ty SpaceX sẽ nghiên cứu trong tương lai, với tên MCT – viết tắt của cụm từ Tàu vận tải đô hộ sao Hỏa.

Musk đã suy nghĩ về việc con tàu mang người đi đô hộ sao Hỏa sẽ cần những thứ gì. Ví dụ như anh muốn lượng ôxy sẽ chiếm 30-40% không khí bên trong tàu và nước lỏng nó mang theo còn đóng vai trò một lớp rào ngăn cách giữa các hành khách của tàu với mặt trời. Musk cũng nghĩ tới việc đặt mức giá vé lên sao Hỏa chỉ mất có 500.000 USD và anh đánh giá đây là một mức tiền phù hợp.

“Giá vé phải đủ thấp để phần lớn người dân ở các nước phát triển, trong độ tuổi giữa 40 hoặc tương tự, có đủ tiền để thực hiện chuyến đi” – anh nói.

Musk so sánh việc thực hiện chuyến đi “để đời” với việc mua một ngôi nhà ở California. Anh cũng ước tính rằng có khoảng 8 tỷ người sẽ sống ở trái đất vào thời điểm người ta có thể lên đô hộ trên sao Hỏa và khoảng 100.000 người sẽ sẵn sàng chinh phục vùng đất mới. Từ 100.000 người tiềm năng này, anh sẽ thu được khoảng 80.000 người chấp nhận di cư.

Bài học định cư ở châu Mỹ

Musk ước tính chương trình đô hộ sao Hỏa, trong đó anh muốn là sản phẩm hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp tư nhân, sẽ có phí tổn khoảng 36 tỷ USD. Con số này bằng với mức 0,25 -  0,5% tổng sản phẩm thu nhập quốc nội (GDP) của một nước, nên hoàn toàn có thể chấp nhận được. Anh chỉ ra rằng GDP của Mỹ trong năm 2010 là 14,5 ngàn tỷ USD. 0,25% của số tiền này là 36 tỷ USD. Ngoài ra nếu mỗi người trong 80.000 nhân vật muốn lên sao Hỏa bỏ ra 500.000 USD để mua tiền vé, người ta có thể dễ dàng thu về 40 tỷ USD.

“Một phần trong số tiền sẽ được dùng để lập căn cứ định cư trên sao Hỏa. Điều tương tự cũng diễn ra khi người Anh tiến hành khai phá châu Mỹ. Sẽ phải mất một khoản tiền lớn để bắt đầu khu định cư. Nhưng một khi đã thiết lập được các chuyến bay thường xuyên lên sao Hỏa, anh có thể hạ giá xuống nửa triệu đô la cho mỗi một tấm vé” – anh nói.

Khó khăn đầu tiên: Lên vũ trụ bằng tên lửa nào?

Tất nhiên, trước khi các viễn cảnh của Musk trở thành hiện thực, anh phải trả lời câu hỏi rằng sẽ đưa người định cư lên sao Hỏa bằng thứ gì?

SpaceX hiện đang thử nghiệm một loại tên lửa đẩy đời mới có khả năng tái sử dụng dựa trên tên lửa Falcon 9, vốn đã thành công trong việc chở hàng lên Trạm vũ trụ quốc tế. Tên lửa này được gọi là Grasshopper, thực chất là tầng một của Falcon 9 với các càng đáp và nó có khả năng cất cánh, hạ cánh thẳng đứng.

Ngoài Grasshopper, SpaceX còn đang nghiên cứu tên lửa đẩy hạng nặng Falcon Heavy. Tên lửa này thực chất là một quả tên lửa Falcon 9, được ghép thêm 2 tầng một của tên lửa Falcon 9 ở hai bên hông. Việc có 3 tầng một sẽ khiến tên lửa mang được 53.000 kg lên độ cao 200 km, thuộc quỹ đạo thấp của trái đất.

Nhưng tên lửa này vẫn còn bé hơn nhiều mẫu tên lửa mà Musk mong muốn sử dụng để đưa người lên sao Hỏa, và vì thế giấc mơ đô hộ hành tinh đỏ của anh hiện vẫn mới chỉ dừng lại ở mức “kế hoạch tương lai” mà thôi.

Tường Linh (Theo Space.com)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm