Giám đốc điều hành công ty vận hành phà Sewol bị bắt

08/05/2014 13:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (7/5), người đứng đầu công ty sở hữu chiếc phà bị chìm ngoài khơi bờ biển Nam Hàn Quốc, giết chết hơn 260 người, đã bị bắt vì những cáo buộc liên quan đến thảm kịch đau lòng xảy ra hồi tháng trước, một công tố viên cấp cao tại Seoul nói với hãng tin CNN.

Kim Han-sik, giám đốc điều hành Công ty Marine Cheonghaejin, bị buộc tội “sơ suất làm chết người cũng như gây ra vụ lật phà”, công tố viên Yang Joong-jin nói.

Ông Kim cũng phải đối mặt với các tội danh liên quan đến việc vi phạm trình tự các khâu đảm bảo an toàn khi cho phép phà Sewol chở một lượng hàng quá tải gấp nhiều lần quy định, dẫn đến tai nạn đáng tiếc khiến hàng trăm người chết và hàng chục người mất tích.

Các nhà điều tra cho biết việc vận chuyển hàng hóa quá tải chính là nguyên nhân dẫn tới vụ đắm phà Sewol với 467 hành khách và thuyền viên - trong đó có hơn 300 học sinh trường Trung học Danwon trên chuyến đi thực địa.


Hiện trường vụ chìm phà Sewol ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc.

Cảnh sát Hàn Quốc đã truy tố bốn nhân viên của thuộc công ty chủ sở hữu chiếc phà xấu số trong hai tuần qua, trong đó có một quan chức cấp cao hôm 6/5 nhưng chưa đưa ra các tội danh cụ thể.

Cơ quan điều tra nói vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, phà Sewol có trọng lượng nặng gấp đôi giới hạn quy định, hàng hóa được sắp xếp lỏng lẻo, không đúng quy cách đã khiến cho phà đắm nước và chìm dần, công tố viên Yang tiết lộ thêm.

Giới chức Hàn Quốc cũng tìm hiểu và nghiên cứu các khả năng làm cho phà lật ngược vì hàng hóa bị dịch chuyển và Sewol bị mất thăng bằng.

Ít nhất 269 người đã thiệt mạng trong thảm họa đau lòng ngày 16/4 khi phà Sewol đang trên đường từ cảng Incheon đến hòn đảo nghỉ mát Jeju, ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc. Hiện 35 người vẫn còn mất tích, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này xác nhận.


Người nhà các nạn nhân mất tích vẫn mòn mỏi chờ đợi người thân quay về.

Thông tin về vụ bắt giữ giám đốc điều hành Marine Cheonghaejin được phát đi gần một tuần sau khi nhà chức trách Hàn Quốc lục soát văn phòng công ty này để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm điều tra cũng nói với các phóng viên rằng đây không phải lần đầu tiên phà Sewol chở hàng quá tải. Kể từ khi bắt đầu chạy tuyến Incheon-Jeju vào tháng 3/2013, phà Sewol đã vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa 139 lần.

Marine Cheonghaejin đã thu về 62 triệu won (62.000 USD) cho số hàng hóa quá tải được chất trên phà hôm thảm kịch đen tối xảy ra, và gần 3 tỷ won (2,9 triệu USD) lợi nhuận kiếm từ tất cả lượng hàng hóa chở quá giới hạn cho phép từ tháng 3/2013.

Hải Yến
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm