Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích - "Phim giả, tình thật"

30/10/2011 10:37 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, 18h ngày 1/11/2011 tại khách sạn Sheraton, TP.HCM, ca sĩ Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích sẽ giới thiệu album chung Níu kéo hay buông tay, đồng thời làm lễ đính hôn. Có thể nói đây là trường hợp đầu tiên của showbiz Việt khi 2 ca sĩ ra mắt “sản phẩm” kép - vừa “hợp tác” trong âm nhạc, vừa đánh dấu một bước ngoặt tình cảm hai người… Hạnh phúc song trùng cùng đến với họ.  

Phan Đinh Tùng với chiếc đầu trọc lốc như mọi người thấy, nhưng trước đây anh thường chít khăn như một model đặc trưng của một ca sĩ thị trường được nhiều người mến mộ. Còn Thái Ngọc Bích tuy chưa được giới nhạc biết đến nhiều, nhưng cô là gương mặt diễn viên khá quen thuộc qua những phim như: Cỏ đuôi gà, Gia tài bác sĩ, Anh em nhà bác sĩ, Hát ca bềnh bồng... Cha cô là ca sĩ Thái Thanh Hải rất nổi tiếng ở TP Long Xuyên (An Giang).

Đêm 1/11, Thái Ngọc Bích không chỉ bắt đầu một cột mốc mới trong con đường nghệ thuật mà còn là cột mốc mới trong hạnh phúc lứa đôi. Phan Đinh Tùng đã chia sẻ với TT&VH những suy nghĩ của mình về âm nhạc về tình yêu...

Từ cặp đôi song ca, đến cặp đôi hạnh phúc

* Tại sao Tùng quyết định vừa làm lễ đính hôn vừa ra album trong cùng một ngày?

- Người ta nói niềm vui “2 trong 1” thì vui hơn bình thường, niềm vui sẽ được nhân lên. Tùng muốn chia sẻ rằng, Tùng rất hạnh phúc khi tìm được “một nửa” của mình. Sự chín muồi trong tình cảm và việc hoàn thành album cùng một thời điểm thì tại sao mình không kết hợp làm chung một lần. Hơn nữa đây là album song ca với “người ấy” của mình, nó còn đánh dấu đứa con tinh thần đầu tiên của hai người, rất nhiều ý nghĩa...

* Nói như vậy là album chung giới thiệu lần này chỉ là tình cờ chứ không phải nó được thực hiện cho ngày đính hôn?

- Về album này thì phải nói dông dài một chút. Từ khi Thái Ngọc Bích tham gia quay clip Kiếp dã tràng, Tùng thấy Bích có tố chất ca hát nên mời Bích đầu quân về công ty và có ý muốn xây dựng để tạo nên một cặp đôi song ca. Trước đây, Tùng từng hát song ca với Thu Minh, Hồ Ngọc Hà... và có cả bài “hit” cho đến nay như Lỗi lầm hát với Kiwi Ngô Mai Trang. Tuy nhiên, tự bản thân Tùng vẫn chưa thấy có một sự gắn kết thật sự, nhưng khi hát song ca với Thái Ngọc Bích, Tùng cảm thấy có sự hòa quyện khó lý giải, vì vậy mà đi đến quyết định ra album chung, trong đó có những bài song ca. Có thể nói những bản song ca trong album này là Tùng ưng ý nhất và mỗi lần hát chung với Thái Ngọc Bích Tùng có một cảm giác... thăng hoa trong cảm xúc. Có lẽ cũng chính vì thế mà nó đơm hoa kết trái một cuộc tình.

* Tùng có thể chia sẻ một chút về album này, tại sao lại có tên Níu kéo hay buông tay?

- Album này gồm 10 bài hát, trong đó có 4 bài song ca, còn lại mỗi người solo 3 bài. Nó là sự xâu chuỗi những bài hát thành một câu chuyện, đồng thời từng bài hát cũng có một câu chuyện nhỏ hoặc một thông điệp về tình yêu. Nhìn chung, album là những bản tình ca với đủ mọi cung bậc cảm xúc: ngọt ngào, hạnh phúc, tan vỡ, đớn đau... nhưng cuối cùng là sự quyết tâm giữ gìn hạnh phúc tình yêu bằng mọi giá. Trong xã hội hiện nay, tình trạng ly hôn khá phổ biến, đôi lúc mọi người dễ buông tay trước những sóng gió cuộc đời. Thông điệp của album là “trái tim không ngủ yên”, trái tim luôn thổn thức, trăn trở cho tình yêu, quyết tâm không để nó mất đi...


Ca sĩ Phan Đình Tùng và Thái Ngọc Bích

“Độc quyền” tình yêu

* Trước đây, khi quay clip Níu kéo hay buông tay, nhiều ý kiến cho rằng Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích là “phim giả, tình thật”, nhưng Phan Đinh Tùng không chính thức thừa nhận, giờ đây thì nó thật 100% rồi, Phan Đinh Tùng nói gì về điều này?

- Đây là điều mà Phan Đinh Tùng rất muốn tâm sự. Thật ra thì tình cảm có từ lâu với Thái Ngọc Bích, nhưng khi mọi người “phát hiện” ra “phim giả tình thật”, nói thật là nếu mình công khai công nhận thì Tùng sợ người ta cho rằng mình tạo scandal. Tùng không muốn mình lại góp vào những chuyện yêu đương lùm xùm mà muốn chú trọng đến những bài hát của mình - có đáng nghe hay không? Nhưng khi tình cảm đã chín muồi, Tùng không muốn giấu mọi người nữa mà muốn chia sẻ niềm vui này. Cũng có người cho rằng nếu làm “đình đám” chuyện hôn nhân sẽ có thể mất một số lượng fan, Tùng không vì sợ mất khán giả mà phải đè nén niềm vui, cảm xúc của mình. Thật là thiệt thòi, nếu mình có một niềm vui lớn trong cuộc đời mà lại không chia sẻ cho mọi người biết, phải giấu nó. Nếu khán giả yêu nghệ thuật thật sự thì họ vẫn còn lại với mình...

* Thái Ngọc Bích đã “bị” công ty của Tùng độc quyền ca sĩ, nay lại đính hôn với Phan Đinh Tùng, có phải đây là khởi đầu cho quá trình “độc quyền” tình yêu?

- Rõ ràng đó là điều hiển nhiên, yêu nhau, cưới nhau và “độc quyền”, tình yêu dành trọn cho nhau. Thú thật là trước đây Phan Đinh Tùng cũng đã vài lần thật lòng yêu và mong muốn đi đến hôn nhân, nhưng không thành bởi tiếng lòng chưa ngân vang. Nhưng với Thái Ngọc Bích cảm xúc yêu thật mãnh liệt, tình cảm là điều tự nhiên, không ai ép buộc được, nếu “độc quyền” được một nửa của nhau là điều rất hạnh phúc.

* Những đôi uyên ương trong làng showbiz thường gặp nhiều sóng gió. Theo Phan Đinh Tùng, cái khó của người nghệ sĩ trong việc giữ gìn hạnh phúc lứa đôi là gì?

- Nói ra điều này có thể mọi người sẽ đánh giá nghệ sĩ, nhưng thật lòng mà nói, một trong những nguyên nhân là do người nghệ sĩ (nói chung) đôi lúc bị đặt trước những “cạm bẫy” tình cảm. Một vài fan có khi quá hâm mộ thần tượng mà sẵn sàng... “dâng hiến”. Chỉ 1, 2 lần thôi nhưng nếu người nghệ sĩ không chiến thắng được bản thân mình thì sẽ có nguy cơ tan vỡ hạnh phúc lứa đôi. Nói lên điều này, nó cũng là một quyết tâm của Phan Đinh Tùng, một lời nhắc nhở cho bản thân, nếu mình đọc lại được lời mình đã phát biểu. Tùng nghĩ rằng, trước những “thử thách”, người nghệ sĩ cần có bản lĩnh vững vàng để gìn giữ một tình yêu đích thực hơn là buông thả theo những bồng bột chóng qua...

* Cảm ơn Phan Đinh Tùng về cuộc trò chuyện này và chúc Phan Đinh Tùng mãi mãi hạnh phúc.

Miên Tường (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm