Nhạc sĩ Quốc Trung: Bắt tay The Voice vì cần nguồn cảm hứng mới

10/04/2013 07:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin nhạc sĩ Quốc Trung nhận lời làm huấn luyện viên (HLV) cho chương trình The Voice - Giọng hát Việt chính thức bùng nổ trên mạng từ tối 8/4. Kèm theo đó có rất nhiều bàn tán hấp dẫn về các ứng cử viên khác, và nhiều nguồn tin dự đoán diva Thanh Lam đang cân nhắc lời mời của nhà sản xuất. Nếu diva chấp nhận tham gia, The Voice năm nay sẽ có một khởi đầu rất... kịch tính.

Gọi điện cho Quốc Trung, cựu giám khảo của Vietnam Idol rất cởi mở với phóng viên. Anh cho biết đã đến lúc tìm nguồn cảm hứng mới.

* Vì sao anh nhận lời làm HLV cho The Voice - Giọng hát Việt ?

- Có rất nhiều lý do, cả những lý do cao sang và những lý do tầm thường nhưng tôi muốn khán giả sẽ cảm nhận được nó khi theo dõi cuộc thi thay vì nói trước mục đích của mình.

* Trong mùa Vietnam Idol vừa qua, người ta thấy Quốc Trung nhăn mặt suốt khi nghe thí sinh hát. Chúng tôi hoàn toàn thông cảm với nhạc sĩ vì chúng tôi cũng vậy. Đó có phải là một trong những lý do khiến anh chia tay chương trình này?

- Chắc tại vì mặt tôi nhăn nheo hoặc tôi không chịu được ánh sáng mạnh đấy. Tôi chia tay Idol vì nghĩ đã đến lúc dừng lại. Tôi không còn tìm thấy cảm hứng như trước và chắc khán giả cũng vậy khi chứng kiến mãi bộ mặt nhăn nhó của tôi.

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Tôi không còn tìm thấy cảm hứng như trước (ở Vietnam Idol) và chắc khán giả cũng vậy khi chứng kiến mãi bộ mặt nhăn nhó của tôi".

* Sự ra đi này có dễ dàng không vì theo chúng tôi được biết Quốc Trung rất thân với giám đốc BHD, đơn vị sản xuất Vietnam Idol?

- Chúng tôi vẫn luôn là bạn của nhau và sẽ còn cộng tác trong nhiều dự án sắp tới. Người bạn thân thiết và chân thành không bao giờ muốn bạn chỉ chơi với mình và không được chơi với người khác.

* The Voice hấp dẫn anh ở điều gì?

- Tôi được gần gũi và làm việc nhiều hơn với những ca sĩ trẻ.

* Mùa trước 4 HLV đều là ca sĩ, còn anh là nhạc sĩ - nhà sản xuất. Một nhạc sĩ - nhà sản xuất trực tiếp huấn luyện thí sinh khác với ca sĩ huấn luyện ở điểm gì? Ưu, nhược điểm?

- Nhạc sĩ và nhà sản xuất có cái nhìn xa hơn và ca sĩ lại gần gũi và hiểu khán giả hơn (tất nhiên là điều này chỉ đúng trong đời sống âm nhạc Việt).

* Anh đã để mắt tới ai để chọn làm cộng sự cùng huấn luyện các thí sinh?

- Tôi có những cộng sự trong ê-kíp của mình và cả những người thân có thể giúp tôi trong việc huấn luyện thí sinh.

* Hình tượng HLV anh sẽ xây dựng khi ngồi ghế nóng The Voice? Anh có phải lột bỏ hoàn toàn hình tượng giám khảo mà anh đã xây dựng ở Vietnam Idol cho thích hợp với The Voice?

- Tôi không đến đây để xây dựng hình tượng cho mình mà xây dựng phong cách cho các thí sinh. Tôi cũng chưa bao giờ chủ ý xây dựng hình tượng ở Idol. Tôi không phải là ngôi sao giải trí để phải xây dựng những điều đó.

* Các chương trình truyền hình thực tế (tuyển chọn tài năng ca hát) ở Việt Nam thường chỉ tốt mùa đầu. Các mùa tiếp theo chất lượng trồi sụt thất thường do chất lượng thí sinh đầu vào kém đi. Nhiều người nghi ngại tài năng đâu có nhiều mà tổ chức lắm cuộc thi thế. Theo anh, "thị trường nhân lực nghệ thuật" của chúng ta có đáng bi quan như vậy không?

- Ở Việt Nam cái gì chẳng chỉ tốt lúc đầu bởi chúng ta chưa bao giờ có ý thức nghĩ đến sự phát triển dài lâu. Thí sinh có khả năng thì vẫn có nhưng làm sao để kích thích sự phát triển của họ thay vì gò họ vào những hình mẫu cũ kỹ mới là khó.

* Sau tin Quốc Trung nhận lời tham gia The Voice, dư luận đang ngóng chờ cái gật đầu của nữ ca sĩ Thanh Lam. Thông tin Thanh Lam 50/50 với The Voice có đúng không anh?

- Tôi không biết và cũng không được quyền biết điều đó. The Voice vẫn luôn như vậy mà.

* Cảm ơn nhạc sĩ đã nhận lời phỏng vấn. Chúc anh có một mùa huấn luyện thành công!

Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm