Khai cuộc Vietnam’s Next Top Model 2013: Tiền đạo Thanh Bình dắt vợ đi thi...

13/08/2013 08:46 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - 8h sáng 12/8, trung tâm Hội nghị Grand Palace ở quận Tân Bình TP.HCM khai cuộc Vietnam’s Next Top Model 2013. Chật ních nam thanh nữ tú đã đến với vòng sơ loại để thực hiện giấc mơ làm người mẫu…

Mùa thứ tư tổ chức, Vietnam’s Next Top Model lần đầu tiên trình làng phiên bản cuộc thi tìm kiếm người mẫu dành cho cả nữ và nam. Những mùa trước, chỉ thí sinh nữ có cơ hội với cuộc thi này.

Dương thịnh âm suy

Chưa có con số thống kê chính thức về số lượng thí sinh tham gia, nhưng theo quan sát tại hiện trường, số lượng thí sinh nam nhiều hơn hẳn thí sinh nữ. Theo BTC thì đây là một cơ may để cuộc thi dễ dàng chiêu mộ được những nam thanh niên quan tâm đến nghề người mẫu ngay từ năm đầu tiên thực hiện phiên bản mới, tạo chất liệu tốt cho đầu vào của cuộc thi. Còn với các thí sinh nam, khi được hỏi, họ đều nói rằng họ rất quan tâm và thích format cuộc thi này. Với xuất phát điểm là con số 0, họ hầu như không thể đến với cuộc thi Siêu mẫu. Mặt khác, họ cũng hy vọng những bài học về đào tạo người mẫu khắc nghiệt trong cuộc thi này sẽ giúp họ hiểu về nghề người mẫu, cũng như có một khởi đầu tốt để bước theo con đường này.


Tiền đạo Thanh Bình dẫn vợ đi thi Vietnam’s Next Top Model

Điều đặc biệt, tại đây xuất hiện cả những thí sinh mà trong bảng đăng ký, giới tính được ghi là nam, nhưng đã phẫu thuật chuyển giới, như Mai Thái Nam (lấy nghệ danh là Thảo Phương) ở Q.6, TP.HCM; hoặc những thí sinh nam nhưng theo phong cách “phi giới tính”, họ không phẫu thuật chuyển giới mà giữ nguyên hình thể bên ngoài, ăn mặc đỏm dáng, đi giày cao gót. Phong cách phi giới tính không xa lạ với thế giới thời trang nhưng còn mới mẻ ở Việt Nam và rất hiếm người mẫu đi theo.

Tình trạng dương thịnh âm suy không chỉ diễn ra với thí sinh mà còn với cả ban giám khảo với tỷ lệ 3 nam 1 nữ. Có một sự thay đổi lớn trong thành phần ban giám khảo cuộc thi năm nay. Người mẫu Xuân Lan với vị trí “host” (dẫn chuyện) đã được thay thế bằng Thanh Hằng. Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam cũng dừng cuộc chơi, thay anh là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Chuyên gia trang điểm Nam Trung là người duy nhất còn ở lại trên ghế giám khảo. Bên cạnh đó, nhà tổ chức đã mời thêm chuyên gia đào tạo catwalk đến từ Australia Adam William vào vị trí giám khảo khách mời, vị giám khảo này cũng sẽ đảm trách phần huấn luyện catwalk cho thí sinh trong suốt cuộc thi.

1.001 thành phần và lý do

Trong một rừng thí sinh, hầu hết tự đi thi hoặc đi cùng bạn, có một người đàn ông trung niên rất gây chú ý. Ông xách chiếc túi nilon đựng giày dép, quần áo đứng cạnh cô con gái cao 1,75m của mình, thỉnh thoảng lại lấy đôi dép xẹp đưa cô gái thay khi thấy con kêu đau chân vì mang giày cao gót không quen. Ông là một cán bộ phường ở An Giang.

Con gái ông là Xuân Mai, sinh năm 1991, đang làm kế toán tại một bệnh viện ở An Giang. Với chiều cao hơi khác thường của mình, Xuân Mai từ khi còn học kế toán đã theo đuổi giấc mơ thời trang. Cô coi đây là cơ hội để hiện thực hóa ước mơ của mình vì nghề kế toán không phù hợp đang làm cô buồn chán. Ông bố cho biết, đọc báo thấy những tin tức không hay về giới người mẫu, ông bà đã can ngăn con hết lời, nhưng vì cô gái quyết đi thi, ông đành ủng hộ.

Cuộc thi vòng loại tại TP.HCM diễn ra trong 3 ngày 12, 13 và 14/8; vòng loại tại Hà Nội bắt đầu từ 19 đến 21/8 tại Trung tâm Thương mại The Garden.

Xin nghỉ việc một tuần, hai cha con dắt nhau lên thành phố, thuê khách sạn ở trong thời gian dự thi. Ông cũng cho con tiền để mua quần áo, giày dép đi ứng thí. Ông nói rằng: “Thôi thì con còn trẻ, cứ để nó thử sức, nếu không được thì nó cũng đi về và dễ dàng chấp nhận thực tế hơn là không cho nó thử. Nhưng nhìn những người có mặt ở đây thì biết con tôi chưa chắc đã vào được vòng trong”. Còn cô gái thì khẳng định, nếu không được vào vòng trong, cô cũng sẽ bỏ nghề kế toán để đi học thiết kế thời trang!

Các vận động viên thể thao có vẻ rất thích chuyển sang lĩnh vực người mẫu. “Cái gương” Lê Thúy, vốn xuất thân là vận động viên bóng chuyền, từ Vietnam’s Next Top Model mùa thứ hai đang được các vận động viên trẻ có chiều cao lý tưởng noi theo. Nguyễn Thị Thanh đến từ Thái Bình là một thí sinh như vậy. Thanh là vận động viên bóng chuyền, cô tập luyện chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi và đã thi đấu trong đội bóng chuyền Thái Bình. Cách đây vài tháng, Thanh bỏ bóng chuyền vào TP.HCM với quyết tâm theo đuổi nghề người mẫu. Cô khẳng định dù được hay không, cô cũng sẽ trở thành người mẫu. Một chàng trai cao 1,87m đến từ Bình Dương vừa tốt nghiệp khoa Giáo dục thể chất của Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM cũng nuôi mộng trở thành người mẫu trong khi chưa có kế hoạch gì cho tương lai. Đó là Vũ Mạnh Quyết, sinh năm 1990, từng tập luyện thi đấu bóng rổ. Trước khi đến với Vietnam’s Next Top Model, Quyết đã đăng ký thi Siêu mẫu. Nếu không trúng tuyển vào cuộc thi này, cậu sẽ tiếp tục giấc mơ ở Siêu mẫu vào tháng 9 năm nay. Cũng giống như Thanh Mai, Quyết muốn theo đuổi nghề người mẫu bằng mọi cách.

Cả ngàn bạn trẻ chen chân để mong được bước lên catwalk.

Một bất ngờ là nhà thiết kế thích mặc váy của Project Runway Phạm Hoàng Minh cũng đến cuộc thi này với tư cách... thí sinh. Minh nói cậu đi thi vì sức ép từ fan và từ chính mình. Minh đã có xưởng may với thương hiệu riêng. Cậu muốn học hỏi, tìm hiểu cách tuyển chọn người mẫu cho các bộ sưu tập theo cách mà các nhà thiết kế nổi tiếng đang làm. Theo Minh, cách học tốt nhất là tham gia với tư cách một thí sinh của Vietnam’s Next Top Model, cậu tự tin với lợi thế chiều cao 1,80m của mình và số vốn về diễn xuất đã học được từ khi còn là sinh viên cao đẳng khoa Diễn viên trường Sân khấu - Điện ảnh. Thế nhưng Hoàng Minh cũng phải thức suốt đêm để nghĩ xem mình có nên đến đây không, bởi lẽ cậu đã được biết đến với vai trò nhà thiết kế, đã thi thố trên truyền hình. 8h sáng Minh ra khỏi nhà và biết rằng mình đã chiến thắng bản thân. Cậu cũng quyết định luôn rằng, nếu không được vào vòng trong thì vui vẻ ra về, nếu được thì đó là món quà tặng cho các fan của mình.

Một bất ngờ không kém, cầu thủ Thanh Bình cũng dắt vợ đi đăng ký thi Vietnam’s Next Top Model. Điều đó chứng tỏ rằng nghề người mẫu, dù có lúc bị “bầm dập” trước dư luận xã hội với những tiêu cực của một bộ phận người mẫu, người đẹp thì nó vẫn là một nghề có sức hút mạnh mẽ với những bạn trẻ có ngoại hình, chiều cao, bất kể họ đến từ đâu, đang có công việc ổn định hay còn phân vân với tương lai.

Dương Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm