Katy Perry chưa thể chuyển vào tu viện nếu không được chính Giáo hoàng cho phép

30/09/2017 20:59 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Katy Perry đang đợi lời chính thức từ Giáo hoàng trước khi cô có thể biến một tu viện ở Los Angeles thành nhà mới của mình.

Giọng ca Roar, được nuôi dạy để trở thành một người theo Kitô nhiệt thành, đã nắm quyền sở hữu khu bất động sản Los Feliz hồi đầu năm nay sau vụ kiện tụng với các nữ tu sĩ cũng như một bên mua khác.

Chú thích ảnh
Katy Perry trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2014

Theo đó, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles Archbishop Jose Gomez đã đồng ý bán Los Feliz cho Katy nhưng các nữ tu ở đây lại muốn bán cho doanh nhân Dana Hollister, người trả giá cao hơn 1 triệu USD. 

Tổng giám mục Gomez có giấy tờ chứng minh các nữ tu đồng ý để ông toàn quyền bán bất động sản này nhưng phía các nữ tu lại bác bỏ rằng họ bị ép ký giấy. 

Một thẩm phán đã ủng hộ Katy hồi tháng Sáu. Tuy nhiên, kế hoạch sửa chữa nơi đây hiện vẫn bị đình trệ do giáo phận vẫn đang tìm kiếm nơi thay thế để các giáo sĩ địa phương chuyển đi. Một khi tìm được, Perry lại tiếp tục phải đợi cho tới khi Giáo hoàng và người của ông ký giấy bán đứt.

Taylor Swift tung chiêu ngay sau khi ‘kẻ thù’ Katy Perry ra album mới

Taylor Swift tung chiêu ngay sau khi ‘kẻ thù’ Katy Perry ra album mới

Hôm thứ Sáu, Taylor Swift đã trở lại Spotify, dịch vụ nghe nhạc mà cô đã rút khỏi ba năm sau khi công khai chỉ trích họ không trả xứng đáng cho các nghệ sĩ. Đây cũng là ngày “kẻ thù” Katy Perry của cô ra album mới.

Cô dự định chi 14,5 triệu USD cho bất động sản này. Nếu thành công, Katy sẽ tới đây sống cuộc đời thanh tịnh cùng mẹ và bà.

Giả Bình (Theo Cover Media)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm