Em trai của Harvey Weinstein bị cáo buộc quấy rối tình dục

18/10/2017 21:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mà những cáo buộc tấn công tình dục hướng tới "ông trùm" Harvey Weinstein vẫn đang liên tiếp được đưa lên thì đến lượt em trai Harvey là Bob Weinstein bị một chuyên viên sản xuất phim tố cáo là có hành vi không đứng đắn với cô.

Người đưa ra cáo buộc đối với Bob Weinsten là Amanda Segel, thuộc đội ngũ sản xuất bộ phim The Mist. Mùa hè năm ngoái Amanda Segel đã từng làm việc tại Weinstein Company, công ty do anh em nhà Weinstein cùng nhau xây dựng. 

Chú thích ảnh
Amanda Segel

Theo lời của Amanda Segel, từ tháng 6/2016, Bob Weinstein thường xuyên mời cô đi ăn tối riêng và có những cử chỉ thân mật dù cho cô liên tục từ chối. Ông thậm chí còn mời Amanda lên phòng khách sạn hay đến nhà riêng tại Malibu để dự bữa tiệc và tạo cho cô cảm giác rằng sẽ chỉ có 2 người. 

Sau nhiều lần bị khước từ, Bob Weinstein còn đe dọa đuổi việc Amanda Segel nếu cô không chịu "nghe lời". 

"Đáng lẽ chỉ cần nói không thôi là quá đủ để người đó dừng lại. Bob liên tục đề cập với tôi rằng ông ta muốn có tình bạn. Nhưng thực tế ông ta muốn nhiều hơn vậy", trích từ bài phỏng vấn của Amanda Segel với Variety.

Chú thích ảnh
Bob Weinstein trong một buổi ra mắt phim năm 2005

Trước cáo buộc trên, luật sư đại diện của Bob Weinstein đã thay mặt thân chủ đưa ra ý kiến phản bác, nói rằng câu chuyện trên hoàn toàn là bịa đặt và sai sự thật. "Chúng tôi có những email để chứng minh. Không hề có sự đụng chạm như vậy cũng như yêu cầu đụng chạm như cô ấy nói. Không thể nào có chuyện Bob Weinstein lại thực hiện hành vi tấn công tình dục. Kể cả các bạn có tin lời người phụ nữ này nói thì cũng chẳng có gì chứng minh được điều đó", vị luật sư tuyên bố trên ABC News. 

Dù vậy, lời cáo buộc của Amanda Segel đã dấy lên nghi vấn rằng liệu có phải chính công ty Weinstein đã bao che cho hành vi tội lỗi của 2 anh em Harley và Bob Weinstein. 

Chú thích ảnh
Harvey Weinstein và Bob Weinstein năm 2001

Trước đó, vào ngày 17/10, Harvey Weinstein đã bị chính em trai mình sa thải khỏi The Weinstein Company do 2 anh em ông sáng lập nên. Bản thân ông cũng đệ đơn xin từ chức khi liên tiếp có những cáo buộc đã tấn công tình dục hàng loạt nữ nghệ sĩ Hollywood, khơi mào bởi một bài báo vạch trần trên tờ New York Times. 

Bob Weinstein cũng tỏ thái độ lên án những hành động của em trai và cho biết trước đây ông đã không ý thức được tính nghiêm trọng của những cáo buộc ấy.

Bob Weinstein, sinh năm 1954, từng sáng lập và làm chủ tịch hãng Dimension Films, đồng sáng lập hãng Miramax Films cùng anh trai, hiện là chủ tịch của The Weinstein Company sau khi Harvey bị sa thải

Trước vụ bê bối của "ông trùm" Harvey Weinstein, The Weinstein Company đã đàm phán với Colony Capital, công ty đầu tư BĐS điều hành bởi bạn thân của Tổng thống Donal Trump, để bán bớt một phần tài sản nhằm ổn định tình hình hoạt động.

Cãi vã trong gia đình 'yêu râu xanh' Harvey Weinstein, các sao nữ tiếp tục lên tiếng

Cãi vã trong gia đình 'yêu râu xanh' Harvey Weinstein, các sao nữ tiếp tục lên tiếng

Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) đã được gọi tới nhà con gái của Harvey Weinstein sau khi xảy ra cuộc tranh cãi gia đình trong bối cảnh những lời tố cáo ông trùm Hollywood quấy rối tình dục và gạ gẫm nhiều ngôi sao nữ vẫn tiếp tục được đưa ra ánh sáng.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm